Vụ trực thăng rơi khi tham quan Hạ Long: Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân

VOV.VN - Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung ương vẫn đang dồn sức tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 tại vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.

Như tin đã đưa, chiều nay các lực lượng chức năng đã trực vớt hộp đen cùng phần lớn mảnh vỡ của chiếc trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) bị rơi tại vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Thi thể của 4 trong số 5 nạn nhân của vụ tai nạn cũng đã được tìm thấy và đưa về Nhà tang lễ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Hiện trên 500 người gồm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an và lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên, nước thủy triều cùng địa hình phức tạp của khu vực lân cận đã khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều tối nay (6/4), lực lượng cứu nạn phát hiện một số mảnh thi thể, được cho là của nạn nhân cuối cùng.

Chiều nay, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân với mức 20 triệu đồng/người không may thiệt mạng; UBND thành phố Hạ Long cũng hỗ trợ với mức 6 triệu đồng/người thiệt mạng và đồng hành gia đình nạn nhân giải quyết các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) cũng chịu chi phí đi lại, ăn ở... cho người nhà các nạn nhân trong thời gian lưu lại Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng bay ngắm cảnh trên cả nước sau vụ trực thăng rơi ở Hạ Long
Tạm dừng bay ngắm cảnh trên cả nước sau vụ trực thăng rơi ở Hạ Long

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Tổng Công ty bay trực thăng đã tạm dừng dịch vụ du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng, sau vụ tai nạn ở vịnh Hạ Long chiều 5/4. Các tour bay ngắm cảnh bằng trực thăng ở Việt Nam dừng đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng bay ngắm cảnh trên cả nước sau vụ trực thăng rơi ở Hạ Long

Tạm dừng bay ngắm cảnh trên cả nước sau vụ trực thăng rơi ở Hạ Long

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Tổng Công ty bay trực thăng đã tạm dừng dịch vụ du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng, sau vụ tai nạn ở vịnh Hạ Long chiều 5/4. Các tour bay ngắm cảnh bằng trực thăng ở Việt Nam dừng đến khi có thông báo mới.

Vụ rơi trực thăng Bell 505: Đưa thi thể 4 nạn nhân vào bờ
Vụ rơi trực thăng Bell 505: Đưa thi thể 4 nạn nhân vào bờ

VOV.VN - Tới 11h trưa nay (6/4), các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 4 trong số 5 nạn nhân vụ rơi máy bay Bell 505 tại khu vực biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng. Thi thể những người bị nạn đã được chuyển về Nhà tang lễ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Vụ rơi trực thăng Bell 505: Đưa thi thể 4 nạn nhân vào bờ

Vụ rơi trực thăng Bell 505: Đưa thi thể 4 nạn nhân vào bờ

VOV.VN - Tới 11h trưa nay (6/4), các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 4 trong số 5 nạn nhân vụ rơi máy bay Bell 505 tại khu vực biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng. Thi thể những người bị nạn đã được chuyển về Nhà tang lễ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch
Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch

VOV.VN - Công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long vẫn được gấp rút thực hiện.

Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch

Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch

VOV.VN - Công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long vẫn được gấp rút thực hiện.