Quảng Ninh di dời, giải tỏa diện tích nuôi trồng thủy sản trái phép trước ngày 30/4

VOV.VN - Quảng Ninh phấn đấu đến ngày 30/4 sẽ di dời toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản trái phép và hỗ trợ ngư dân xử lý bè mảng, phao xốp đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm lập lại trật tự môi trường nuôi biển.

 

Quảng Ninh có bờ biển dài trên 250km với 50.000 ha eo biển và 2/3 số đảo của cả nước, một trong những thế mạnh để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản của các tổ chức, cá nhân tại Quảng Ninh thời gian qua còn nhiều tồn tại, gây lãng phí tài nguyên và theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả tỉnh hiện có gần 970 ha nuôi trồng trái phép.

Để lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản, hơn 1 tháng qua, Quảng Ninh triển khai đợt cao điểm vận động, di dời các cơ sở nuôi trồng thủy sản trái phép. Tuy nhiên, vẫn còn một số người viện nhiều lý do chưa di dời.

Ông Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBND phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên cho biết: “Thời điểm này, nhiều hộ vẫn chưa chấp hành triệt để và chúng tôi tiếp tục vận động để các hộ sớm kéo lồng bè ra khu vực nuôi thả ổn định từ trước”.

Tính chung, cả tỉnh Quảng Ninh mới có trên 70% tổng diện tích mặt biển có hoạt động nuôi thả thủy hải sản trái phép được di dời. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngành chức năng kiên quyết giải tỏa toàn bộ hơn 230 cơ sở nuôi trồng thủy sản trái phép trước ngày 30/4/2023.

“Nhiệm vụ trong thời gian tới của Sở là đôn đốc các cơ sở nuôi biển lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giao khu vực biển theo quy định; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành lang các tuyến luồng giao thông đường thủy và các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản không đúng quy định…”, ông Minh cho hay.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp tục chỉ đạo các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không di dời và sử dụng vật liệu nổi không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là yêu cầu các địa phương có biển hoàn thành quy hoạch chi tiết vùng nuôi biển tập trung trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh mở đường bay thẳng đến Cần Thơ từ 25/4
Quảng Ninh mở đường bay thẳng đến Cần Thơ từ 25/4

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quảng Ninh sẽ có đường bay thẳng tới thành phố Cần Thơ qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Quảng Ninh mở đường bay thẳng đến Cần Thơ từ 25/4

Quảng Ninh mở đường bay thẳng đến Cần Thơ từ 25/4

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quảng Ninh sẽ có đường bay thẳng tới thành phố Cần Thơ qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Vụ trực thăng rơi khi tham quan Hạ Long: Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân
Vụ trực thăng rơi khi tham quan Hạ Long: Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân

VOV.VN - Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung ương vẫn đang dồn sức tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 tại vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.

Vụ trực thăng rơi khi tham quan Hạ Long: Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân

Vụ trực thăng rơi khi tham quan Hạ Long: Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân

VOV.VN - Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung ương vẫn đang dồn sức tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 tại vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.

Quảng Ninh di dời cơ sở chế biến hàu ra khỏi khu dân cư
Quảng Ninh di dời cơ sở chế biến hàu ra khỏi khu dân cư

VOV.VN - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn thiện cụm Công nghiệp có quy mô trên 52ha tại xã Đoàn Kết nhằm sớm di dời các cơ sở chế biến hàu vào khu vực tập trung.

Quảng Ninh di dời cơ sở chế biến hàu ra khỏi khu dân cư

Quảng Ninh di dời cơ sở chế biến hàu ra khỏi khu dân cư

VOV.VN - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn thiện cụm Công nghiệp có quy mô trên 52ha tại xã Đoàn Kết nhằm sớm di dời các cơ sở chế biến hàu vào khu vực tập trung.