Phát hiện một công ty ở Bình Dương bán gần 3500 sách giáo khoa giả

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ buôn bán hàng ngàn quyển sách giáo khoa giả qua Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Bình Dương) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Bình Dương) tổ chức Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Sách và Thiết bị Giáo dục Duy Ngân (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 3.500 quyển sách giáo khoa các loại đang được bán tại Công ty TNHH Sách và Thiết bị Giáo dục Duy Ngân có dấu hiệu nghi vấn là hàng giả nên yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan.

Quá trình xác minh, đại diện công ty không xuất trình được hoá đơn chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá trên.

Sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm tra lại số sách giáo khoa ở Công ty TNHH Sách và Thiết bị Giáo dục Duy Ngân.

Qua rà soát, xác định, gần 3.500 quyển sách giáo khoa đều là hàng giả mạo. Thông tin thể hiện trên quyển sách đều là giả mạo sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH Sách và Thiết bị giáo dục Duy Ngân đã có hành vi vi phạm “Buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa”. Tổng trị giá số sách này gần 200 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước biên soạn sách giáo khoa: Làm sao để đảm bảo mục tiêu xã hội hóa?
Nhà nước biên soạn sách giáo khoa: Làm sao để đảm bảo mục tiêu xã hội hóa?

VOV.VN - Những vấn đề liên quan đến SGK đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn, được dư luận quan tâm trước thềm năm học mới. PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, nguyên Điều phối viên chính, Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT, Thành viên Ban Phát triển Chương trình môn Tiếng Việt - Ngữ văn, cùng bàn luận câu chuyện này.

Nhà nước biên soạn sách giáo khoa: Làm sao để đảm bảo mục tiêu xã hội hóa?

Nhà nước biên soạn sách giáo khoa: Làm sao để đảm bảo mục tiêu xã hội hóa?

VOV.VN - Những vấn đề liên quan đến SGK đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn, được dư luận quan tâm trước thềm năm học mới. PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, nguyên Điều phối viên chính, Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT, Thành viên Ban Phát triển Chương trình môn Tiếng Việt - Ngữ văn, cùng bàn luận câu chuyện này.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới 2023-2024
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới 2023-2024

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các cấp học và các địa bàn của địa phương, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách…

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới 2023-2024

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới 2023-2024

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các cấp học và các địa bàn của địa phương, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về chương trình, sách giáo khoa
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về chương trình, sách giáo khoa

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về chương trình, sách giáo khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về chương trình, sách giáo khoa

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Vì sao chiết khấu sách giáo khoa quá cao?
Vì sao chiết khấu sách giáo khoa quá cao?

VOV.VN - Mức chiết khấu là một cấu phần quan trọng của giá sách giáo khoa, là chi phí dành cho việc phát hành sách đến tay người tiêu dùng cuối cùng nên ảnh hưởng mạnh nhất đến giá sách.

Vì sao chiết khấu sách giáo khoa quá cao?

Vì sao chiết khấu sách giáo khoa quá cao?

VOV.VN - Mức chiết khấu là một cấu phần quan trọng của giá sách giáo khoa, là chi phí dành cho việc phát hành sách đến tay người tiêu dùng cuối cùng nên ảnh hưởng mạnh nhất đến giá sách.

Giá sách giáo khoa tăng gấp 2-3 lần trước thềm năm học mới
Giá sách giáo khoa tăng gấp 2-3 lần trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, giá bán của các loại sách giáo khoa có trên thị trường đang là vấn đề được nhiều nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Tuy nhiên, theo khảo sát trên thị trường thì mức tăng giá chóng mặt của sách giáo khoa mới đang khiến nhiều bậc phụ huynh phải “đau đầu”.

Giá sách giáo khoa tăng gấp 2-3 lần trước thềm năm học mới

Giá sách giáo khoa tăng gấp 2-3 lần trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, giá bán của các loại sách giáo khoa có trên thị trường đang là vấn đề được nhiều nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Tuy nhiên, theo khảo sát trên thị trường thì mức tăng giá chóng mặt của sách giáo khoa mới đang khiến nhiều bậc phụ huynh phải “đau đầu”.

Điều tra về lợi ích nhóm trong sản xuất, in ấn sách giáo khoa
Điều tra về lợi ích nhóm trong sản xuất, in ấn sách giáo khoa

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ những sai phạm trong in ấn, phát hành sách giáo khoa.

Điều tra về lợi ích nhóm trong sản xuất, in ấn sách giáo khoa

Điều tra về lợi ích nhóm trong sản xuất, in ấn sách giáo khoa

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ những sai phạm trong in ấn, phát hành sách giáo khoa.