Quốc lộ 12A qua Quảng Bình hư hỏng, ngập úng cục bộ dọc tuyến

VOV.VN - Quốc lộ 12A tại tỉnh Quảng Bình đang hư hỏng, xuống cấp tại một số vị trí, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Hệ thống thoát nước trên tuyến này chưa đảm bảo, nước lũ không thoát kịp, gây ngập úng dài ngày, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Hiện nay, trên Quốc lộ 12A tại tỉnh Quảng Bình, đoạn từ UBND xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa đến xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch dài khoảng 3km đã xuống cấp trầm trọng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch với lưu lượng người và phương tiện đi lại đông. Đường không có lề, không có biển báo giới hạn tốc độ, không có các biển cấm, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Linh, ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, người dân đã phản ánh rất nhiều lần nhưng cơ quan chức năng chỉ mới tu sửa tạm thời: “Tôi thường xuyên qua Quốc lộ 12A này. Thấy thời gian gần đây đường xuống cấp nghiêm trọng, đường nứt, bê - tông bể, xuất hiện các ổ gà. Thời gian lâu rồi mà chưa thấy ai sửa chữa. Chạy xe ban đêm rất nguy hiểm, vừa rồi có vụ tai nạn, chạy xe ban đêm qua đoạn này bị vấp ngã, rất nguy hiểm".

Người dân huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cũng phản ánh tình trạng ngập lụt xảy ra ở các địa phương nằm dọc Quốc lộ 12A. Bà con đã gửi ý kiến đến phiên họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình và đề nghị có phương án xử lý tình trạng xuống cấp trên Quốc lộ 12A và ngập lụt dọc tuyến.

Ông Nguyễn Xuân Tuyến, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, khi đến mùa mưa lũ, các xã Quảng Thanh, Quảng Phương của huyện Quảng Trạch; các phường Quảng Phong và Quảng Long của thị xã Ba Đồn bị ngập úng dài ngày, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Ông Nguyễn Xuân Tuyến cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do việc nâng cấp Quốc lộ 12A đã qua nhiều đợt, trong khi đó hệ thống thoát nước chưa đảm bảo nên tạo thành đê chắn, nước lũ không thoát được: “Để khắc phục tình trạng này, thể theo nguyện vọng của nhân dân trong vùng, đề nghị Sở Giao thông - Vận tải trong thời gian tới có những giải pháp sớm khắc phục và đảm bảo cho người dân trên địa bàn giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do tình trạng ngập úng gây ra".

Quốc lộ 12A có điểm đầu tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, điểm cuối là Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình dài 145km. Đây là tuyến kết nối từ cảng biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình và Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến các tỉnh khu vực Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan, lưu lượng xe vận tải lớn chở hàng hóa qua lại rất đông.

Ông Phạm Văn Năm, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình đã phối hợp khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 12 A. Tuy nhiên, do lưu lượng xe vận tải hàng ngày lớn nên một số đoạn đường đã bị hư hỏng: “Vừa rồi đoàn công tác của Bộ Giao thông - Vân tải và Cục Đường bộ Việt Nam đã đi kiểm tra khu vực trên tuyến Quốc lộ 12A, trong đó có đoạn từ Ba Đồn đến Tuyên Hóa. Trong đó, đã trình và đưa vào trong chương trình kế hoạch bảo trì, sửa chữa năm 2023. Khi có quyết định thì Sở sẽ triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa, như vậy cũng cơ bản cũng giảm thiểu cơ bản việc gây ngập lụt tại khu vực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường ở Khánh Hòa chưa hết thời gian bảo hành đã xuống cấp
Đường ở Khánh Hòa chưa hết thời gian bảo hành đã xuống cấp

VOV.VN - Hương lộ 39 từ chợ xã Suối Cát lên núi Hòn Bà, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa dài 36 Km vừa được sửa chữa, chưa hết thời gian bảo hành nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng.

Đường ở Khánh Hòa chưa hết thời gian bảo hành đã xuống cấp

Đường ở Khánh Hòa chưa hết thời gian bảo hành đã xuống cấp

VOV.VN - Hương lộ 39 từ chợ xã Suối Cát lên núi Hòn Bà, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa dài 36 Km vừa được sửa chữa, chưa hết thời gian bảo hành nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng.

Ngư dân Bình Định than phiền vì cảng cá Đề Gi xuống cấp nghiêm trọng
Ngư dân Bình Định than phiền vì cảng cá Đề Gi xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Cảng cá Đề Gi tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Ngư dân Bình Định than phiền vì cảng cá Đề Gi xuống cấp nghiêm trọng

Ngư dân Bình Định than phiền vì cảng cá Đề Gi xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Cảng cá Đề Gi tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Đường gần 700 tỷ đồng xuống cấp, Buôn Ma Thuột đề xuất giao về Bộ GTVT
Đường gần 700 tỷ đồng xuống cấp, Buôn Ma Thuột đề xuất giao về Bộ GTVT

VOV.VN - Dự án đường vành đai tránh Tây thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là đường 10/3 và 30/4) có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, đưa vào sử dụng 3 năm nhưng nhiều đoạn đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông. Chậm trễ khắc phục sửa chữa, chủ đầu tư đề xuất chuyển đường này về đơn vị của Bộ GTVT quản lý.

Đường gần 700 tỷ đồng xuống cấp, Buôn Ma Thuột đề xuất giao về Bộ GTVT

Đường gần 700 tỷ đồng xuống cấp, Buôn Ma Thuột đề xuất giao về Bộ GTVT

VOV.VN - Dự án đường vành đai tránh Tây thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là đường 10/3 và 30/4) có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, đưa vào sử dụng 3 năm nhưng nhiều đoạn đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông. Chậm trễ khắc phục sửa chữa, chủ đầu tư đề xuất chuyển đường này về đơn vị của Bộ GTVT quản lý.

Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp
Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

VOV.VN - Dự án sân vận động thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khởi công năm 2017 tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Tháng 7 năm nay, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mới sau vài tháng sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng vùi lấp sân vận động cùng nhiều hạng mục công trình

Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

VOV.VN - Dự án sân vận động thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khởi công năm 2017 tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Tháng 7 năm nay, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mới sau vài tháng sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng vùi lấp sân vận động cùng nhiều hạng mục công trình