Quảng Nam đưa 4 du khách nước ngoài về lại TP Hội An cách ly theo quy định

VOV.VN -Ngành y tế tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm đưa 4 du khách về lại thành phố Hội An cách ly.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam vừa thông tin về việc ngành y tế Quảng Nam đưa 4 du khách người Anh ra sân bay Đà Nẵng ngày 11/3. Theo quy định mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngành y tế tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm đưa 4 du khách về lại thành phố Hội An cách ly.

Điểm cách ly tập trung tại phường Cửa Đại, TP Hội An.

Theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra về việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19, trường hợp người nước ngoài có nhu cầu trở về nước hoặc đi tiếp ra nước ngoài, cơ sở cách ly phải chịu trách nhiệm kiểm tra y tế; yêu cầu hành khách thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, thường xuyên sát trùng tay; vận chuyển hành khách ra sân bay bằng xe riêng; hạn chế khách đó tiếp xúc với người khác.

Ngày 11/3, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đưa 4 du khách người Anh ra sân bay Đà Nẵng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam nhận thấy, trong việc này, visa của 4 du khách nói trên cũng hết hạn. Kết quả xét nghiệm của họ là âm tính. 4 du khách mong muốn được ra sân bay Đà Nẵng để đến sân bay Nội Bài/sân bay Tân Sơn Nhất rồi bay tiếp ra nước ngoài theo vé đã đặt sẵn, không đi đâu tại Việt Nam. Vì vậy, ngành y tế tỉnh Quảng Nam hỗ trợ theo nguyện vọng của 4 du khách. Trong quá trình di chuyển đã đảm bảo các điều kiện y tế theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 11/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành Công văn về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 có điều chỉnh về nội dung này. Do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam chưa cập nhật kịp nội dung nên chưa thực hiện theo văn bản mới. Khi có thông tin từ phía Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, ngành y tế Quảng Nam đã chấp hành theo quy định mới và đưa 4 du khách về lại thành phố Hội An cách ly theo quy định./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30
Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

VOV.VN - 4 hành khách này trú tại thành phố Hà Nội đã đi cùng chuyến bay VN-1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3.

Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

VOV.VN - 4 hành khách này trú tại thành phố Hà Nội đã đi cùng chuyến bay VN-1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3.

3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly
3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly

VOV.VN - Ngành chức năng địa phương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly

3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly

VOV.VN - Ngành chức năng địa phương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Sân bay Đà Nẵng từ chối bay đối với 4 người Anh vì chưa cách ly đủ 14 ngày
Sân bay Đà Nẵng từ chối bay đối với 4 người Anh vì chưa cách ly đủ 14 ngày

VOV.VN -Theo quy định, 4 du khách người Anh phải cách ly 14 ngày nhưng không hiểu vì sao lại được xe của tỉnh Quảng Nam đưa ra sân bay Đà Nẵng để bay đi Hà Nội.

Sân bay Đà Nẵng từ chối bay đối với 4 người Anh vì chưa cách ly đủ 14 ngày

Sân bay Đà Nẵng từ chối bay đối với 4 người Anh vì chưa cách ly đủ 14 ngày

VOV.VN -Theo quy định, 4 du khách người Anh phải cách ly 14 ngày nhưng không hiểu vì sao lại được xe của tỉnh Quảng Nam đưa ra sân bay Đà Nẵng để bay đi Hà Nội.