Phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, TP. Bắc Kạn áp dụng Chỉ thị 15

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết, ngay sau khi phát hiện ca Covid-19, địa phương đã họp khẩn yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn toàn thành phố.

Bệnh nhân là Đặng Thị H., trú tại tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Ngày 7/4/2021 chị H. xuất cảnh sang Uganda, đến ngày 17/6 thì về nước (quá cảnh Ethiopia và Pháp). Ngày 19/6, bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), sau đó được cách ly tập trung 21 ngày tại Trung đoàn bộ binh 568 - cơ sở 1, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10/7/2021 chị H. về các ly 7 ngày tại nhà ở tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn theo quy định. Ngày 17/7, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin nhanh của Sở Y tế Bắc Kạn, trong quá trình tự cách ly tại nhà, bệnh nhân có đến một số địa điểm như quán lẩu tại tổ 8A phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn ăn uống cùng người thân; đi làm tóc tại khu vực tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn… Cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết, xác minh 14 trường hợp đi về cùng xe khách và nhiều trường hợp tiếp xúc gần khác tại khu vực thành phố Bắc Kạn. Hiện chị H. đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, các trường hợp F1 được cách ly tập trung tại trường Cao Đẳng Bắc Kạn.

Ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, địa phương đã họp khẩn yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại khu vực dân cư F0 sinh sống; áp dụng các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn toàn thành phố Bắc Kạn.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương rà soát những nơi bệnh nhân đã đến để có phương án khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả hoạt động văn hóa, giải trí tại nơi công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Tạm dừng hoặc tổ chức lại các hoạt động giao thông công cộng, hạn chế người dân nhất là từ các vùng có dịch đến các địa phương khác.

Hiện Bắc Kạn đã phát hiện 5 trường hợp dương tính và 40 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên tất cả các ca trước đó đều là lao động tại Bắc Giang trở về và cách ly tập trung theo quy định. Đây là trường hợp đâu tiên được phát hiện mắc Covid-19 trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn phát huy vai trò của Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng
Bắc Kạn phát huy vai trò của Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng

VOV.VN - Nhờ các tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng, hiện Bắc Kạn cơ bản kiểm soát tốt lượng công dân đi, về từ các địa phương và chưa để xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Bắc Kạn phát huy vai trò của Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng

Bắc Kạn phát huy vai trò của Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng

VOV.VN - Nhờ các tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng, hiện Bắc Kạn cơ bản kiểm soát tốt lượng công dân đi, về từ các địa phương và chưa để xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Bắc Kạn
Thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Bắc Kạn

VOV.VN - Hôm nay (30/6), tỉnh Bắc Kạn đã có thêm 5 trường hợp dương tính và tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Bắc Kạn

Thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Bắc Kạn

VOV.VN - Hôm nay (30/6), tỉnh Bắc Kạn đã có thêm 5 trường hợp dương tính và tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bắc Kạn: Thêm 444 công nhân từ các KCN tại Bắc Giang trở về địa phương
Bắc Kạn: Thêm 444 công nhân từ các KCN tại Bắc Giang trở về địa phương

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đón hơn 440 lao động từ tỉnh Bắc Giang về địa phương, đồng thời thực hiện dỡ bỏ phong tỏa một thôn liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Kạn: Thêm 444 công nhân từ các KCN tại Bắc Giang trở về địa phương

Bắc Kạn: Thêm 444 công nhân từ các KCN tại Bắc Giang trở về địa phương

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đón hơn 440 lao động từ tỉnh Bắc Giang về địa phương, đồng thời thực hiện dỡ bỏ phong tỏa một thôn liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2.