Quảng Nam buộc tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” trong rừng phòng hộ

VOV.VN - Lãnh đạo huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng đất rừng phòng hộ.

Sau Tết Kỷ Hợi tại khu vực rừng phòng hộ ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện thêm 1 khu nghỉ dưỡng xây dựng“chui”.

Dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư ngang nhiên triển khai một số hạng mục bê tông, cốt thép khiến nhiều người bất bình. Lãnh đạo huyện Duy Xuyên cho biết, đã chỉ đạo xã Duy Sơn tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng đất rừng phòng hộ.

Căn nhà gỗ trong khu nghỉ dưỡng

Khu nghỉ dưỡng này nằm cách trung tâm xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chừng 7 km. Tại đây, hiện vẫn còn một số người làm công cho ông Ngô Phi Nhị, Bí thư Đoàn xã Duy Sơn, cũng là chủ của khu nghỉ dưỡng này. Một người làm công ở đây cho biết, khu vực này trước đây là đất của dân, nhiều người dựng chòi canh tác. Đến năm 2017, nhà nước tiến hành quy hoạch 3 loại rừng.

Khu vực từ đập Phú Lộc trở vào nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Như vậy, toàn bộ diện tích đất gần 3 héc ta mà ông Ngô Phi Nhị xây dựng khu nghỉ dưỡng nằm gọn trong rừng phòng hộ Trà Lý. Dù biết rõ đây là khu vực rừng phòng hộ nhưng ông Nhị vẫn xây dựng các hạng mục công trình, trong đó có một số hạng mục kiên cố. Ông Ngô Phi Nhị cho biết, bản thân ông cũng đã làm đơn xin chính quyền xã và được địa phương đồng ý cho xây dựng một số hạng mục công trình tại đây.

 “Ủy ban nhân dân xã có họp và cũng thống nhất là cho cải tạo lại diện tích đất trống đồi trọc. Nguyên thủy đất này là có người đã ở tại đây. Hồ sơ gốc trong bìa đỏ được cấp năm 1998, diện tích đất xin cải tạo là đất trống đồi trọc, không có cây cối gì mọc. Mình ở cảnh quê thì cũng giữ hồn quê rứa thôi, mà giữ không được thì thôi chớ làm gì”, ông Phi Nhị bày tỏ.

Mặc dù chủ đầu tư biện hộ như vậy nhưng thực tế chính quyền xã Duy Sơn không hề hay biết. Cho đến khi người dân phản ánh thì mới cử người đi kiểm tra? Ông Trần Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thừa nhận, trước khi triển khai xây dựng các hạng mục tại khu nghỉ dưỡng này, ông Ngô Phi Nhị có làm đơn xin chính quyền xã.

Trong đơn, ông Nhị xin sử dụng khu đất 2,9 h này để trồng rau, trồng cây ăn quả, keo lá tràm và làm nhà gỗ lợp tranh. Theo quy định của rừng phòng hộ thì người dân chỉ được tận dụng đất, cây cối dưới tán rừng để sản xuất bình thường chứ không tác động lớn làm ảnh hưởng đến chức năng rừng phòng hộ.

Công trình xây dựng kiên cố nhưng chính quyền xã không hề hay biết.

Như vậy, chính quyền xã tự ý cho phép ông Nhị làm nhà gỗ lợp tranh trong rừng phòng hộ là sai. Mặc dù vậy, ông Trần Văn Đồng khẳng định không có cán bộ nào làm sai trong chuyện này; đồng thời cho rằng, ông Nhị xây dựng các công trình đúng vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua nên khi chính quyền xã phát hiện ra thì đã muộn.

“Cũng có làm chi quy mô lớn đâu có. Hiện nay anh Nhị cũng chỉ làm nhà gỗ lợp tranh thôi. Chỉ có 1 cái sai là ảnh đổ 2 cái nền ra ngoài ao, ảnh dựng lên. Còn những việc khác như cải tạo đất, trồng cây ăn quả, trồng cây keo lá tràm… không làm chi phá vỡ hết. Mà toàn bộ đất đó là nằm trong diện tích anh Nhị được quyền sở hữu, tức 2,9 ha đó”, ông Văn Đồng cho biết.

Theo người dân địa phương, Khu nghỉ dưỡng “chui” này được triển khai xây dựng từ đầu tháng 10 năm ngoái. Hiện đã có một số hạng mục xây dựng xong như: nhà gỗ kiên cố, 2 sàn bê tông với nhiều trụ lớn, một số đường nội bộ bằng bê tông, sân vườn, tiểu cảnh, hồ cá... cùng nhiều thảm gỗ lớn.

