PTT Vũ Đức Đam: “Phải tăng cường việc quản lý cách ly tại cộng đồng“

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, phải tăng cường việc quản lý cách ly tại cộng đồng, việc cách ly tập trung giao cho Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm

Sáng 10/2, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Theo báo cáo của Bộ Y tế tính đến 17h ngày 9/2 trên thế giới đã ghi nhận trên 37.500 trường hợp mắc bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Trung Quốc đã ghi nhận trên 37.200 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố; Số người tử vong ghi nhận 813 trường hợp; cụ thể Trung Quốc 811 người, Philippines 1 và Hong Kong (Trung Quốc) 1 người. 

Tính đến chiều nay, tại nước ta ghi nhận tổng số 14 trường hợp bệnh, trong đó 1 trường hợp mắc mới tại tỉnh Vĩnh Phúc có tiền sử tiếp xúc gần với trường hợp bệnh; 6 trường hợp được điều trị khỏi, còn 8 trường hợp đang được điều trị cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngành y tế đã thực  hiện xét nghiệm 759 mẫu, ngoài 14 mẫu dương tính còn 745 mẫu âm tính với virus nCoV. Hiện còn 82 trường hợp đang được theo dõi cách ly, ngoài ra còn 517 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, để phòng chống bệnh dịch và hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tại cửa khẩu một nơi đã có sáng kiến có đội lái xe trung chuyển giữa hai bên và mặc đồ bảo hộ nghiêm chỉnh -việc này cần nhân rộng ra các cửa khẩu trên toàn quốc. Tuy nhiên, đối với việc cách ly tại cộng đồng, tại nhà, mặc dù Bộ Y tế đã ban hành thông tư quy định đầy đủ, nhưng khi triển khai xuống cấp dưới một số nơi ở một số tỉnh thành vẫn còn trình trạng chỉ ra một văn bản, chưa đôn đốc cụ thể nên vẫn chưa đi vào thực tiễn cuộc sống.

“Một người chúng ta đang nghi ngờ chưa qua 14 ngày theo dõi mà đưa về gia đình họ vẫn sinh hoạt bình thường như vẫn vào cầu thang máy, vào căng tin, siêu thị… thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề, tiếp xúc với nhiều người thì sẽ thành ổ dịch. Do đó chúng ta cần rà soát lại quy trình và quy trình đó phải chi tiết và phải thực hiện nghiêm túc, có hướng dẫn và phải có xử phạt thì mới được”-Thứ trưởng Trương Quốc Cường dẫn chứng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, phải tăng cường việc quản lý cách ly tại cộng đồng, việc cách ly tập trung giao cho Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm. Đối với Bộ Y tế phải phối hợp với các đơn vị, tạo điều kiện tối đa để việc xét nghiệm (thiết bị thử) được đưa vào thực tiễn một cách sớm nhất, hiệu quả nhất. Riêng vấn đề về khẩu trang y tế phải phân phối và sử dụng hiệu quả nhất. Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Y tế phải có văn bản chỉ đạo các nơi  hướng dẫn với từng nhóm đối tượng. Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để giám sát tập trung dịch bệnh. Đồng thời, có khuyến nghị đối với những trường hợp nào cần thiết ra tuyến Trung ương, trường hợp nào điều trị được tại cơ sở… hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh lây chéo ra cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt tại Vũ Hán đã về đến Vân Đồn
Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt tại Vũ Hán đã về đến Vân Đồn

VOV.VN -Sáng sớm nay (10/2), chuyến bay “đặc biệt” đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt tại Vũ Hán đã về đến Vân Đồn

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt tại Vũ Hán đã về đến Vân Đồn

VOV.VN -Sáng sớm nay (10/2), chuyến bay “đặc biệt” đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Hà Nội chi 300 tỷ đồng phòng chống virus corona, không để xảy ra lây chéo
Hà Nội chi 300 tỷ đồng phòng chống virus corona, không để xảy ra lây chéo

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội đánh giá, cơ quan chính quyền thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngăn chặn dịch virus corona. Tuy nhiên, không thể lơ là chủ quan

Hà Nội chi 300 tỷ đồng phòng chống virus corona, không để xảy ra lây chéo

Hà Nội chi 300 tỷ đồng phòng chống virus corona, không để xảy ra lây chéo

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội đánh giá, cơ quan chính quyền thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngăn chặn dịch virus corona. Tuy nhiên, không thể lơ là chủ quan

Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước
Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước

VOV.VN -5h04 phút sáng 10/2, chuyến bay số hiệu HVN68 đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán về tới Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. 

Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước

Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước

VOV.VN -5h04 phút sáng 10/2, chuyến bay số hiệu HVN68 đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán về tới Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. 

Tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ 82 trường hợp nghi nhiễm nCoV
Tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ 82 trường hợp nghi nhiễm nCoV

VOV.VN -Tính đến 6h sáng nay, tại Việt Nam có 82 trường hợp nghi nhiễm nCoV tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ 82 trường hợp nghi nhiễm nCoV

Tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ 82 trường hợp nghi nhiễm nCoV

VOV.VN -Tính đến 6h sáng nay, tại Việt Nam có 82 trường hợp nghi nhiễm nCoV tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.