Phó Chủ tịch TP.HCM: "Báo chí phải chấp nhận không thay đổi vươn lên thì chết"

VOV.VN - Sáng nay (6/10), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông cho biết, đây là đề án rất quan trọng để thúc đẩy báo chí TP phát triển. Công tác triển khai tại TP khá phức tạp và sau 2 năm thực hiện đã xong giai đoạn 1, hoàn thành sắp xếp 25/27 cơ quan báo chí (tỷ lệ 92,5%), còn 2 cơ quan báo chí đang sắp xếp là báo Tuổi trẻ và báo Cựu chiến binh Thành phố.

Đến tháng 9/2022, TP.HCM còn 19 cơ quan báo chí, cụ thể gồm 8 cơ quan báo in, 9 tạp chí và 2 đài phát thanh, truyền hình (HTV và VOH). Các cơ quan báo chí sau khi sắp xếp đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, tuân thủ các quy định pháp luật; đảm bảo công tác tổ chức, nhân sự, tài chính không để xảy ra vướng mắc; xây dựng kế hoạch hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, cơ quan báo chí cũng nêu lên một số khó khăn trong hoạt động, vấn đề quản lý tài sản, công tác bổ nhiệm… Các đại biểu đề nghị, cần tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, cơ quan chức năng nhanh chóng cung cấp thông tin để phản bác lại các thông tin sai lệch trên mạng xã hội; có cơ chế chống vấn nạn “ăn cắp” tin bài trên báo để đăng lại trên mạng xã hội…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị, cần phải nghiên cứu các giải pháp trong giai đoạn 2, làm sao cơ quan báo chí sau quy hoạch phải phát triển mạnh. Trong đó, ông Dương Anh Đức cho rằng, cần giải quyết vướng mắc giữa các quy định của cơ quan báo chí và cơ quan sự nghiệp công lập; cần phân biệt rõ tạp chí khoa học và các loại hình còn lại; tránh tuyệt đối hoá về quản lý, tiêu chí, tiêu chuẩn, lưu ý tính đặc thù để các qui định đi vào thực tế. Bộ Thông tin – Truyền thông cũng cần cân nhắc có cơ chế linh hoạt hơn để các cơ quan báo chí phát huy tối đa năng lực.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, xu hướng tụt lại của báo in là tất yếu, do đó cần phải thích ứng cho phù hợp với công cuộc chuyển đổi số: “Chúng ta lưu ý, quan trọng nhất là tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí được phát triển đúng định hướng, phát triển mạnh. Các cơ quan báo chí lưu ý tính chủ động và xu thế không thể đảo ngược với những thay đổi của thời cuộc. Chúng ta phải chấp nhận rằng không thay đổi thì chết để có thể vươn lên mạnh mẽ hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025
Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025

VOV.VN - Quyết định quy hoạch báo chí nêu rõ, đến hết năm 2020, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước không còn cơ quan báo. 

Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025

Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025

VOV.VN - Quyết định quy hoạch báo chí nêu rõ, đến hết năm 2020, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước không còn cơ quan báo. 

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí
Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí

VOV.VN - Sáng nay (11/8), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo VN tổ chức hội nghị tập huấn công tác báo chí.

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí

VOV.VN - Sáng nay (11/8), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo VN tổ chức hội nghị tập huấn công tác báo chí.

Đánh giá Chương trình Đào tạo cán bộ quản lý báo chí
Đánh giá Chương trình Đào tạo cán bộ quản lý báo chí

(VOV) - Chương trình được đánh giá là có tính thực tiễn cao, các chuyên gia và giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.

Đánh giá Chương trình Đào tạo cán bộ quản lý báo chí

Đánh giá Chương trình Đào tạo cán bộ quản lý báo chí

(VOV) - Chương trình được đánh giá là có tính thực tiễn cao, các chuyên gia và giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.