Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh trống khai giảng năm học tại Kiên Giang

VOV.VN - Sáng nay (3/9), ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác của Trung ương dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Hồng Bàng, TP Rạch Giá.

Đây là ngôi trường tổ chức lễ khai giảng sớm nhất trong tỉnh Kiên Giang. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Tại buổi lễ, ông Ngô Hồng Khiêm, Hiệu Trưởng Tiểu học Hồng Bàng cho biết, năm học 2022 - 2023 trường có 36 lớp học với hơn 1.300 học sinh. Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, đặc biệt là được các nhà hảo tâm hỗ trợ về mọi mặt nên chất lượng chăm sóc và giáo dục của nhà trường đạt nhiều thành tích. Trong năm học qua, nhà trường được xếp loại xuất sắc về Trường học An toàn,  phòng chống tai nạn thương tích. 

Trong năm học 2022 – 2023, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bàng phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy lương tâm trách nhiệm của nhà giáo, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện kế hoạch “Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025”. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng một số đơn vị tài trợ đã trao tặng những phần quà thiết thực cho thầy và trò nhà trường nhân dịp đầu năm học mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi không để thiếu giáo viên trong năm học mới
Quảng Ngãi không để thiếu giáo viên trong năm học mới

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 1.053 giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Theo kế hoạch, việc tuyển dụng giáo viên bổ sung cho các cơ sở giáo dục được tổ chức vào 6/11/2022.

Quảng Ngãi không để thiếu giáo viên trong năm học mới

Quảng Ngãi không để thiếu giáo viên trong năm học mới

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 1.053 giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Theo kế hoạch, việc tuyển dụng giáo viên bổ sung cho các cơ sở giáo dục được tổ chức vào 6/11/2022.

Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng
Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào khai giảng năm học mới. Tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã có những hoạt động đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh nâng bước học sinh tới trường bằng những việc làm thiết thực như trao suất học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập…   

Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng

Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào khai giảng năm học mới. Tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã có những hoạt động đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh nâng bước học sinh tới trường bằng những việc làm thiết thực như trao suất học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập…   

Ngành Giáo dục Bình Dương nói gì trước nỗi lo của phụ huynh cho năm học mới
Ngành Giáo dục Bình Dương nói gì trước nỗi lo của phụ huynh cho năm học mới

VOV.VN - Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023, phụ huynh ở Bình Dương lo lắng trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, thiếu giáo viên, vấn nạn “ép” học sinh học thêm…

Ngành Giáo dục Bình Dương nói gì trước nỗi lo của phụ huynh cho năm học mới

Ngành Giáo dục Bình Dương nói gì trước nỗi lo của phụ huynh cho năm học mới

VOV.VN - Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023, phụ huynh ở Bình Dương lo lắng trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, thiếu giáo viên, vấn nạn “ép” học sinh học thêm…