Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho trẻ em khó khăn

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà, động viên khích lệ tinh thần vượt khó của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình.

Chiều nay (10/7), tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã có chuyến thăm và tặng quà, động viên khích lệ tinh thần vượt khó của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong học tập.  

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình

Trung tâm này đang chăm sóc 132 đối tượng, trong đó có 33 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đa số các em đều đang trong độ tuổi đi học; trong năm học 2014 – 2015 có 26 em đều được lên lớp, 13 em đạt học sinh khá, giỏi.

Để kịp thời động viên và khích lệ trẻ em vượt lên mọi khó khăn, có niềm tin vào tương lai và nỗ lực học tập, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình 30 triệu đồng để hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây.

Trong năm 2014 – 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao hỗ trợ 115,75 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình, với các chương trình hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ, cấp xe đạp, hỗ trợ trẻ em vui đón tết Trung thu, cấp phát sữa...

Tuy rất nỗ lực trong nhiều năm để cải thiện môi trường sống và giúp đỡ trẻ em khó khăn, nhưng trong bối cảnh cả nước có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng trên 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, còn rất nhiều trẻ em cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Với phương châm hành động “Tận tâm – Minh bạch – Kịp thời – Cùng tham gia”, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kêu gọi sự quan tâm, chung tay của cả cộng đồng nhằm mang đến những cơ hội tốt nhất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước, hỗ trợ thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra
Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra

VOV.VN -Phụ nữ và trẻ em gái không được chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khi buộc phải di dời khỏi nơi cư trú do thiên tai.

Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra

Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra

VOV.VN -Phụ nữ và trẻ em gái không được chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khi buộc phải di dời khỏi nơi cư trú do thiên tai.

Vụ nữ sinh tự tử ở Đồng Nai: Bảo vệ trẻ em khỏi mặt trái của Internet
Vụ nữ sinh tự tử ở Đồng Nai: Bảo vệ trẻ em khỏi mặt trái của Internet

VOV.VN -Việc bảo vệ thanh thiếu niên trước những tác động xấu của Internet, như vụ clip sex nữ sinh, đã được nhiều nước quan tâm.

Vụ nữ sinh tự tử ở Đồng Nai: Bảo vệ trẻ em khỏi mặt trái của Internet

Vụ nữ sinh tự tử ở Đồng Nai: Bảo vệ trẻ em khỏi mặt trái của Internet

VOV.VN -Việc bảo vệ thanh thiếu niên trước những tác động xấu của Internet, như vụ clip sex nữ sinh, đã được nhiều nước quan tâm.

Tặng sách, vật dụng cho trẻ em ở Làng Hy vọng- Đà Nẵng
Tặng sách, vật dụng cho trẻ em ở Làng Hy vọng- Đà Nẵng

VOV.VN - 60 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, nhiều đầu sách truyện tranh, sách tiếng Anh được tặng cho thư viện Trung tâm.

Tặng sách, vật dụng cho trẻ em ở Làng Hy vọng- Đà Nẵng

Tặng sách, vật dụng cho trẻ em ở Làng Hy vọng- Đà Nẵng

VOV.VN - 60 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, nhiều đầu sách truyện tranh, sách tiếng Anh được tặng cho thư viện Trung tâm.

Thu hồi phần đất lấn chiếm các khu vui chơi của trẻ em
Thu hồi phần đất lấn chiếm các khu vui chơi của trẻ em

VOV.VN - Thành phố Hà Nội giao chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa và thu hồi phần diện tích lấn chiếm đất công, diện tích công cộng...

Thu hồi phần đất lấn chiếm các khu vui chơi của trẻ em

Thu hồi phần đất lấn chiếm các khu vui chơi của trẻ em

VOV.VN - Thành phố Hà Nội giao chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa và thu hồi phần diện tích lấn chiếm đất công, diện tích công cộng...