Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng: Phát thanh có những cơ hội phát triển mới

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 đang diễn ra sôi động với phần thi phát thanh trực tiếp. Đây là phần thi nhận được sự quan tâm của những người làm nghề.

Có mặt và theo dõi các tác phẩm phát thanh trực tiếp của các đơn vị phát thanh trong cả nước sáng nay (2/8) diễn ra tại trụ sở Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Uỷ viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí những nét mới của kỳ liên hoan phát thanh lần này cũng như cơ hội của phát thanh trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Phóng viên: Thưa ông, chương trình Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay có gì đặc biệt so với các kỳ liên hoan phát thanh đã tổ chức trước đó?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Mặc dù Liên hoan phát thanh lần thứ XV mới diễn ra một ngày, nhưng qua theo dõi các chương trình phát thanh trực tiếp của các đài phát thanh truyền hình địa phương, cũng như của Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự liên hoan, chúng tôi rất ấn tượng bởi sự sôi động và tính chuyên nghiệp thể hiện qua các chương trình.

Đề tài các chương trình trực tiếp đề cập những vấn đề sát với cuộc sống, thu hút sự quan tâm của công chúng. Ví dụ như tâm lý trẻ em học đường, về sự phục hồi của TP.HCM sau dịch, hay những vấn đề về giao thông đô thị.

Một xu hướng mới là tận dụng nền tảng số, tận dụng mạng xã hội để phân phối nội dung phát thanh. Chương trình có thêm hình ảnh, video, đồ họa... để hỗ trợ cho và làm phong phú thêm phát thanh, làm cho chương trình phát thanh rất sinh động.

Với xu hướng chuyển đổi công nghệ hiện nay, người nghe phát thanh qua radio truyền thống không đông đảo như trước mà người ta nghe nhiều trên các phương tiện đi lại, nghe bằng thiết bị cầm tay, điện thoại thông minh...

Chúng tôi thấy, các đơn vị dự thi năm nay tận dụng rất tốt việc tranh thủ công chúng trên môi trường số. Các chương trình phát thanh đã trở thành Multimedia chứ không chỉ phát thanh truyền thống.

"Đầu ra" của phát thanh không chỉ bó hẹp là radio mà còn ở trên nhiều thiết bị nhỏ gọn, thuận tiện khác nên sự tương tác giữa khán thính giả với người làm chương trình đông hơn, đa dạng hơn, về độ tuổi cũng như vị trí xã hội. Khi tương tác tốt thì không chỉ chương trình sinh động mà chương trình ấy còn hoàn thành chức năng là cầu nối với nhân dân, là diễn đàn của dân, đem tiếng nói của dân đến với Đảng và Nhà nước. 

Có tín hiệu rất vui cho ngành phát thanh là khi công chúng tham gia vào môi trường mạng thì xu hướng nghe đang trở lại, nghe qua các nền tảng như Sportify, Podcast... Hiện nay không chỉ các đài phát thanh mà các báo điện tử lớn ở Việt Nam cũng đang chú trọng làm Podcast, bản chất là chương trình phát thanh phát trên nền tảng số. Điều này cho thấy ranh giới giữa các loại hình báo chí đã mờ đi, và những người làm phát thanh có cơ hội phát triển mới. Hay nói một cách khác, công nghệ đã bổ khuyết những hạn chế của phát thanh, vốn dĩ chỉ có âm thanh. Công nghệ đã giúp cho phát thanh đến với công chúng một cách thuận tiện, thân thiện và chất lượng hơn rất nhiều. Môi trường mạng internet và sự xuất hiện các thiết bị đầu - cuối ứng dụng công nghệ số đã "khoác" lên phát thanh một diện mạo mới. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.

