Quận 5 mở "chợ dã chiến" phục vụ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine

VOV.VN - Sáng nay (26/9), phiên chợ dã chiến do UBND Quận 5, TP.HCM tổ chức đã diễn ra trên đường Tản Đà để phục vụ người dân “vùng xanh” Phường 10 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

 

 

Phiên chợ thu hút khoảng 500 lượt người đến mua sắm, với 12 gian hàng bán các loại lương thực, thực phẩm như: rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản và trứng, sữa…

Để đảm bảo phòng dịch, người dân có phiếu đi chợ và tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được tham gia. Ban tổ chức cho biết, nhiều người đã tiêm 2 mũi vaccine, nhưng do khác phường nên đã được chính quyền địa phương giải thích và hướng dẫn quay trở lại khi các phường thống nhất phương án hỗ trợ mua sắm.

Chị Nguyễn Thị Hồng ngụ tại phường 10, quận 5 cho biết, do giãn cách nên cả gia đình đã ở nhà mấy tháng nay, thu nhập vì thế cũng giảm nên chị rất cân nhắc trong chi tiêu hàng ngày. Chị Hồng rất bất ngờ khi các mặt hàng thực phẩm tại “chợ dã chiến” được bán với giá hợp lý, như trứng gà ta 30.000 đồng/chục, gà công nghiệp nguyên con 60.000 đồng, thịt heo từ 110.000/kg.

“Trong phiếu thì được đi từ 11h đến 12h, vì rất háo hức nên tôi đi sớm hơn một chút, sát bên nhà cũng rất mừng, thuận tiện hơn, thích mua gì cũng có. Tôi cũng tham khảo giá các sạp hàng bày ra, giá tốt hơn các cửa hàng bán qua mạng", chị Hồng nói.

Tuy người dân đi chợ đông nhưng không xảy tình trạng chen lấn. Nhiều sạp đã nhanh chóng bán hết. Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ sạp nước mắm Phú Quốc cho biết, trước đây chỉ bán online nên doanh thu không cao, khi địa phương tạo điều kiện bán hàng trực tiếp, anh rất quan tâm tiêu chí an toàn trong thời điểm dịch bệnh.

“Mấy tháng nay người dân ở trong nhà thôi nên chỉ đặt hàng qua app, tự đi mua thì rất khó. Bây giờ được mua trực tiếp thì người dân rất thích. Ở đây không gian thoáng đảng", anh Bình cho biết.

Ngoài những gian hàng do các hộ kinh doanh trong quận đăng ký tham gia thì người bán ở những phiên “chợ dã chiến” này cũng khá đặc biệt. Một số cán bộ, công chức, viên chức của Quận 5 trực tiếp phục vụ tại các sạp cung cấp rau củ quả sạch, gia vị và trứng, được bán với giá gốc. 

Từ tháng 7 năm nay, Quận 5 đã tổ chức bán hàng online cho nhân dân trên địa bàn, hàng hóa tập kết tại Trung tâm văn hóa quận và giao đến tận từng khu phố, nhà dân. Đến ngày 22/9, phiên "chợ dã chiến" bán hàng trực tiếp đầu tiên được tổ chức ở phường 3, kéo dài đến 4 ngày thay vì 2 ngày như dự tính.

Với sự đồng tình của người dân, chợ tiếp tục diễn ra tại phường 10 từ ngày 26/9 để phục vụ người dân "vùng xanh". Mô hình này sẽ được Quận 5, TPHCM tiếp tục mở rộng tại các phường khác, cho đến khi chợ truyền thống được phép hoạt động trở lại./.

Viết bình luận

Tin liên quan

TP.HCM đã qua đỉnh điểm dịch COVID-19
TP.HCM đã qua đỉnh điểm dịch COVID-19

VOV.VN - Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã qua đỉnh điểm của dịch COVID-19, tại buổi họp báo chiều nay (26/9).

TP.HCM đã qua đỉnh điểm dịch COVID-19

TP.HCM đã qua đỉnh điểm dịch COVID-19

VOV.VN - Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã qua đỉnh điểm của dịch COVID-19, tại buổi họp báo chiều nay (26/9).

TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19
TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Ngày 26/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã tiêm tổng cộng 9,4 triệu liều vaccine COVID-19.

TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19

TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Ngày 26/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã tiêm tổng cộng 9,4 triệu liều vaccine COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, TP.HCM khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, TP.HCM khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM
Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người lao động các tỉnh cần điều kiện gì để trở lại TP.HCM làm việc?
Người lao động các tỉnh cần điều kiện gì để trở lại TP.HCM làm việc?

VOV.VN - Sở GT-VT TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM dự thảo phương án tổ chức phối hợp vận chuyển người lao động các tỉnh, thành phố về TP.HCM làm việc trong thời gian thành phố khôi phục hoạt động kinh tế trong tình hình mới.

Người lao động các tỉnh cần điều kiện gì để trở lại TP.HCM làm việc?

Người lao động các tỉnh cần điều kiện gì để trở lại TP.HCM làm việc?

VOV.VN - Sở GT-VT TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM dự thảo phương án tổ chức phối hợp vận chuyển người lao động các tỉnh, thành phố về TP.HCM làm việc trong thời gian thành phố khôi phục hoạt động kinh tế trong tình hình mới.

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh
Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bên cạnh khó khăn về nguồn lao động, chi phí xét nghiệm cho người lao động 3-7 ngày/lần đang là gánh nặng cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bên cạnh khó khăn về nguồn lao động, chi phí xét nghiệm cho người lao động 3-7 ngày/lần đang là gánh nặng cho doanh nghiệp.