Phụ huynh bịa chuyện trường “ép” tặng điều hoà, máy chiếu

VOV.VN - Phản ánh trường "ép" phụ huynh ký cam kết tặng lại điều hoà, máy chiếu khi con ra trường không chính xác nên đã được gỡ bỏ, tránh gây xôn xao trước năm học mới.

Thông tin trường "ép" phụ huynh ký cam kết tặng lại điều hoà, máy chiếu khi con ra trường đã được cơ quan chức năng kiểm tra ngay tại cơ sở.

Ông Phạm Văn Ngát Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Trì, Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh lớp 1A5 trường Tiểu học Hữu Hòa rằng "muốn lắp điều hòa cho con thì phải cam kết tặng lại nhà trường, nếu không tặng thì không được lắp”, UBND huyện Thanh Trì đã thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh.

Tổ xác minh yêu cầu hiệu trưởng trường Tiểu học Hữu Hòa, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 báo cáo tường trình, làm việc với giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện phụ huynh lớp 1A5 cùng toàn thể ban đại diện phụ huynh của khối 1, 2, 3, 4.

Tại buổi làm việc, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5, hiệu trưởng trường đều khẳng định không chỉ đạo, không phát ngôn, không yêu cầu hay bắt buộc các nội dung như thông tin trên mạng xã hội nêu.

Làm việc với toàn thể phụ huynh các lớp 1 và đại diện các khối lớp 2, 3, 4, họ cũng khẳng định năm học này và các năm học trước nhà trường không yêu cầu các nội dung như mạng xã hội nêu.

Chủ tài khoản Facebook Minhnguyen - người đăng tải thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội cũng thừa nhận, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 không nêu các vấn đề liên quan đến lắp đặt điều hoà mà do phụ huynh lớp tự liên hệ, cùng nhau tự lập nhóm zalo để bàn bạc, trao đổi (không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm).

Như vậy, thông tin "trường ép phụ huynh ký cam kết tặng lại điều hoà, máy chiếu sau khi con ra trường" là không chính xác, do phụ huynh tự bịa. Tổ xác minh đã yêu cầu vị phụ huynh này xin lỗi và gỡ bài đăng tải.

Sau sự cố này, UBND huyện Thanh Trì cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, trong đó có việc thu - chi tài chính, tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, quà tặng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nếu và phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại là phù hợp thực tế
Đề xuất giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại là phù hợp thực tế

VOV.VN - Mới đây Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của đông đảo giáo viên.

Đề xuất giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại là phù hợp thực tế

Đề xuất giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại là phù hợp thực tế

VOV.VN - Mới đây Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của đông đảo giáo viên.

Chỉ có hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập tại TP.HCM
Chỉ có hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập tại TP.HCM

VOV.VN - Kết thúc thời gian xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập tại TP.HCM, trong 108 trường tuyển bổ sung với chỉ tiêu là 3.891 em thì chỉ có khoảng hơn 1.000 thí sinh nộp hồ sơ. Đặc biệt các trường khu vực ngoại thành vẫn thiếu rất nhiều chỉ tiêu.

Chỉ có hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập tại TP.HCM

Chỉ có hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập tại TP.HCM

VOV.VN - Kết thúc thời gian xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập tại TP.HCM, trong 108 trường tuyển bổ sung với chỉ tiêu là 3.891 em thì chỉ có khoảng hơn 1.000 thí sinh nộp hồ sơ. Đặc biệt các trường khu vực ngoại thành vẫn thiếu rất nhiều chỉ tiêu.

Lương tăng, phụ cấp tăng, lý do gì nhiều giáo viên vẫn "dứt áo" ra đi?
Lương tăng, phụ cấp tăng, lý do gì nhiều giáo viên vẫn "dứt áo" ra đi?

VOV.VN - Sau nhiều năm "đấu tranh", lương, phụ cấp của giáo viên đã tăng nhưng nhiều thầy cô vẫn quyết định dứt áo ra đi vì nhiều lý do.

Lương tăng, phụ cấp tăng, lý do gì nhiều giáo viên vẫn "dứt áo" ra đi?

Lương tăng, phụ cấp tăng, lý do gì nhiều giáo viên vẫn "dứt áo" ra đi?

VOV.VN - Sau nhiều năm "đấu tranh", lương, phụ cấp của giáo viên đã tăng nhưng nhiều thầy cô vẫn quyết định dứt áo ra đi vì nhiều lý do.

Địa phương "tung chiêu" lương trăm triệu, vào thẳng biên chế để hút giáo viên
Địa phương "tung chiêu" lương trăm triệu, vào thẳng biên chế để hút giáo viên

VOV.VN - Để đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho năm học mới, nhiều địa phương mạnh tay chi tiền mời giáo viên, sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi về tỉnh công tác.

Địa phương "tung chiêu" lương trăm triệu, vào thẳng biên chế để hút giáo viên

Địa phương "tung chiêu" lương trăm triệu, vào thẳng biên chế để hút giáo viên

VOV.VN - Để đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho năm học mới, nhiều địa phương mạnh tay chi tiền mời giáo viên, sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi về tỉnh công tác.

Thăng hạng giáo viên: Hà Nội chưa chốt phương án thi hay xét thăng hạng
Thăng hạng giáo viên: Hà Nội chưa chốt phương án thi hay xét thăng hạng

VOV.VN - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thời điểm này TP chưa chốt phương án sẽ thi hay xét thăng hạng giáo viên. Song với số lượng viên chức rất lớn, phương án xét thăng hạng là khó khả thi.

Thăng hạng giáo viên: Hà Nội chưa chốt phương án thi hay xét thăng hạng

Thăng hạng giáo viên: Hà Nội chưa chốt phương án thi hay xét thăng hạng

VOV.VN - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thời điểm này TP chưa chốt phương án sẽ thi hay xét thăng hạng giáo viên. Song với số lượng viên chức rất lớn, phương án xét thăng hạng là khó khả thi.

Phản hồi của Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk về tuyển sinh lớp 10
Phản hồi của Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk về tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sau khi các trường THPT ở Đắk Lắk công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024, nhiều phụ huynh đã có phản ứng gay gắt khi cho rằng hình thức xét tuyển, phân tuyến theo địa bàn và việc công bố kết quả trúng tuyển chậm đã ảnh hưởng đến cơ hội học tập của con em họ.

Phản hồi của Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk về tuyển sinh lớp 10

Phản hồi của Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk về tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sau khi các trường THPT ở Đắk Lắk công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024, nhiều phụ huynh đã có phản ứng gay gắt khi cho rằng hình thức xét tuyển, phân tuyến theo địa bàn và việc công bố kết quả trúng tuyển chậm đã ảnh hưởng đến cơ hội học tập của con em họ.