Quân khu 5 đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Sáng 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2016 - 2022 và triển khai nhiệm vụ, dự án năm 2023.

Quân khu 5 là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh với 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 125 huyện; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm khoảng 22%.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, những năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã có nhiều mô hình hay, giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Giai đoạn 2016 -2020 được Bộ Quốc phòng giao thực hiện Dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các Đoàn Kinh tế quốc phòng 737, 207, 516 triển khai xây dựng được 12 mô hình sản xuất gồm 6 mô hình chăn nuôi và 6 mô hình trồng trọt, tạo được nhiều việc làm cho người lao động tại chỗ, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân ổn định đời sống, thu nhập bình quân tăng từ 10 triệu đồng - 15 triệu đồng/năm. Hàng trăm hộ tham gia dự án thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án các khu kinh tế quốc phòng hằng năm trung bình từ 4%-5%.

Thực hiện các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 2022, các Đoàn kinh tế quốc phòng 207, 516, 737 và Công ty TNHH Một Thành viên Cà phê 15 đã triển khai xây dựng 11 mô hình sản xuất thuộc Dự án “Mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh” và Dự án ”Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” với tổng kinh phí đầu tư hơn 15 tỷ đồng; gần 800 hộ ở 71 thôn, bản của 22 xã, 9 huyện của 3 tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông thụ hưởng. Bước đầu các mô hình đã cho thấy sự phù hợp của các giống cây trồng, con vật nuôi; giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động tại chỗ trong vùng dự án, trong đó có gần 700 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đến hết tháng 1/2023, các đơn vị đã giải ngân 100% kinh phí được giao; cấp đủ cây, con giống, vật tư cho các hộ dân theo dự toán được duyệt.

Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em đến trường”, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia lai, Đắk Lắk, Đắk Nông nhận nuôi 5 em và nhận hỗ trợ 20 em học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn. Những việc làm, hành động đó đã giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được ăn học, trưởng thành và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” – Bộ đội của dân…

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên và của Quân khu 5 về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

“Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung, dự án thành phần trong các chương trình mục tiêu quốc gia một cách đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả, sát với đặc điểm của từng địa bàn. Các cơ quan, đơn vị kết hợp tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đơn vị cùng hệ thống chính trị cơ sở ở địa phương ngày càng vững mạnh”, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng cho hay.

Đồng thời, gắn thực hiện tốt với các phong trào, cuộc vận động, như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di dời mộ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Quân y 17 về Nghĩa trang Quân khu 5
Di dời mộ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Quân y 17 về Nghĩa trang Quân khu 5

VOV.VN - Quân khu 5 đang thực hiện chủ trương di dời phần mộ của các bệnh nhân tử vong khi điều trị tại Bệnh viện Quân y 17 trước đây hiện đang chôn cất tại Nghĩa trang Gò Cà về Nghĩa trang Quân khu 5 hoặc phối hợp với thân nhân đưa về các gia đình chăm sóc.

Di dời mộ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Quân y 17 về Nghĩa trang Quân khu 5

Di dời mộ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Quân y 17 về Nghĩa trang Quân khu 5

VOV.VN - Quân khu 5 đang thực hiện chủ trương di dời phần mộ của các bệnh nhân tử vong khi điều trị tại Bệnh viện Quân y 17 trước đây hiện đang chôn cất tại Nghĩa trang Gò Cà về Nghĩa trang Quân khu 5 hoặc phối hợp với thân nhân đưa về các gia đình chăm sóc.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào

VOV.VN - Chiều 10/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào

VOV.VN - Chiều 10/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan đến viếng hương, thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng thân nhân, gia quyến của 4 nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng, xảy ra chiều ngày 5/4, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan đến viếng hương, thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng thân nhân, gia quyến của 4 nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng, xảy ra chiều ngày 5/4, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Bộ đội Quân khu 5 ngược núi cấp nước cho dân
Bộ đội Quân khu 5 ngược núi cấp nước cho dân

VOV.VN - Trận mưa đặc biệt lớn ngày 14/10 vừa qua gây hư hỏng đường ống nước sạch lên các xã miền núi, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Mấy ngày qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cử lực lượng chở nước sạch về cung cấp cho đồng bào Cơ Tu nơi đây.

Bộ đội Quân khu 5 ngược núi cấp nước cho dân

Bộ đội Quân khu 5 ngược núi cấp nước cho dân

VOV.VN - Trận mưa đặc biệt lớn ngày 14/10 vừa qua gây hư hỏng đường ống nước sạch lên các xã miền núi, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Mấy ngày qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cử lực lượng chở nước sạch về cung cấp cho đồng bào Cơ Tu nơi đây.

Quân khu 5 khẩn trương giúp dân khắc phục bão số 4
Quân khu 5 khẩn trương giúp dân khắc phục bão số 4

VOV.VN - Ngay sau bão số 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp khẩn triển khai cho các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu chủ động giúp dân khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất.

Quân khu 5 khẩn trương giúp dân khắc phục bão số 4

Quân khu 5 khẩn trương giúp dân khắc phục bão số 4

VOV.VN - Ngay sau bão số 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp khẩn triển khai cho các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu chủ động giúp dân khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bộ đội Quân khu 5 đội mưa cõng đá sửa chữa Nghĩa trang Hòa Sơn
Bộ đội Quân khu 5 đội mưa cõng đá sửa chữa Nghĩa trang Hòa Sơn

VOV.VN -Tối 14/10 vừa qua, mưa lớn kèm lũ quét làm sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trận mưa lịch sử đã làm hơn 610 ngôi mộ bị nước cuốn trôi, đất đá vùi lấp, mất dấu vết khiến nhiều gia đình không tìm thấy mộ người thân.

Bộ đội Quân khu 5 đội mưa cõng đá sửa chữa Nghĩa trang Hòa Sơn

Bộ đội Quân khu 5 đội mưa cõng đá sửa chữa Nghĩa trang Hòa Sơn

VOV.VN -Tối 14/10 vừa qua, mưa lớn kèm lũ quét làm sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trận mưa lịch sử đã làm hơn 610 ngôi mộ bị nước cuốn trôi, đất đá vùi lấp, mất dấu vết khiến nhiều gia đình không tìm thấy mộ người thân.