Quảng Nam khống chế bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc

VOV.VN - Sau khi bệnh lở mồm long móng phát sinh và gây hại trên đàn gia súc ở các địa phương, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp khống chế, không để dịch lây lan ra diện rộng. Ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam khuyến cáo các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Cách đây hơn 2 tuần, ông Võ Nhàn, ở thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phát hiện 2 con bò xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, sổ mũi, sốt cao, miệng, lưỡi, môi bị lở loét. Thấy hiện tượng lạ, ông Nhàn chủ động báo với lực lượng thú y xã và được xác định, bò của gia đình ông bị nhiễm dịch lở mồm long móng.

Ông Võ Nhàn cho biết, sau mấy ngày điều trị, đàn bò đã khỏi bệnh. Không chủ quan, ông Nhàn thường xuyên rải vôi bột sát khuẩn xung quanh chuồng trại, cho bò ăn uống đẩy đủ, tăng sức đề kháng và không chăn nuôi thả rông ngoài đồng.

“Sau khi phát hiện bò bị bệnh lở mồm long móng, ban đầu chủ quan dùng thuốc ngoài để chữa bệnh. Sau đó, báo thú y xã và huyện xuống chỉ đạo dập dịch ngay, không để lây lan cho đàn trâu bò. Hiện nay, tiếp tục tiêm vắc xin phòng bệnh, chủ yếu phun phòng hoá chất khử trùng quanh chuồng trại. Thú y xã tiếp tục tiêm phòng đàn trâu, bò” ông Nhà nói.

Tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vi rút gây bệnh lở mồm long móng xuất hiện cuối tháng 2 ở thôn Phước Mỹ, xã Duy Phước và thôn Thu Bồn Tây xã Duy Tân, làm 20 con bò nhiễm bệnh. Trước tình hình này, chính quyền huyện Duy Xuyên tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường chuồng trại, ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh. Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi cách ly những con gia súc mắc bệnh.

Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương này không phát sinh thêm ổ dịch lở mồm long móng mới, số gia súc mắc bệnh đã được điều trị khỏi.

“Một bộ phận nông dân trong chăn nuôi rất chủ quan với việc tiêm phòng vaccine. Dịch bệnh vẫn nguy cơ xảy ra cao. Trách nhiệm của ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo việc tiêm phòng vắc xin, phun phòng khử trùng tiêu độc, hạn chế chăn nuôi trong dân cư, nên chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, làm sao hạn chế việc lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đến nay tình hình dịch bệnh lở mồm long móng khống chế được”, ông Nguyễn Chí Công nói.

Thời gian gần đây, tại tỉnh Quảng Nam, bệnh lở mồm long móng xuất hiện ở nhiều huyện như: Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Đông Giang. Đến nay, hầu hết gia súc mắc bệnh đã khỏi bệnh. Ngành chức năng tỉnh Quảng Nam khuyến cáo các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc ra vào vùng dịch, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam cho biết: “Mặc dù dịch lở mồm long móng đã được khống chế, tuy nhiên do tỷ lệ tiêm phòng đợt 2 năm 2023 một số địa phương rất thấp nên dịch bệnh vẫn còn nguy cơ lây lan trong thời gian tới. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung kiểm soát dịch bệnh, thành lập các đoàn công tác tận cơ sở kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, trường hợp phát hiện ổ dịch mới yêu cầu tiêm vắc xin khẩn cấp bao vây ổ dịch, quản lý chăm sóc gia súc bị bệnh theo kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành. Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo triển khai tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt 1 năm 2024 tuỳ từng địa phương”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300 con gia súc tại Cao Bằng bị chết do giá rét
Hơn 300 con gia súc tại Cao Bằng bị chết do giá rét

VOV.VN - Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 31/1, toàn tỉnh đã có hơn 300 con gia súc bị chết do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Hơn 300 con gia súc tại Cao Bằng bị chết do giá rét

Hơn 300 con gia súc tại Cao Bằng bị chết do giá rét

VOV.VN - Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 31/1, toàn tỉnh đã có hơn 300 con gia súc bị chết do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Chuối cấy mô xuất khẩu rớt giá, trở thành thức ăn cho gia súc
Chuối cấy mô xuất khẩu rớt giá, trở thành thức ăn cho gia súc

VOV.VN - Thủ phủ trồng chuối Đồng Nai đang bước vào vụ thu hoạch, nhưng giá chuối giảm mạnh so với năm trước, khiến nhiều chủ vườn đành vứt bỏ hoặc gom thành thức ăn cho gia súc.

Chuối cấy mô xuất khẩu rớt giá, trở thành thức ăn cho gia súc

Chuối cấy mô xuất khẩu rớt giá, trở thành thức ăn cho gia súc

VOV.VN - Thủ phủ trồng chuối Đồng Nai đang bước vào vụ thu hoạch, nhưng giá chuối giảm mạnh so với năm trước, khiến nhiều chủ vườn đành vứt bỏ hoặc gom thành thức ăn cho gia súc.

Bắc Kạn, Cao Bằng xuất hiện tình trạng gia súc chết do giá rét
Bắc Kạn, Cao Bằng xuất hiện tình trạng gia súc chết do giá rét

VOV.VN - Tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đã xuất hiện tình trạng trâu, bò bị chết do thời tiết giá rét.

Bắc Kạn, Cao Bằng xuất hiện tình trạng gia súc chết do giá rét

Bắc Kạn, Cao Bằng xuất hiện tình trạng gia súc chết do giá rét

VOV.VN - Tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đã xuất hiện tình trạng trâu, bò bị chết do thời tiết giá rét.

Người dân miền núi Nghệ An tìm cách chống rét cho đàn gia súc
Người dân miền núi Nghệ An tìm cách chống rét cho đàn gia súc

VOV.VN - Nhiệt độ xuống thấp, người dân các huyện miền núi Nghệ An đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét cho vật nuôi, tránh thiệt hại.

Người dân miền núi Nghệ An tìm cách chống rét cho đàn gia súc

Người dân miền núi Nghệ An tìm cách chống rét cho đàn gia súc

VOV.VN - Nhiệt độ xuống thấp, người dân các huyện miền núi Nghệ An đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét cho vật nuôi, tránh thiệt hại.