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, chủ rừng phòng hộ muốn cải tạo, xây dựng khu du lịch sinh thái phải thực hiện các quy trình thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định, chờ cấp có thẩm quyền thẩm định, cấp phép mới thực hiện.

Ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, xã Duy Sơn đã lập biên bản nhưng chưa xử lý. Do đó, huyện đề nghị xử phạt hành chính, buộc chủ đầu tư phải tự tháo dỡ. Nếu quá thời hạn mà chủ đầu tư không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế.

“Mục đích sử dụng đất ở đó là quan trọng. Khi nào nhà nước có quy hoạch, ông được cấp phép đàng hoàng thì làm. Còn hiện nay chưa có quy hoạch mà ổng làm thì sai, phải xử lý thôi. Bây giờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thứ nhất là lập biên bản xử phạt hành chính, buộc họ tự tháo dỡ. Đó là bước 1, xã làm xong rồi, nếu họ không chấp hành là tổ chức cưỡng chế. Xã cưỡng chế không được thì huyện cưỡng chế. Hiện chưa có đặt vấn đề chi về quy hoạch ở đó hết, mà hiện nay là đất rừng phòng hộ, trả lời dứt khoát rứa thôi, và phải sử dụng đúng mục đích là đất rừng phòng hộ”, ông Công Dũng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân bị tường đè tử vong khi tháo dỡ công trình
Công nhân bị tường đè tử vong khi tháo dỡ công trình

VOV.VN -Khi các công nhân đang tháo dỡ ngôi nhà thì mảng tường cùng nhiều gạch vữa bỗng đổ sập, khiến một người tử vong.

Công nhân bị tường đè tử vong khi tháo dỡ công trình

Công nhân bị tường đè tử vong khi tháo dỡ công trình

VOV.VN -Khi các công nhân đang tháo dỡ ngôi nhà thì mảng tường cùng nhiều gạch vữa bỗng đổ sập, khiến một người tử vong.

Hình ảnh tháo dỡ BOT Tân Đệ trong ngày cận Tết
Hình ảnh tháo dỡ BOT Tân Đệ trong ngày cận Tết

VOV.VN - Sáng 27/1 (22 tháng Chạp), Trạm thu phí BOT Tân Đệ được tháo dỡ và di chuyển đến tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Hình ảnh tháo dỡ BOT Tân Đệ trong ngày cận Tết

Hình ảnh tháo dỡ BOT Tân Đệ trong ngày cận Tết

VOV.VN - Sáng 27/1 (22 tháng Chạp), Trạm thu phí BOT Tân Đệ được tháo dỡ và di chuyển đến tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Tháo dỡ, xây mới chung cư nghiêng 45cm ở TPHCM
Tháo dỡ, xây mới chung cư nghiêng 45cm ở TPHCM

VOV.VN - UBND TPHCM đã đồng ý với đề xuất của UBND Quận 1 phương án tháo dỡ, xây dựng mới lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1.

Tháo dỡ, xây mới chung cư nghiêng 45cm ở TPHCM

Tháo dỡ, xây mới chung cư nghiêng 45cm ở TPHCM

VOV.VN - UBND TPHCM đã đồng ý với đề xuất của UBND Quận 1 phương án tháo dỡ, xây dựng mới lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội
Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội

VOV.VN - Đây được xem là động thái “quyết liệt” của chính quyền tỉnh Bình Định, sau khi không ngăn chặn kịp thời và xử lý rốt ráo vi phạm.  

Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội

Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội

VOV.VN - Đây được xem là động thái “quyết liệt” của chính quyền tỉnh Bình Định, sau khi không ngăn chặn kịp thời và xử lý rốt ráo vi phạm.  

Tháo dỡ nhà, người đàn ông bị mảng bê tông đè tử vong
Tháo dỡ nhà, người đàn ông bị mảng bê tông đè tử vong

Đang tháo dỡ nhà, người đàn ông, quê ở Trà Vinh bị mảng bê tông rơi trúng, đè tử vong…

Tháo dỡ nhà, người đàn ông bị mảng bê tông đè tử vong

Tháo dỡ nhà, người đàn ông bị mảng bê tông đè tử vong

Đang tháo dỡ nhà, người đàn ông, quê ở Trà Vinh bị mảng bê tông rơi trúng, đè tử vong…