Quảng Ngãi mạnh tay xử lý xe quá tải, quá khổ

VOV.VN - Tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là một trong những nguyên nhân chính gây hư hỏng đường sá, hạ tầng giao thông và mất an toàn giao thông.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, gắn với thực hiện hiệu quả 2 chuyên đề về xử lý xe quá tải, quá khổ và nồng độ cồn, ma túy.

Năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô cơi nới thành, thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ, gây hư hỏng hạ tầng giao thông. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 30.300 trường hợp vi phạm, tăng hơn 3.600 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, xử phạt hơn 23.500 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, tăng hơn 9 tỷ đồng so với năm 2021, tước giấy phép lái xe hơn 3.000 trường hợp.

Ngoài ra, Công an Quảng Ngãi tuyên truyền, ký cam kết với hơn 1.300 chủ doanh nghiệp, chủ xe, lái xe, chủ cơ sở, cá nhân sửa chữa ô tô không tự ý cơi nới thành, thùng xe để chở hàng quá tải, quá khổ. Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Công an đã yêu cầu hơn 600 doanh nghiệp, lái xe, chủ phương tiện vận tải cắt thành, thùng đã cơi nới…

“Qua tuần tra, kiểm soát, chúng tôi phát hiện và xử phạt rất quyết liệt, yêu cầu chủ phương tiện cắt bỏ thành thùng cơi nới. Đó là những kết quả thể hiện lực lượng công an kiên quyết trong việc xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh nói chung và đặc biệt là Khu Kinh tế Dung Quất nói riêng", Đại tá Phan Công Bình cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Bình xử lý hàng loạt xe ô tô chở quá khổ tới hơn 150% tải trọng cho phép
Ninh Bình xử lý hàng loạt xe ô tô chở quá khổ tới hơn 150% tải trọng cho phép

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình xử lý hàng loạt xe ô tô chở quá khổ tới hơn 150% tải trọng cho phép.

Ninh Bình xử lý hàng loạt xe ô tô chở quá khổ tới hơn 150% tải trọng cho phép

Ninh Bình xử lý hàng loạt xe ô tô chở quá khổ tới hơn 150% tải trọng cho phép

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình xử lý hàng loạt xe ô tô chở quá khổ tới hơn 150% tải trọng cho phép.

“Cuộc chiến” xử lý xe quá tải trọng trên Quốc lộ 70 Yên Bái
“Cuộc chiến” xử lý xe quá tải trọng trên Quốc lộ 70 Yên Bái

VOV.VN - Xe chở quá khổ thường đi đôi với quá tải, và hệ lụy của nó sẽ là đường hỏng, bụi, bẩn, gây tai nạn và ách tắc giao thông… Thế nhưng lâu nay, trên Quốc lộ 70, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, xe quá khổ quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động.

“Cuộc chiến” xử lý xe quá tải trọng trên Quốc lộ 70 Yên Bái

“Cuộc chiến” xử lý xe quá tải trọng trên Quốc lộ 70 Yên Bái

VOV.VN - Xe chở quá khổ thường đi đôi với quá tải, và hệ lụy của nó sẽ là đường hỏng, bụi, bẩn, gây tai nạn và ách tắc giao thông… Thế nhưng lâu nay, trên Quốc lộ 70, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, xe quá khổ quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động.

"Không vùng cấm, không ngoại lệ" trong xử lý xe quá khổ, quá tải tại Lạng Sơn
"Không vùng cấm, không ngoại lệ" trong xử lý xe quá khổ, quá tải tại Lạng Sơn

VOV.VN - Ô tô chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thành, thùng xe... ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng cầu đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT nghiêm trọng. Giải quyết triệt để tình trạng này ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cần có sự thay đổi nhận thức từ chủ phương tiện.

"Không vùng cấm, không ngoại lệ" trong xử lý xe quá khổ, quá tải tại Lạng Sơn

"Không vùng cấm, không ngoại lệ" trong xử lý xe quá khổ, quá tải tại Lạng Sơn

VOV.VN - Ô tô chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thành, thùng xe... ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng cầu đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT nghiêm trọng. Giải quyết triệt để tình trạng này ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cần có sự thay đổi nhận thức từ chủ phương tiện.