Phó Thủ tướng: Phải quyết liệt đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN -Đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập tuy khó nhưng phải làm ngay để đảm bảo cung cấp dịch vụ công bằng, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước...

Sáng 10/4 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo cấp nhà nước về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu kết luận cuộc họp đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập
Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu ý kiến tập trung phân tích các nội dung cơ bản về kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập như: Căn cứ quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công, khả năng cân đối ngân sách Nhà nước và khả năng chi trả của người hưởng thụ.

Khẳng định việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập là vấn đề khó nhưng phải làm ngay để đảm bảo cung cấp dịch vụ công bằng, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho nhân dân và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phân tích: "Thủ tướng đã có yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước phải phấn đấu đạt tiêu chuẩn ASEAN 4 mà nền giáo dục của chúng ta không đạt tiêu chuẩn ASEAN 4 thì khó. Vì vậy nguồn nhân lực là quyết định nhất, cái khó là không chỉ tập trung vào bàn về những lợi thế mà phải tập trung vào những thách thức của những đối tượng không có lợi thế để thực hiện. Do vậy về quan điểm chúng tôi cho rằng vẫn phải có thống nhất nhận thức cao hơn nhất là đội ngũ các đồng chí tham mưu cho các Bộ".

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tổ chức thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ. Theo đó, các Bộ, ngành địa phương phải triển khai quyết liệt, trong một khoảng thời gian phù hợp, trên tinh thần không vội vàng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm không thụ động ngồi chờ các Thông tư, Nghị định liên quan, tránh tư tưởng ỷ lại.

"Tôi cho rằng chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay. Đảng rất thông về chủ trương. Chính phủ, từ Thủ tướng đều rất quyết tâm, khi thấy triển khai khó quá thì gợi ý đưa hai Chuyên đề ra gợi ý thảo luận ở Chính phủ. Các Bộ đang vào cuộc rất mạnh. Trên thực tế nhiều nơi đã làm. Nhiều đơn vị cũng hăng hái. Chúng ta đã có nhiều chính sách để người dân thấy quyền lợi của họ được đảm bảo, chính vì vậy từ bây giờ các đồng chí phải phân loại nhanh, giao nhiệm vụ cho các đơn vị và để họ tự nguyện cũng được", Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương chú trọng công tác phổ biến, thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân, nhất là các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, thậm chí cả người cận nghèo, coi đây là khâu đột phá quan trọng để thực hiện thành công việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, cần chủ động tham mưu, hướng dẫn, các Bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các Nghị định, phân loại các đơn vị sự nghiệp để thực hiện, đảm bảo chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Nghị định số 16 mới được Chính phủ ban hành cách đây hơn một tháng là một trong những giải pháp triển khai Kết luận số 63 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ giúp người có công và định hướng cải cách tới năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2015 và những năm tiếp theo, các Bộ, ngành địa phương cần tập trung cho hạ tầng, môi trường, phát triển sản xuất. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2015 và những năm tiếp theo, các Bộ, ngành địa phương cần tập trung cho hạ tầng, môi trường, phát triển sản xuất. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý, Hà Tĩnh cần tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để người dân làm giàu từ sản xuất nông nghiệp. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý, Hà Tĩnh cần tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để người dân làm giàu từ sản xuất nông nghiệp. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An cần đẩy mạnh việc thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An cần đẩy mạnh việc thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp, nông thôn.