Quảng Bình phản hồi vụ hơn 200 hộ dân không có sổ đỏ VOV.VN phản ánh

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình đã thành lập Tổ công tác rà soát để cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 3 xã thuộc Dự án di giãn dân.

Liên quan sự việc hơn 200 hộ dân tái định cư đã nhiều năm chưa được cấp sổ đỏ, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi đến Báo Điện tử VOV nêu rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ việc này.

 Một nhà dân nằm trong Dự án di giãn dân

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy đã thành lập Tổ công tác rà soát để cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 3 xã thuộc Dự án di giãn dân, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2018.

Trước đó, ngày 19/4, VOV.VN đã phản ánh tình trạng hơn 200 hộ dân ở 3 xã của huyện Lệ Thủy không được cấp sổ đỏ gặp khó khăn trong việc vay vốn làm ăn, kinh doanh sản xuất.  

Người dân tái định cư nhiều năm nay chưa được cấp sổ đỏ

Theo UBND huyện Lệ Thủy, thực hiện Quyết định số 193 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; UBND huyện Lệ Thủy đã quy hoạch, sắp xếp bố trí 227 hộ dân ở ba xã: Cam Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy ra khu di giãn dân. 

Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2009, UBND huyện Lệ Thủy chưa ban hành quyết định giao đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. 

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là vướng các quy định của Luật Đất đai năm 2003. Đến khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn UBND các xã và các hộ dân thực hiện kê khai, xây dựng hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ
Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực bố trí nơi mới cho 80 hộ dân bị trôi, ngập nhà cửa và 139 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp trong đợt mưa lũ vừa qua.

Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ

Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực bố trí nơi mới cho 80 hộ dân bị trôi, ngập nhà cửa và 139 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thanh Hóa: Sập cầu Sông Hoàng, 200 hộ dân bị cô lập
Thanh Hóa: Sập cầu Sông Hoàng, 200 hộ dân bị cô lập

VOV.VN - Cầu Sông Hoàng, tỉnh Thanh Hóa bị đổ sập xuống sông, khiến 200 hộ dân thôn Dũng bị cô lập hoàn toàn.   

Thanh Hóa: Sập cầu Sông Hoàng, 200 hộ dân bị cô lập

Thanh Hóa: Sập cầu Sông Hoàng, 200 hộ dân bị cô lập

VOV.VN - Cầu Sông Hoàng, tỉnh Thanh Hóa bị đổ sập xuống sông, khiến 200 hộ dân thôn Dũng bị cô lập hoàn toàn.   

Gần 200 hộ dân ở Điện Biên mất đất sản xuất vì dự án đường 60 mét
Gần 200 hộ dân ở Điện Biên mất đất sản xuất vì dự án đường 60 mét

VOV.VN - Hàng nghìn mét vuông ao cá vẫn đã bị mất trắng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn và trở nên điêu đứng.

Gần 200 hộ dân ở Điện Biên mất đất sản xuất vì dự án đường 60 mét

Gần 200 hộ dân ở Điện Biên mất đất sản xuất vì dự án đường 60 mét

VOV.VN - Hàng nghìn mét vuông ao cá vẫn đã bị mất trắng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn và trở nên điêu đứng.

Chính quyền tắc trách, hơn 200 hộ dân không có sổ đỏ
Chính quyền tắc trách, hơn 200 hộ dân không có sổ đỏ

VOV.VN -Do tắc trách, thiếu trách nhiệm của chính quyền, hơn 10 năm qua, hàng trăm hộ dân ở khu tái định cư huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vẫn chưa có sổ đỏ.

Chính quyền tắc trách, hơn 200 hộ dân không có sổ đỏ

Chính quyền tắc trách, hơn 200 hộ dân không có sổ đỏ

VOV.VN -Do tắc trách, thiếu trách nhiệm của chính quyền, hơn 10 năm qua, hàng trăm hộ dân ở khu tái định cư huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vẫn chưa có sổ đỏ.