Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa

VOV.VN-Ngày 11/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ Nhất nhân kỷ niệm 103 năm ngày sinh của GS.VS Trần Đại Nghĩa.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm nay vinh danh 2 công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc là công trình “Công nghệ sản xuất tinh quặng sắt, thép và vật liệu xây dựng không nung từ bùn đỏ” của TS. Vũ Đức Lợi, Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và TS. Nguyễn Văn Tuấn, Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng;

Lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016.

Công trình “Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất vắc xin phòng bệnh cho người” của GS.TSKH. Hoàng Thủy Nguyên và cố GS.TSKH Đặng Đức Trạch, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Mỗi giải trị giá 200 triệu đồng. Đây là các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học xuất sắc và đã triển khai ứng dụng ở Việt Nam, có đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh-quốc phòng của đất nước.

Theo GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, giải thưởng nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ; tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước.

“Qua giải thưởng Trần Đại Nghĩa, chúng ta ghi nhận công lao và những đóng góp to lớn của Giáo sư – Viện sĩ – Anh hung lao động Trần Đại Nghĩa không chỉ đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mà còn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Với Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mong muốn các thế hệ ngày nay học tập, noi gương Giáo sư Trần Đại Nghĩa về đức độ, tài năng, ước mơ, cống hiến hoài bão cho khoa học, về long yêu nước và lý tưởng cao cả của GS.VS.Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.”- GS. Minh nói.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đất nước muốn phát triển thì nền khoa học công nghệ phải mạnh hơn. Để làm được điều đó, nhân tố chính là các nhà khoa học, trong đó, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải là đơn vị đi đầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi mong muốn giải thưởng này không chỉ như bác Trần Đại Nghĩa nói là cống hiến về năng lực như lúc bác trả lời Bác Hồ, mà còn là cống hiến về tinh thần. Làm sao cho tinh thần Trần Đại Nghĩa, tinh thần tất cả vì đại nghĩa, vượt qua được khó khăn, vượt qua bản thân, những thứ rất đời thường để khoa học phát triển chắc chắn, nhanh hơn, góp phần xây dựng đất nước. Làm sao để những thứ tốt đẹp trong xã hội trước hết được khơi dậy, làm gương từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, từ các nhà khoa học. Tôi tin rằng nếu đặt bài toán, nhiệm vụ rõ ràng và dám tin tưởng, có rất nhiều người trẻ sẵn sàng dấn thân để cống hiến cho sự nghiệp này.”

Theo Hội đồng xét thưởng, mỗi năm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ trao tặng không quá ba giải thưởng cho tác giả các công trình khoa học thuộc lĩnh vực Toán học, Khoa học Thông tin và Khoa học máy tính, Cơ học, Vật lý, Hoá học, khoa học về sự sống, khoa học về Trái đất (bao gồm Hải dương học) và Môi trường. Mỗi giải thưởng tặng không quá ba nhà khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh
Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh

VOV.VN - Hoạt động này nhằm đưa các thành viên Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức làm quen, tiếp xúc với các chính sách của chính quyền Đức.

Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh

Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh

VOV.VN - Hoạt động này nhằm đưa các thành viên Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức làm quen, tiếp xúc với các chính sách của chính quyền Đức.

Trao giải Nhất thông tin đối ngoại cho nhà báo Pháp
Trao giải Nhất thông tin đối ngoại cho nhà báo Pháp

VOV.VN -Ông Daniel Roussel là nhà báo, nhà quay phim có nhiều tác phẩm phim tài liệu gây tiếng vang về Việt Nam được trao giải Nhất thông tin đối ngoại.

Trao giải Nhất thông tin đối ngoại cho nhà báo Pháp

Trao giải Nhất thông tin đối ngoại cho nhà báo Pháp

VOV.VN -Ông Daniel Roussel là nhà báo, nhà quay phim có nhiều tác phẩm phim tài liệu gây tiếng vang về Việt Nam được trao giải Nhất thông tin đối ngoại.

Tài xế xe tải cứu xe khách mất phanh được trao giải Vô lăng vàng
Tài xế xe tải cứu xe khách mất phanh được trao giải Vô lăng vàng

UB An toàn giao thông quốc gia quyết định trao giải thưởng Vô lăng vàng 2016 cho lái xe tải Phan Văn Bắc.

Tài xế xe tải cứu xe khách mất phanh được trao giải Vô lăng vàng

Tài xế xe tải cứu xe khách mất phanh được trao giải Vô lăng vàng

UB An toàn giao thông quốc gia quyết định trao giải thưởng Vô lăng vàng 2016 cho lái xe tải Phan Văn Bắc.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc
Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.

UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"
UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"

VOV.VN - Ngày 8/9, UNESCO đã trao Giải thưởng Vua Sejong về xóa mù chữ cho Chương trình “Sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch.

UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"

UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"

VOV.VN - Ngày 8/9, UNESCO đã trao Giải thưởng Vua Sejong về xóa mù chữ cho Chương trình “Sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch.

Trao giải thưởng công hiến trọn đời cho vợ cố GS Tôn Thất Tùng
Trao giải thưởng công hiến trọn đời cho vợ cố GS Tôn Thất Tùng

VOV.VN - Bà Vi Thị Nguyệt Hồ, vợ cố GS.VS Tôn Thất Tùng được nhận giải thưởng cống hiến trọn đời vì những đóng góp ngành điều dưỡng Việt Nam.

Trao giải thưởng công hiến trọn đời cho vợ cố GS Tôn Thất Tùng

Trao giải thưởng công hiến trọn đời cho vợ cố GS Tôn Thất Tùng

VOV.VN - Bà Vi Thị Nguyệt Hồ, vợ cố GS.VS Tôn Thất Tùng được nhận giải thưởng cống hiến trọn đời vì những đóng góp ngành điều dưỡng Việt Nam.

“Zippo, mù tạt và em” thắng lớn tại lễ trao giải VTV Awards 2016
“Zippo, mù tạt và em” thắng lớn tại lễ trao giải VTV Awards 2016

VOV.VN - Không thể phủ nhận được sức hút mãnh liệt từ bộ phim truyền hình "Zippo, mù tạt và em" khi giành được 3 giải thưởng danh giá.   

“Zippo, mù tạt và em” thắng lớn tại lễ trao giải VTV Awards 2016

“Zippo, mù tạt và em” thắng lớn tại lễ trao giải VTV Awards 2016

VOV.VN - Không thể phủ nhận được sức hút mãnh liệt từ bộ phim truyền hình "Zippo, mù tạt và em" khi giành được 3 giải thưởng danh giá.