Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã trao 5 căn nhà tình nghĩa tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và trao 100 suất quà tặng gia đình chính sách tại thị xã Quảng Trị.

Hôm nay (26/7), Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ, thăm tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ. Cùng tham dự lễ viếng và tặng quà có ông Đào Ngọc Dung, Bộ Trưởng Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội.

60.jpg

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã đến dự Chương trình “Tặng quà người có công với cách mạng” tại Quảng Trị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phó Thủ tướng đã trao 5 căn nhà tình nghĩa tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và trao 100 suất quà tặng gia đình chính sách ở thị xã Quảng Trị. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Sỹ Lục, thương binh đặc biệt nặng ở thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong; thăm và tặng quà gia đình bà Hồ Thị Choa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

61.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà tặng người có công cách mạng, gia đình chính sách tại Quảng Trị

Đến thăm các gia đình, đối tượng chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bình, liệt sỹ, các gia đình chính sách, người có công cách mạng. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào
Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào

VOV.VN -Dịp kỷ niệm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào, những người con ưu tú của hai dân tộc đã hy sinh vì độc lập tự do cho 2 đất nước.

Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào

Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào

VOV.VN -Dịp kỷ niệm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào, những người con ưu tú của hai dân tộc đã hy sinh vì độc lập tự do cho 2 đất nước.

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Đầu tháng 7 này, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách của cả nước nhân dịp 27/7.

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Đầu tháng 7 này, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách của cả nước nhân dịp 27/7.

Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ
Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tổng kinh phí tặng quà của Thành phố Hà Nội khoảng hơn 103.557 triệu đồng.

Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ

Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tổng kinh phí tặng quà của Thành phố Hà Nội khoảng hơn 103.557 triệu đồng.