Quảng Ninh chính thức công bố đã kiểm soát được dịch Covid-19 trên địa bàn

VOV.VN - Chiều nay (8/2), tỉnh Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đồng thời có chủ trương thu hẹp các khu vực cách ly phong tỏa, để người dân đón Tết an toàn.

Là địa phương xuất hiện sớm các ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 27/1, Quảng Ninh đã thực hiện chiến lược thần tốc, quyết liệt trong truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh, khoanh vùng dập dịch triệt để và cách ly tập trung, an toàn.

Đặc biệt, được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Trung ương, Quảng Ninh đã tiên phong tiến hành xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng, sàng lọc các đối tượng có nguy cơ cao, như lực lượng làm công tác chống dịch, người lái xe, bán hàng, người có bệnh nền, triệu chứng ho sốt...

Tính đến 16h ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận tổng số 50 ca mắc Covid-19 trên địa bàn (chưa kể các ca mắc là người Quảng Ninh là công nhân Công ty Poyun đang được cách ly tại Hải Dương). Toàn tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, truy vết được hơn 104.000 trường hợp (từ F1 đến F4) liên quan đến 2 ổ dịch Vân Đồn và Hải Dương; thực hiện xét nghiệm 110.000 mẫu, bao gồm cả mẫu ổ dịch và mẫu xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng, trong đó chưa phát hiện mẫu dương tính từ xét nghiệm diện rộng cộng đồng.

Tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh chiều nay (8/2), ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, 5 địa phương có ca mắc Covid-19 là Hạ Long, Đông Triều, Vân Đồn, Cẩm Phả, Uông Bí đều đã kiểm soát và khống chế được dịch bệnh, các đối tượng F1, F2 đều được kiểm soát cách ly ngay từ khi phát hiện tiếp xúc với bệnh nhân, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

"Bằng những bằng chứng của ngành y tế, qua số liệu cho thấy, chúng ta đã kiểm soát được địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 5 địa phương có dịch đã kiểm soát được tình hình, ngành Than, công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng kiểm soát được tình hình. Có thể nói, chúng ta đã hoàn thành lời hứa với nhân dân Quảng Ninh trong ngày 29/1/2021 khi họp trực tuyến từ Hà Nội, đó là đúng ngày 28 Tết là đảm bảo người dân Quảng Ninh có một địa bàn an toàn trong trạng thái bình thường mới để vui Tết đón Xuân", ông Nguyễn Xuân Ký cho biết.

Trước tình hình mới, Quảng Ninh sẽ có kế hoạch thu gọn diện cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội "từ quy mô xã thành quy mô thôn khu, từ quy mô thôn khu thành quy mô nhóm hộ gia đình", giảm số xã phường giãn cách xã hội. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm, quyết định việc thu gọn của địa phương mình dựa vào cấp độ, nguy cơ theo xét nghiệm sàng lọc, đảm bảo thực hiện theo tinh thần chỉ thị 15,16 của Chính phủ.

Đặc biệt, người lao động diện F3, F4 đã có kết quả xét nghiệm âm tính cho phép trở lại làm việc tại khai trường, nhà máy để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch, không để dịch bệnh xâm nhập vào sản xuất. Tổ chức giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nhưng phải kiểm soát chặt chẽ và khuyến cáo nâng cao ý thức của hành khách.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng yêu cầu, các cấp ngành địa phương và toàn dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước các nguy cơ lớn còn hiện hữu. Tỉnh luôn sẵn sàng và hoàn toàn chủ động, có khả năng đáp ứng tình hình nếu xuất hiện thêm ca bệnh mới. Để đảm bảo phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán, Quảng Ninh sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, điều chỉnh các lễ hội Xuân hợp lý để phục vụ nhu cầu nhân dân; khuyến khích công nhân viên chức ở lại tỉnh ăn Tết, lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức ăn Tết cùng công nhân, tạo khí thế mới trong sản xuất kinh doanh.

Từ ngày mai (9/2), tại các chốt kiểm soát ra/vào tỉnh, Quảng Ninh sẽ thực hiện khai báo y tế điện tử trên điện thoại thông minh, kiểm tra kết quả bằng mã QR, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu di chuyển, đi lại, đẩy nhanh thời gian lưu thông qua các chốt. Hiện tỉnh đã đưa vào hoạt động Bản đồ dịch tễ và Bản đồ số diễn biến dịch bệnh Covid-19, cập nhật hàng giờ để người dân theo dõi và có lộ trình an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân vạ vật bắt xe trên cao tốc để rời Quảng Ninh
Người dân vạ vật bắt xe trên cao tốc để rời Quảng Ninh

VOV.VN - Theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh, vận chuyển hành khách liên tỉnh đến và đi từ Quảng Ninh đã bị dừng từ 6h sáng nay (8/2). Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người muốn rời Quảng Ninh về quê ăn Tết gây nên tình trạng ùn ứ, lộn xộn tại khu vực trạm kiểm soát cầu Bạch Đằng.

Người dân vạ vật bắt xe trên cao tốc để rời Quảng Ninh

Người dân vạ vật bắt xe trên cao tốc để rời Quảng Ninh

VOV.VN - Theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh, vận chuyển hành khách liên tỉnh đến và đi từ Quảng Ninh đã bị dừng từ 6h sáng nay (8/2). Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người muốn rời Quảng Ninh về quê ăn Tết gây nên tình trạng ùn ứ, lộn xộn tại khu vực trạm kiểm soát cầu Bạch Đằng.

Muốn rời Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-Cov-2
Muốn rời Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-Cov-2

VOV.VN - Các trường hợp muốn rời khỏi Quảng Ninh phải thực hiện kê khai y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền công bố trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh và sau khi quay trở lại Quảng Ninh phải được các cơ sở y tế của Quảng Ninh kiểm tra, xác nhận.

Muốn rời Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-Cov-2

Muốn rời Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-Cov-2

VOV.VN - Các trường hợp muốn rời khỏi Quảng Ninh phải thực hiện kê khai y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền công bố trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh và sau khi quay trở lại Quảng Ninh phải được các cơ sở y tế của Quảng Ninh kiểm tra, xác nhận.

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh
Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế Thuận không những không chấp hành còn chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế Thuận không những không chấp hành còn chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

 Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới
Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng nay (08/02), Quảng Ninh ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19 đều là các đối tượng F1 đang được cách ly tập trung.

 Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới

Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng nay (08/02), Quảng Ninh ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19 đều là các đối tượng F1 đang được cách ly tập trung.