Phú Yên kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp nhiệt đới

(VOV) - Đến cuối giờ chiều nay, tỉnh Phú Yên có trên 280 phương tiện với gần 1.900 lao động đang hoạt động trên biển.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chiều 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có công điện chỉ đạo các Sở, Ngành và đơn vị liên quan triển khai các phương án phòng tránh áp thấp nhiệt đới

Để tránh thiệt hại về tàu thuyền trên biển, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng tập trung kiểm đếm tàu thuyền và thông báo cho chủ phương tiện và ngư dân ngoài khơi biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động tìm nơi tránh trú; quản lý chặt chẽ việc ra khơi; lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, đến cuối giờ chiều 1/10, tỉnh Phú Yên có trên 280 phương tiện với gần 1.900 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó, 128 phương tiện với gần 1.250 lao động đang khai thác thủy sản tại khu vực quần đảo Trường Sa, khả năng bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu cá tránh bão khẩn cấp
Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu cá tránh bão khẩn cấp

Do ảnh hưởng của  bão số 1, một số  tàu đánh cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ gặp nạn, hỏng máy trôi dạt trên biển.

Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu cá tránh bão khẩn cấp

Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu cá tránh bão khẩn cấp

Do ảnh hưởng của  bão số 1, một số  tàu đánh cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ gặp nạn, hỏng máy trôi dạt trên biển.

Hơn 34.000 tàu thuyền được thông báo tránh bão
Hơn 34.000 tàu thuyền được thông báo tránh bão

34.046 tàu thuyền, lồng bè với 123.420 lao động đang hoạt động trên biển, đã được thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Hơn 34.000 tàu thuyền được thông báo tránh bão

Hơn 34.000 tàu thuyền được thông báo tránh bão

34.046 tàu thuyền, lồng bè với 123.420 lao động đang hoạt động trên biển, đã được thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Kêu gọi tàu thuyền tránh bão, sẵn sàng ứng cứu
Kêu gọi tàu thuyền tránh bão, sẵn sàng ứng cứu

Công tác tổ chức ứng trực đã được các địa phương triển khai theo phương châm "4 tại chỗ".

Kêu gọi tàu thuyền tránh bão, sẵn sàng ứng cứu

Kêu gọi tàu thuyền tránh bão, sẵn sàng ứng cứu

Công tác tổ chức ứng trực đã được các địa phương triển khai theo phương châm "4 tại chỗ".