Phóng viên VOV giành giải Nhất Báo chí về Lao động - Việc làm 2016

VOV.VN - Giải thưởng Báo chí về Lao động – Việc làm lần 3 được công bố ngày 22/4 tại Hà Nội với giải thưởng cao nhất thuộc về báo Lao động và VOV.

Tác phẩm “Những người xóa mù luật cho công nhân” của tác giả Lê Thị Tuyết, báo Lao Động, nhận giải Nhất nhóm tác phẩm báo in – báo mạng điện tử.

Loạt tác phẩm “Lao động di cư – hoang vắng làng quê, nhọc nhằn nơi phố thị” của tác giả Trần Bá Duy, Hệ VOV2 – Đài TNVN, đạt giải Nhất nhóm tác phẩm phát thanh – truyền hình. Giải Nhất có giá trị 20 triệu đồng bằng tiền mặt.

Phóng viên Bá Duy (Hệ VOV2) nhận giải Nhất (Ảnh: ND)

Giải Nhì của nhóm tác phẩm báo in – báo mạng điện tử cũng thuộc về báo Lao Động với loạt tác phẩm “Liêu xiêu nơi cuối Việt” của nhóm tác giả Hoàng Văn Minh – Trần Châu Hữu Danh – Lục Thành Tùng, và của nhóm tác phẩm phát thanh – truyền hình được trao cho loạt tác phẩm “Chuyện chưa kể phía sau Làng Đại học” của Đài PT-TH Lâm Đồng. Giải Nhì có giá trị 10 triệu đồng bằng tiền mặt.

Các giải thưởng còn lại trong số 14 giải thưởng được trao lần này thuộc về báo Tuổi trẻ, Thông tấn xã Việt Nam, báo Dân trí, báo Hà Tĩnh và kênh Truyền hình Công an Nhân dân.

Đây là lần thứ 3 Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức giải báo chí thường niên về lĩnh vực lao động việc làm nhằm mục đích vinh danh những nỗ lực của các nhà báo trong việc truyền tải thông tin kịp thời, sâu sắc đến với công chúng và khuyến khích các nhà báo tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị và tác động tới xã hội.

Giải thưởng lần thứ 3 nhận được hơn 250 tác phẩm từ nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, tăng khoảng một phần ba về số lượng so với năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân
ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân

VOV.VN -Theo ĐBQH Vũ Tiến Lộc, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước lớn mạnh sẽ tạo 30-40 triệu việc làm bền vững ở Việt Nam.

ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân

ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân

VOV.VN -Theo ĐBQH Vũ Tiến Lộc, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước lớn mạnh sẽ tạo 30-40 triệu việc làm bền vững ở Việt Nam.

Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục
Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục

Báo chí nước ngoài chỉ ra thách thức với tân Bộ trưởng GD-ĐT là tình trạng chất lượng giáo dục đi xuống, tỉ lệ thất nghiệp tăng, thiếu giảng viên giỏi.

Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục

Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục

Báo chí nước ngoài chỉ ra thách thức với tân Bộ trưởng GD-ĐT là tình trạng chất lượng giáo dục đi xuống, tỉ lệ thất nghiệp tăng, thiếu giảng viên giỏi.

Hàn Quốc sẽ xử lý hình sự lao động cố tình cư trú bất hợp pháp
Hàn Quốc sẽ xử lý hình sự lao động cố tình cư trú bất hợp pháp

VOV.VN -Hàn Quốc tập trung đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Hàn Quốc sẽ xử lý hình sự lao động cố tình cư trú bất hợp pháp

Hàn Quốc sẽ xử lý hình sự lao động cố tình cư trú bất hợp pháp

VOV.VN -Hàn Quốc tập trung đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Bí thư Đinh La Thăng: Báo chí giúp thay đổi cách nghĩ, hành động
Bí thư Đinh La Thăng: Báo chí giúp thay đổi cách nghĩ, hành động

VOV.VN -Ông Đinh La Thăng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ, định hướng các cơ quan báo chí, đó là cách giúp thay đổi cách nghĩ, cách hành động.

Bí thư Đinh La Thăng: Báo chí giúp thay đổi cách nghĩ, hành động

Bí thư Đinh La Thăng: Báo chí giúp thay đổi cách nghĩ, hành động

VOV.VN -Ông Đinh La Thăng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ, định hướng các cơ quan báo chí, đó là cách giúp thay đổi cách nghĩ, cách hành động.