Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội nhiều nội dung quan trọng.

Hôm nay (13/6), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trong gần nửa ngày làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời trước Quốc hội về những vấn rất quan trọng đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. 

Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn được Đài tiếng nói Việt Nam, được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp.

Trước đó, trong hai ngày 11 và 12/6, diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Quân và Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận.

Nhìn chung ý kiến các đại biểu đánh giá phiên chất vấn lần này chất lượng hơn. Các đại biểu đặt câu hỏi rõ ràng, đúng trọng tâm. Các Bộ trưởng cũng nắm chắc vấn đề, trách nhiệm được thể hiện. Tuy nhiên, nhiều nội dung chưa được làm rõ, đặc biệt là thiếu các giải pháp mang tính đột phá để khắc phục những hạn chế, bất cập cũng khiến nhiều đại biểu Quốc hội chưa thực sự hài lòng.

Là Tư lệnh ngành ở lĩnh vực đang có nhiều vấn đề được cử tri rất quan tâm và là thành viên Chính phủ đăng đàn đầu tiên, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát nhận được tới 36 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn.

Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát

Các câu hỏi tập trung vào tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thực trạng liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông trong nông nghiệp và giải pháp đảm bảo ổn định đầu vào, đầu ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nông sản.

Giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Các chính sách hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu cá và các phương tiện, ngư cụ để đánh bắt xa bờ, khai thác nguồn lợi thủy sản nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ và phát triển ngư trường... 

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan. 

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng
Với Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng có 29 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tập trung vào những nội dung chủ yếu là giải pháp phát triển thị trường trong và ngoài nước trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia, ký kết nhiều hiệp định thương mại và đang đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản; tổ chức và quản lý hệ thống phân phối, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa do Việt Nam sản xuất, đặc biệt là hàng nông sản, thực hiện chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; tổ chức tái cơ cấu lại thị trường trên tinh thần hội nhập kinh tế-quốc tế sâu rộng hơn.

Công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính để điều hành thị trường thông suốt từ sản xuất tới lưu thông, từ phân phối tới tiêu dùng đảm bảo sản phẩm có sức cạnh tranh cao; Giải pháp đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, độc hại ảnh hưởng đến sản xuất và người tiêu dùng;

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ đối với các mặt hàng thiết yếu điện, xăng, dầu, sữa và các mặt hàng khác theo cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của nhà nước…

Trong quá trình chất vấn, các vị Bộ trưởng Bộ: Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.      

Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân

Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân nhận được 23 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn.

Nội dung các đại biểu quan tâm tập trung vào giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp;

Trách nhiệm của ngành khoa học và công nghệ trong việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững;

Việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hiệu quả sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ.

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải Đinh La Thăng đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận

23 lượt đại biểu cũng đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận đề nghị làm rõ các biện pháp tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015, những khó khăn và biện pháp bảo đảm thực hiện, áp dụng ổn định trong thời gian tới…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời thẳng thắn, rất rõ ràng"
"Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời thẳng thắn, rất rõ ràng"

VOV.VN - Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng cần đưa ra được những giải pháp đột phá.

"Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời thẳng thắn, rất rõ ràng"

"Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời thẳng thắn, rất rõ ràng"

VOV.VN - Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng cần đưa ra được những giải pháp đột phá.

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'
Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

VOV.VN -“Khi đã nhận trách nhiệm, khuyết điểm rồi thì tôi mong sắp tới Bộ trưởng báo cáo kết quả khắc phục để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống”.

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

VOV.VN -“Khi đã nhận trách nhiệm, khuyết điểm rồi thì tôi mong sắp tới Bộ trưởng báo cáo kết quả khắc phục để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống”.

“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"
“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Bộ trưởng Công thương nói thương lái mua gom cau non về làm thuốc, tôi không đồng ý”.

“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"

“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Bộ trưởng Công thương nói thương lái mua gom cau non về làm thuốc, tôi không đồng ý”.

Bộ trưởng GD-ĐT làm học sinh yên tâm hơn về kỳ thi chung?
Bộ trưởng GD-ĐT làm học sinh yên tâm hơn về kỳ thi chung?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng dù Bộ trưởng khẳng định kỳ thi không thách đố nhưng việc chuyển đổi cách thi vẫn sẽ khiến người dân băn khoăn.

Bộ trưởng GD-ĐT làm học sinh yên tâm hơn về kỳ thi chung?

Bộ trưởng GD-ĐT làm học sinh yên tâm hơn về kỳ thi chung?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng dù Bộ trưởng khẳng định kỳ thi không thách đố nhưng việc chuyển đổi cách thi vẫn sẽ khiến người dân băn khoăn.