Nguyên nhân xe tăng Abrams liên tục bị hạ gục trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã mất 2 trong số 31 chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp vào mùa thu năm ngoái. Nhà quan sát quân sự Alexei Leonkov cho rằng, Nga có thể nhắm mục tiêu vào số xe tăng chiến đấu chủ lực còn lại do Mỹ gửi cho Ukraine nếu chúng tiếp tục được triển khai ở các khu vực tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/3 nói rằng, chiếc xe tăng M1 Abrams thứ hai của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc M1 Abrams bốc cháy bên cạnh xe rà phá bom mìn M1150 ở khu vực vùng ngoại ô Avdiivka của Donetsk.

Trước đó, vào ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy một chiếc xe tăng Abrams đầu tiên của Ukraine do Mỹ sản xuất gần làng Berdychi, nằm ở phía Tây Bắc Avdiivka.

Cả hai chiếc xe tăng Abrams đều bị phá hủy bởi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga. Theo hãng tin TASS, UAV giúp lực lượng quân đội Nga hạ gục chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên trên chiến trường Ukraine là máy bay không người lái tự sát góc nhìn thứ nhất có tên Piranha. Chiếc M1 Abrams thứ hai bị UAV Upyr phá hủy.

Điểm yếu của siêu tăng M1 Abrams

Bình luận về việc xe tăng M1 Abrams mà Mỹ gửi cho Ukraine bị phá hủy trên chiến trường, nhà quan sát quân sự Alexei Leonkov cho rằng có thể do Ukraine nhận được những chiếc xe không được lắp đặt thiết bị bảo vệ bổ sung. Trong khi đó, theo ông Leonkov, các thiết bị bảo vệ bổ sung được lắp đặt trên xe tăng do binh sĩ Mỹ vận hành. “Đây là lớp giáp uranium nghèo, giúp tăng độ bền cho xe tăng”.

Trong phiên bản M1 Abrams viện trợ cho Ukraine, lớp giáp uranium nghèo đã được thay thế bằng lớp giáp vonfram, khiến xe tăng dễ bị đạn pháo và UAV của đối phương tấn công.

“Bên cạnh đó là hệ thống bảo vệ tích cực của xe tăng, đặc biệt là hệ thống Trophy được lắp trên các xe tăng Abrams khác. Những chiếc M1 Abrams được gửi tới Ukraine không có hệ thống này. Ngoài ra, những xe tăng này cũng không có hệ thống cảnh báo chống UAV để phòng thủ trước UAV đối phương. Có thể nói rằng, xe tăng Abrams mà Ukraine nhận được là phiên bản không được trang bị đầy đủ của loại xe tăng này”, ông Leonkov giải thích.

Theo nhà phân tích Leonkov, xe tăng Abrams có một số điểm yếu.

Cụ thể, ông Leonkov đánh giá, Abrams là một loại xe tăng rất thất thường, với động cơ tua-bin khí hiệu suất cao sử dụng nhiên liệu máy bay và lớp giáp thường bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật đặc biệt.

“Điểm yếu thứ hai của Abrams là đỉnh tháp pháo và phần nhô ra bên hông. Cho dù được bảo vệ tốt đến đâu, chiếc xe tăng này vẫn dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, thực tế là việc sửa đổi xe tăng Abrams để gửi tới Ukraine liên quan đến việc đặt đạn pháo không chỉ ở thân xe mà còn một phần ở phía sau tháp pháo. Điều này nghĩa là nếu xe tăng bị bắn trúng trực tiếp hoặc trong một số trường hợp khác, nó có thể phát nổ”, ông Leonkov cho hay.

Vấn đề thứ ba của xe tăng Abrams là hệ thống truyền động, ông Leonkov giải thích, đồng thời chỉ ra rằng hệ thống truyền động của xe tăng chủ lực Mỹ là một điểm yếu, có thể biến xe tăng trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương khi hoạt động ở địa hình hiểm trở.

“Quân đội Nga biết hết những vấn đề này của xe tăng Abrams, vì vậy, họ chờ đợi lực lượng Ukraine triển khai xe tăng ra mặt trận ở Avdiivka và sau đó nhắm mục tiêu”, nhà quan sát Leonkov cho biết.

Khả năng của Abrams trên chiến trường Ukraine

Đánh giá dựa trên thông tin có sẵn về việc chiếc Abrams thứ hai bị phá hủy, ông Leonkov cho rằng hệ thống truyền động của chiếc xe này có thể đã bị hư hỏng, sau đó UAV của Nga đã lao tới và nhắm mục tiêu.

Ông Leonkov cũng chỉ ra rằng, Mỹ cũng đã cung cấp cho Ukraine một số vũ khí ở “phiên bản không đầy đủ”. Hệ thống tên lửa ATACMS Mỹ chuyển giao cho Ukraine vào năm ngoái không có hệ thống dẫn đường quán tính và mô-đun điều chỉnh hướng đi GPS do lo ngại về hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Ukraine đã nhận phiên bản ATACMS có tầm bắn khoảng 160km, thấp hơn tầm bắn tối đa của hệ thống là 300km.

Xe tăng Abrams có pháo chính cỡ nòng 120mm, súng máy đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm. Xe tăng này có thể đạt vận tốc tối đa 67km/h với kíp lái 4 người. Các chuyên gia quân sự đánh giá xe tăng Abrams có thể giúp Ukraine gia tăng năng lực tác chiến.

Nhà quan sát Leonkov lưu ý rằng, trong mọi trường hợp, không nên phóng đại khả năng của xe tăng Abrams, ngay cả phiên bản được quân đội Mỹ sử dụng.

Tạp chí The National Interest từng thừa nhận, tại chiến trường Ukraine, xe tăng do Mỹ, Anh hay Đức sản xuất không có khả năng trở thành vũ khí “bất khả chiến bại”.

Gustav Gressel, chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR) có trụ sở tại Đức, cho biết, sự phát triển liên tục của các loại UAV trong cuộc xung đột đã làm gia tăng mối đe dọa đối với xe tăng Abrams.

Ông Gressel cho rằng, khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác, khiến xe tăng có nguy cơ bị phá hủy cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chiếm một số cứ điểm ở Zaporizhzhia, Ukraine mất thêm xe tăng Abrams
Nga chiếm một số cứ điểm ở Zaporizhzhia, Ukraine mất thêm xe tăng Abrams

VOV.VN - Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số thành trì của Ukraine gần làng Marfopol ở Vùng Zaporizhzhia. Trong khi đó phía Ukraine tiếp tục mất thêm xe tăng Abrams gần Avdiivka.

Nga chiếm một số cứ điểm ở Zaporizhzhia, Ukraine mất thêm xe tăng Abrams

Nga chiếm một số cứ điểm ở Zaporizhzhia, Ukraine mất thêm xe tăng Abrams

VOV.VN - Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số thành trì của Ukraine gần làng Marfopol ở Vùng Zaporizhzhia. Trong khi đó phía Ukraine tiếp tục mất thêm xe tăng Abrams gần Avdiivka.

Nga bắn cháy xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine
Nga bắn cháy xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine

VOV.VN - Theo các kênh Telegram của Nga, quân đội nước này đã bắn cháy xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Nga bắn cháy xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine

Nga bắn cháy xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine

VOV.VN - Theo các kênh Telegram của Nga, quân đội nước này đã bắn cháy xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka
Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nga cho biết, lực lượng nước này lần đầu tiên phát hiện xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine xuất hiện trên mặt trận Donbass.

Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka

Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nga cho biết, lực lượng nước này lần đầu tiên phát hiện xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine xuất hiện trên mặt trận Donbass.