Quận 1 cẩu xe Range Rover, phá thềm gara ô tô chiếm vỉa hè

Tối 23/3, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cẩu xe sang Range Rover, Mercedes…đậu trái phép dưới đường, đập thêm gara ô tô Sài Gòn lấn chiếm vỉa hè hơn 1m.

Tối 23/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường chấn chỉnh trật tự đô thị.
Đoàn liên ngành có mặt trên đường Lê Lai, đoạn qua trước khách sạn New World, phát hiện 2 ôtô Range Rover và Mercedes đậu dưới lòng đường nơi có bảng cấm.
Do không có tài xế, 2 xe sang này bị niêm phong, cẩu về trụ sở.
Khoảng 10 phút sau, chủ 2 ôtô này xuất hiện, xin bỏ niêm phong, chỉ lập biên bản xử phạt tuy nhiên ông Hải không giải quyết...
Cô gái, chủ chiếc xe Mercedes tỏ ra bực bội khi phương tiện mình bị đoàn kiểm tra lập biên bản, niêm phong và kéo đi. "Tại sao lại dán niêm phong xe của tôi. Tôi mới đậu một chút để đi lấy đồ"- cô gái viện lý do.
“Bên kia đường là bãi xe có thu phí nhưng anh chị không qua đó, lại đậu dưới lòng đường, đóng kín cửa đi mất thế này. Quận 1 chấn chỉnh lòng lề đường hơn 2 tháng nay nhưng không ai bận tâm hay sao?”, ông Hải nói.
Cả hai chiếc xe sang nhanh chóng được ông Hải yêu cầu cho xe nâng đến cẩu đi...
Tại gara ôtô Sài Gòn trên đường Trần Hưng Đạo, đoàn công tác phát hiện bậc thềm của doanh nghiệp này chiếm vỉa hè hơn 1 m.
Ông Hải yêu cầu lực lượng đập bỏ để trả lại vỉa hè thông thoáng cho cho người đi bộ
Gần đó, một cơ sở đặt máy in lớn trên vỉa hè cũng bị mang về trụ sở.
Trên đường Nguyễn Thái Học, một số quán nhậu kê bàn ghế cho khách ngồi ăn uống trên vỉa hè bị đoàn liên ngành xử lý.
Nhân viên quán nháo nhào khiêng bàn ghế vào trong nhưng bị lực lượng giữ lại, lập biên bản.
Trước đó trên đường Hải Triều, ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho lực lượng lập biên bản xử phạt tòa nhà Bitexco 5 triệu đồng vì để 2 vật cản trên vỉa hè.
Một tòa nhà đặt 4 chậu cảnh lớn trên lối đi bộ cũng bị đoàn liên ngành thu giữ. Nhiều rào chắn của các tòa nhà, ngân hàng đặt trên vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng bị đưa lên xe mang về trụ sở.
Nhiều quán ăn, uống trên đường Hải Triều có công trình lấn chiếm vỉa hè như bậc tam cấp, mái che...cũng bị Phó chủ tịch Hải chỉ đạo tháo dỡ.
Tận thấy vị dẫn đầu đoàn cương quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị nên nhiều người quay, chụp hình.
Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải bắt tay, động viên chị bán vé số tàn tật. Người phụ nữ cho biết đồng tình và ủng hộ "chiến dịch" lập lại trật tự đô thị của quận 1 đang làm. "Từ khi quận ra quân liên tục thì vỉa hè đã thông thoáng hơn rất nhiều. Bản thân tôi là người tàn tật không còn phải vòng xuống lòng đường nữa nên rất an tâm"- người phụ nữ chia sẻ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tồn đọng sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội
Những tồn đọng sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội

VOV.VN - Chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội vẫn còn đó những vấn đề cần khắc phục triệt để mà phổ biến nhất là người dân tái phạm.

Những tồn đọng sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội

Những tồn đọng sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội

VOV.VN - Chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội vẫn còn đó những vấn đề cần khắc phục triệt để mà phổ biến nhất là người dân tái phạm.

Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè: Nóng chuyện phá dỡ bậc tam cấp
Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè: Nóng chuyện phá dỡ bậc tam cấp

VOV.VN - Trong quá trình tháo dỡ bậc tam cấp ở vỉa hè trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đã diễn ra tranh luận giữa chủ nhà và lực lượng chức năng.

Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè: Nóng chuyện phá dỡ bậc tam cấp

Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè: Nóng chuyện phá dỡ bậc tam cấp

VOV.VN - Trong quá trình tháo dỡ bậc tam cấp ở vỉa hè trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đã diễn ra tranh luận giữa chủ nhà và lực lượng chức năng.