Phó Thủ tướng nêu giải pháp cho nhóm vấn đề xã hội

VOV.VN -Xây dựng chương trình giảm nghèo với chuẩn nghèo đa chiều; xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra tình trạng tội phạm phức tạp, kéo dài...

Chương trình giảm nghèo sẽ có chuẩn nghèo đa chiều

Về tập trung giải quyết nhóm các vấn đề xã hội, Báo cáo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên trả lời chất vấn Quốc hội sáng 13/6, nêu rõ, để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Chính phủ chỉ đạo xây dựng chương trình giảm nghèo đến năm 2020 theo hướng toàn diện hơn với chuẩn nghèo đa chiều. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin, bảo đảm mức tối thiểu về dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ đất sản xuất, tín dụng ưu đãi, dạy nghề, khuyến nông lâm ngư...; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Ban hành và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách mới về bảo vệ và phát triển rừng, gắn với xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc. 

Thực hiện giao khoán rừng, áp dụng mức khoán, hỗ trợ cao hơn cho đồng bào dân tộc trong bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng gắn với chăn nuôi, trồng trọt để giảm nghèo nhanh hơn.

Để đạt được mục tiêu tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động trong năm 2015, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai các giải pháp tạo việc làm mới thông qua phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ tín dụng ưu đãi để người lao động tự tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp. Đổi mới cơ chế, chính sách dạy nghề; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng dạy nghề, nhất là cho lao động nông thôn. Bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo nghề công lập và ngoài công lập. Thực hiện tốt bảo hiểm xã hội, đề cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết hài hòa quan hệ lao động.

Xử phạt nặng các vi phạm quy định về an toàn lao động

Về đảm bảo an toàn lao động, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; kịp thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm gây mất an toàn lao động. Làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỷ luật kỷ cương của người lao động và doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về an toàn lao động. Hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động. Nâng mức xử phạt đối với các vi phạm quy định về an toàn lao động.

Về y tế, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện. Tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, khám chữa bệnh từ xa, phát triển cơ sở khám chữa bệnh vệ tinh, bác sĩ gia đình, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện lớn. Giảm bớt các thủ tục hành chính về bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; làm tốt công tác truyền thông; tạo thuận lợi để người dân tham gia và khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Về giáo dục-đào tạo, tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh và giảm chi phí xã hội. Huy động sự tham gia của toàn xã hội, có nhiều hình thức, hoạt động hỗ trợ thí sinh về ăn, ở, đi lại, “tiếp sức mùa thi”. Triển khai xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để bắt đầu thực hiện từ năm học 2018 - 2019.

Về phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động ứng phó thiên tai: rà soát, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch của các ngành trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, góp phần cắt giảm lũ, chủ động tích nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trong mùa cạn và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng thay thế, khôi phục rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; nhà ở phòng chống lũ cho các hộ nghèo ở khu vực miền Trung. Xây dựng phương án cụ thể phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, chủ động theo dõi, bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang bị theo phương châm "4 tại chỗ", ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Kiểm tra, rà soát, có phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, khu neo đậu tàu thuyền, công trình phục vụ sơ tán dân, hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế... Hoàn thiện quy hoạch bố trí dân cư, nhất là các khu vực thường xuyên bị thiên tai,  bảo đảm kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Không để bị động với các "điểm nóng" an ninh trật tự

Lĩnh vực an ninh trật tự xã hội, Phó Thủ tướng quả quyết, Chính phủ đã chuẩn bị kế hoạch, không để bị động, bất ngờ, phát sinh các "điểm nóng" về an ninh trật tự, nhất là liên quan đến giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người. Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu.

Quan điểm chỉ đạo chung là đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Thủ trưởng cơ quan công an để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp, kéo dài.

Nhiệm vụ đề ra của cơ quan điều hành là bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường quản lý thông tin mạng; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động thông tin chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội nhiều nội dung quan trọng.

Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và các hình thức liên kết
Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và các hình thức liên kết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 13/6.

Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và các hình thức liên kết

Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và các hình thức liên kết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 13/6.

Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”
Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”

VOV.VN -“Gần 4 triệu cán bộ công chức, viên chức làm tốt sẽ tạo sức mạnh to lớn đưa chủ trương, đường lối thành sức mạnh quần chúng”

Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”

Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”

VOV.VN -“Gần 4 triệu cán bộ công chức, viên chức làm tốt sẽ tạo sức mạnh to lớn đưa chủ trương, đường lối thành sức mạnh quần chúng”

Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây
Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội.

Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây

Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội.

// POLL JS