Lá chắn 3 lớp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào:

Quân-dân trên tuyến biên giới cùng chống dịch

VOV.VN - Đồng bào các dân tộc tuyến biên giới Việt Nam – Lào, dọc các tỉnh miền Trung được ví như những “camera giám sát”, kịp thời cung cấp thông tin đến lực lượng chức năng.

>> Chốt chống dịch trong rừng sâu, xa mà gần!

LTS: Tuyến biên giới Việt Nam-Lào dọc các tỉnh miền Trung có địa hình phức tạp với nhiều cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ cùng hàng ngàn đường mòn, lối mở. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khu vực biên giới này tiếp tục là một trong những điểm nóng về tình trạng người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép về nước để tránh dịch.

Hơn lúc nào hết, bên cạnh vai trò của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 thì sự góp sức của nhân dân ở khu vực biên giới là yếu tố rất quan trọng, phát huy hiệu quả lá chắn chống dịch trên tuyến đầu. Đồng bào các dân tộc nơi đây được ví như những “camera giám sát”, kịp thời cung cấp thông tin đến lực lượng chức năng.

Tiếng loa tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ đội Biên phòng trở nên gần gũi với bà con ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình. Sáng sớm, trước lúc lên rẫy, người dân bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa được nghe nhiều thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 qua loa truyền thanh.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo còn đến tận nhà dân để phát khẩu trang, hướng dẫn bà con thực hiện nguyên tắc 5K. Bà con ở bản là những “đôi tai, cặp mắt’ hỗ trợ Bộ đội Biên phòng theo dõi tình hình, phát hiện những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Anh Hồ Thông, 33 tuổi, ở bản Cha Lo, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, khi phát hiện người vượt biên trái phép hoặc người lạ đi vào địa bàn, người dân sẽ báo ngay cho Bộ đội Biên phòng, góp sức cùng bộ đội chống dịch.

“Bản ở gần đồn biên phòng, trong chi bộ ở bản cùng bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho bà con ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người nên người dân luôn chấp hành. Khi thấy có người vượt biên trái phép thì chắc chắn là phải báo tin cho lực lượng chức năng có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn”, anh Hồ Thông cho hay.

Từ những ngày đầu tháng 2 năm ngoái, nhiều chốt kiểm soát dã chiến của Bộ đội Biên phòng được dựng lên giữa đại ngàn Trường Sơn, dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Những ngày đầu, chốt chống dịch còn đơn sơ, bằng tre nứa lợp mái lá, lều bạt.

Xác định “chống dịch như chống giặc” còn nhiều khó khăn, lâu dài, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biên giới chủ động gia cố, dựng các lán trại kiên cố; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, xây dựng mối đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Chính quyền và bà con dân bản chung tay cùng bộ đội chống dịch. Thỉnh thoảng, bà con ở bản ghé lên thăm bộ đội hay đi rừng về tạt qua chốt tặng các chiến sĩ mớ rau xanh, đọt măng rừng; có người mang cả con gà lên cho bộ đội nuôi lấy thịt, cải thiện bữa ăn.

Bây giờ, với người lính biên cương, ngoài đồn và quê hương thì chốt biên phòng đã trở thành “ngôi nhà thứ ba”. Mỗi chốt, anh em đặt cho một cái tên mộc mạc, giản dị như: “Vườn nhãn”, “Ngô đồng”, “Vườn chuối”, “Bãi đá”, “Chênh vênh”, “Khe Giữa”…

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho rằng, sự chung tay, góp sức của nhân dân trên tuyến biên giới rất quan trọng, góp phần tố giác, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

“Chúng tôi tăng cường tuyên truyền cho nhân dân biên giới nhận thức hơn nữa về công tác phòng chống dịch cũng như xuất nhập cảnh trái phép. Phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác xuất nhập cảnh trái phép. Trên địa bàn biên giới, Bộ đội biên phòng cũng tổ chức nhiều hoạt động với quan điểm không để người dân khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa bị thiếu thốn nhằm giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19”, Đại tá Trịnh Thanh Bình cho biết.

Xa nhà, lên biên giới, lính biên phòng nhận được sự yêu thương, đùm bọc của bà con dân bản. Cụm dân cư Pêtapoot, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ngày nào cũng có bộ đội ghé thăm. Bà con đồng bào Giẻ Triêng ở đây đã tình nguyện làm “tai mắt” cùng Bộ đội Biên phòng kiểm soát vùng biên.

Bà Y Kiên, 49 tuổi, sống ở cụm dân cư Pêtapoot tâm sự, bao năm qua, những người lính quân hàm xanh đã giúp bà con phát triển kinh tế. Hiện nay, dịch bệnh rất phức tạp, lính Biên phòng ngày đêm bám giữ vùng biên, bà con nhắc nhau không ai được vượt biên để thăm thân người họ hàng bên Lào.

