Quảng Ngãi chăm lo Tết cho người nghèo, không để ai thiếu đói

VOV.VN - Bằng sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm, người nghèo ở Quảng Ngãi vui Xuân đón Tết trong không khí đầm ấm.

Những ngày cuối Chạp, bà Đinh Thị Mun ở thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây thấy vui cái bụng khi được địa phương và các nhà hảo tâm tặng quà Tết cho gia đình.

Hồi cuối năm ngoái, gia đình bà cùng hàng chục hộ dân trong thôn lâm cảnh khó khăn do mưa lũ gây sạt lở đất. Nhiều nhà có nông sản đến kỳ thu hoạch, cây keo trên rừng ngã đổ khó tiêu thụ do đường sá bị sạt lở. Nỗi lo không có tiền trang trải, mua sắm Tết thường trực trong mỗi gia đình. Nhận được những phần quà gồm vật dụng, gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo… nhiều người không cầm được nước mắt.

“Gần Tết rồi, chúng tôi rất vui khi nhận được quà hỗ trợ. Tết này không lo thiếu đói nữa. Bà con rất ấm cái bụng”, bà Mun thổ lộ.

Do tác động của thiên tai, dịch bệnh, thời gian qua cuộc sống của đồng bào ở miền núi huyện Sơn Tây gặp nhiều khó khăn. Ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện địa phương có khoảng 100 hộ dân rất khó khăn. Tại một số xã, bà con còn phải ở nhà tạm, nhà người quen hoặc ở trong ngôi nhà chung. Dịp cuối năm, ngoài hỗ trợ của nhà nước, địa phương kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay chăm lo một cái Tết đủ đầy cho bà con.

“Do ảnh hưởng của lũ lụt và dịch Covid-19, bà con không bán được nông sản. Bà con thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tấm lòng hảo tâm của đồng bào cả nước nên họ rất ấm lòng. Bà con rất cảm động, tin tưởng Đảng và Nhà nước. Chúng tôi quyết tâm rà soát cho kỹ, không để một người nào thiếu đói, không có gạo, không đỏ lửa trong dịp Tết này”, ông Ven cho hay.

Từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận 1.240 tấn gạo cấp phát hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021. Số gạo này cùng hàng nhu yếu phẩm được phân bổ về các địa phương kịp thời chuyển đến hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để người nào thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng xã hội.

Ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chương trình Tết yêu thương đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm với hàng ngàn suất quà tặng hộ gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa...

“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một cái Tết sum vầy, đầm ấm vui tươi. Thực hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Thọ khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo
Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo

VOV.VN - Nhóm tình nguyện trên địa bàn TP. HCM đã vận động, kêu gọi mạnh thường quân hoặc tự gây quỹ nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn có được hương vị ngày Tết.

Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo

Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo

VOV.VN - Nhóm tình nguyện trên địa bàn TP. HCM đã vận động, kêu gọi mạnh thường quân hoặc tự gây quỹ nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn có được hương vị ngày Tết.

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo
Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

VOV.VN - Những ngày này, thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chung tay lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu xã miền núi Hòa Vang.

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

VOV.VN - Những ngày này, thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chung tay lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu xã miền núi Hòa Vang.

Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La
Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La vừa tổ chức chợ nhân đạo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu năm 2021.

Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La

Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La vừa tổ chức chợ nhân đạo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu năm 2021.