Vùng áp thấp cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 170km, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ

VOV.VN - Cảnh báo từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 6-11/10. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 06/10 đến 07 giờ ngày 07/10 phổ biến 100-180mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 259mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 250mm, Đầu Màu (Quảng Trị) 203mm, Bình Khương (Quảng Ngãi) 201mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 119mm.

Hồi 7 giờ ngày 7/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,3-12,3 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Đến 07 giờ ngày 08/10, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,5m ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; 2,0-4,0m ở Nam vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ và Bình Thuận – Cà Mau.

Vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ

Cũng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ (trên dải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 11/10 ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt; các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt; các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

Cảnh báo từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 6-11/10. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
Dự báo thời tiết hôm nay: Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực giữa và nam Biển Đông.

Dự báo thời tiết hôm nay: Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết hôm nay: Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực giữa và nam Biển Đông.

Thời tiết 6/10: Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng
Thời tiết 6/10: Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng

VOV.VN - Trong ngày 6/10, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, một số khu vực còn có khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 6/10: Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng

Thời tiết 6/10: Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng

VOV.VN - Trong ngày 6/10, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, một số khu vực còn có khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Sẵn sàng sơ tán dân để đối phó với vùng áp thấp đang mạnh lên thành ATNĐ
Sẵn sàng sơ tán dân để đối phó với vùng áp thấp đang mạnh lên thành ATNĐ

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN vừa gửi công điện đề nghị các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với vùng áp thấp đang mạnh lên thành ATNĐ.

Sẵn sàng sơ tán dân để đối phó với vùng áp thấp đang mạnh lên thành ATNĐ

Sẵn sàng sơ tán dân để đối phó với vùng áp thấp đang mạnh lên thành ATNĐ

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN vừa gửi công điện đề nghị các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với vùng áp thấp đang mạnh lên thành ATNĐ.