“Lực lượng biên phòng ngày nào cũng có cán bộ xuống nhân dân để tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nghe biên phòng giáo dục nên ở bản thì ít bịt nhưng xuống dưới kia thì bịt mũi. Tôi nói bà con, sợ Covid-19 phải giữ gìn ăn uống, thấy người lạ thì đừng ở gần với họ. Nếu thấy hoặc phát hiện người lạ thì báo cho biên phòng”, bà Kiên nói.

Tình quân-dân trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào gắn bó keo sơn từ bao đời nay, khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, tình cảm này càng thêm gắn chặt. Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng người dân khu vực biên giới vượt qua mọi khó khăn, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Những ngày cao điểm của đợt nắng vừa qua, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cùng Đoàn công tác đã lên thăm, động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 2, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc. Gần một giờ vượt đường rừng, qua bao dốc đá cheo leo, hiểm trở, Đoàn công tác đã đến chốt kiểm soát số 2, sát biên giới Việt Nam-Lào.

Ông Lê Văn Dũng cho rằng, khi dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và Lào thì lực lượng của hai tỉnh Quảng Nam-Sê Kông đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới.

“Tôi cũng mong lực lượng các đồng chí lực lượng vũ trang của 2 tỉnh, đặc biệt là bộ đội biên phòng, công an, hải quan của 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ ở tuyến biên giới ở cửa khẩu Nam Giang-Đắc Tà Ọoc. Chúng ta bảo đảm cho được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là kiểm soát được đường mòn lối mở, không để cho người vượt biên trái phép. Góp phần cho Quảng Nam, Sê Kông vượt qua đại dịch Covid-19 trên địa bàn của 2 tỉnh trong thời gian đến để nhân dân của 2 tỉnh được an toàn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Nơi rừng thiêng nước độc, ngày ngày, lính Biên phòng kiên cường bám chốt, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn tình trạng người băng núi, vượt dãy Trường Sơn trốn cách ly vào nội địa hay truy bắt các đối tượng “cõng” ma túy, hàng lậu… qua biên giới từ Lào vào Việt Nam. Chiều tối, những bước chân người lính biên cương lại băng rừng, vượt núi, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Đồng cam cộng khổ với bà con vùng biên giới Việt Nam-Lào, những người lính nơi đây càng thêm vững tin trong mỗi đêm trắng trực chốt; ngày đội nắng tuần tra, kiểm soát đường biên, bảo vệ bình yên cho cuộc sống người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch
Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch

VOV.VN - Chính quyền các tỉnh của Campuchia cũng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân tự phòng tránh, bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cá nhân và cộng đồng.

Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch

Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch

VOV.VN - Chính quyền các tỉnh của Campuchia cũng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân tự phòng tránh, bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cá nhân và cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước động viên lực lượng phòng, chống dịch tuyến biên giới An Giang
Phó Chủ tịch nước động viên lực lượng phòng, chống dịch tuyến biên giới An Giang

VOV.VN - Ngày 7/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra, động viên, tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang. 

Phó Chủ tịch nước động viên lực lượng phòng, chống dịch tuyến biên giới An Giang

Phó Chủ tịch nước động viên lực lượng phòng, chống dịch tuyến biên giới An Giang

VOV.VN - Ngày 7/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra, động viên, tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang. 

Tiếng loa Biên phòng Tiền Giang “đánh thức” vùng biên giới
Tiếng loa Biên phòng Tiền Giang “đánh thức” vùng biên giới

VOV.VN - Những tiếng loa biên phòng vang lên như “đánh thức” vùng biên giới biển, góp phần làm nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với các sự kiện trọng đại của đất nước.

Tiếng loa Biên phòng Tiền Giang “đánh thức” vùng biên giới

Tiếng loa Biên phòng Tiền Giang “đánh thức” vùng biên giới

VOV.VN - Những tiếng loa biên phòng vang lên như “đánh thức” vùng biên giới biển, góp phần làm nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với các sự kiện trọng đại của đất nước.

Bộ đội biên phòng bắt giữ 52 người nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội biên phòng bắt giữ 52 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Chiều 14/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 52 người nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 61 người nhập cảnh, trong tổng số 113 người.

Bộ đội biên phòng bắt giữ 52 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Bộ đội biên phòng bắt giữ 52 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Chiều 14/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 52 người nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 61 người nhập cảnh, trong tổng số 113 người.

Bộ đội biên phòng phát hiện 72 đối tượng nhập cảnh trái phép
Bộ đội biên phòng phát hiện 72 đối tượng nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, trong ngày hôm nay 11/5, lực lượng chức năng đã phát hiện 187 người nhập cảnh, trong đó, đối tượng nhập cảnh trái phép là 72 người.

Bộ đội biên phòng phát hiện 72 đối tượng nhập cảnh trái phép

Bộ đội biên phòng phát hiện 72 đối tượng nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, trong ngày hôm nay 11/5, lực lượng chức năng đã phát hiện 187 người nhập cảnh, trong đó, đối tượng nhập cảnh trái phép là 72 người.