Phóng viên: Với xu hướng phát triển như vậy, ông kỳ vọng như thế nào vào tương lai phát thanh?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Công nghệ thay đổi và thay đổi hoàn toàn thói quen của con người, trong đó có hoạt động báo chí. Cách đây khoảng 10 - 15 năm, người ta có thói quen luôn vào những tờ báo điện tử quen thuộc để cập nhật thông tin. Thế nhưng gần đây họ thường vào các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy, công nghệ thay đổi rất nhanh đòi hỏi những người làm báo phải thay đổi rất quyết liệt để không bị lạc hậu, lạc điệu.

Để các cơ quan báo chí tồn tại thì phóng viên phải là những người đưa tin rất chuyên nghiệp,  phải có khả năng phân tích, dự báo, mang đến cho công chúng những thông tin hữu ích. Công chúng mong muốn được giải thích những sự kiện, những xu hướng phát triển của các vấn đề kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội trong nước, quốc tế.

Tôi nghĩ rằng nếu những người làm báo, những nhà quản lý báo chí đầu tư đúng hướng cho phát thanh thì phát thanh có cơ hội tiếp tục phát triển, là một trong những loại hình báo chí thân thiết, hữu dụng và gần gũi với công chúng.

Phóng viên: Phần thi phát thanh trực tiếp được đánh giá là danh giá, khó và cũng hấp dẫn nhất. Qua theo dõi, ông đánh giá các phần thi của các đội như thế nào?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Một kỳ liên hoan phát thanh toàn quốc thì có rất nhiều thể loại báo chí dự thi, nhưng tôi nghĩ, các chương trình trực tiếp vẫn là những chương trình rất đặc biệt, nó thể hiện sức mạnh của phát thanh vì tính tức thời, khả năng đưa tin nhanh nhất đến công chúng. Chúng ta còn theo dõi mấy chục chương trình trực tiếp của các đài địa phương nữa để có đánh giá tổng quan. Qua tín hiệu ban đầu của 5 đơn vị dự thi, tôi cảm thấy rất tự tin và lạc quan về tương lai của phát thanh, về tính chuyên nghiệp của các đồng nghiệp ở các đơn vị đã dự thi. Họ đem đến màu sắc rất mới, những kinh nghiệm rất mới.

Bản thân tôi chỉ đạo nội dung của Đài nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên, thú vị. Qua các chương trình của các đài địa phương, của các đồng nghiệp, tôi thấy sự trưởng thành của họ, khoảng cách giữa Trung ương và địa phương gần như bị xóa nhoà. Các đồng nghiệp tận dụng rất tốt những thành tựu phát triển của khoa học công nghệ cũng như phát hiện những đề tài hấp dẫn, gần gũi để đưa đến cho công chúng những chương trình có tính chuyên nghiệp cao và thuyết phục được công chúng. Chúng tôi cho rằng,  đây là một tín hiệu rất tích cực và hứa hẹn cho sự thành công của Liên hoan phát thanh lần thứ XV này.

Phóng viên: Xin cảm ơn nhà báo Phạm Mạnh Hùng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc

VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV mới chính thức khai mạc nhưng không khí ngày hội của những người làm phát thanh đã rất sôi động, hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ tại thành phố mang tên Bác.

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc

VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV mới chính thức khai mạc nhưng không khí ngày hội của những người làm phát thanh đã rất sôi động, hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ tại thành phố mang tên Bác.

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV
Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN - Trong khuôn khổ các chương trình của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV, chiều 1/8, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM diễn ra triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội TP.HCM” và “Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TP”.

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN - Trong khuôn khổ các chương trình của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV, chiều 1/8, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM diễn ra triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội TP.HCM” và “Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TP”.

Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan
Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan

VOV.VN - Chiều 1/8, Hội đồng thi phát thanh trực tiếp bắt đầu làm việc, mở màn chuỗi các hoạt động trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 diễn ra tại TP.HCM.

Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan

Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan

VOV.VN - Chiều 1/8, Hội đồng thi phát thanh trực tiếp bắt đầu làm việc, mở màn chuỗi các hoạt động trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 diễn ra tại TP.HCM.