Quy hoạch vùng huyện Mê Linh: Gắn phát triển đô thị hiện đại và bảo tồn truyền thống

VOV.VN - Đóng góp vào quy hoạch vùng huyện Mê Linh, các ý kiến đều cho rằng quy hoạch cần hướng đến xây dựng huyện trở thành điểm sáng về công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp phát triển hài hòa, bền vững giữa đô thị và nông thôn.

Sáng 30/6, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050. Tham dự hội nghị có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội cùng các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Quy hoạch vùng huyện Mê Linh có vai trò quan trọng cho sự phát triển của huyện

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho biết, Mê Linh là huyện nằm ở phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, có diện tích đất tự nhiên trên 14.000 ha. Huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã (16 xã, 2 thị trấn), dân số của huyện trên 25 vạn người. Về cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng chiếm 87%; dịch vụ 6,4%; nông nghiệp 6,6%. Đặc biệt, trên địa bàn huyện hiện có 2.416 doanh nghiệp đang hoạt động đóng góp doanh thu lớn cho địa phương.

Về hạ tầng kỹ thuật đô thị, huyện có KCN Quang Minh, diện tích 410ha, với trên 500 doanh nghiệp; Khu đô thị mới Mê Linh diện tích trên 2.300 ha với 47 dự án phát triển đô thị đã và đang triển khai.

Về hạ tầng giao thông, trên địa bàn có đường Vành đai 3 (đường Võ Văn Kiệt) đi qua, từ Mê Linh đến sân bay Nội Bài khoảng 8 km; có đường Trục trung tâm đô thị mới Mê Linh gắn kết Hà Nội với các tỉnh phía Bắc.

Hiện nay, huyện Mê Linh đang được thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng giao thông lớn đi qua huyện: Đường Vành đai 4 (dài 11,2 km) - cầu Hồng Hà; đường Vành đai 3,5 - cầu Thượng Cát; đường Tiền Phong - Tự Lập (mặt cắt 48 m); đường Cảng Chu Phan - Quốc Lộ 2; đường đê Sông Hồng (dài 21 km)

Theo quy hoạch hiện nay, diện tích quy hoạch đô thị và công nghiệp của huyện là 44,78%; diện tích nằm trong khu vực phát triển quy hoạch nông thôn là 55,22%. Theo định hướng, Đồ án quy hoạch vùng huyện diện tích phát triển đô thị là 10.390 ha/14.132 ha, chiếm 73,52%.

Ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, xác định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu, có vai trò dẫn dắt sự phát triển toàn diện các ngành, các lĩnh vực và định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của địa phương nên ngay sau khi UBND TP ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo UBND huyện khẩn trương triển khai công tác lập quy hoạch.

Trong quá trình lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan kế thừa những quan điểm định hướng phát triển còn phù hợp với tình hình thực tiễn đã được phê duyệt.

Đồng thời, bổ sung, phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám sát chủ trương của TƯ, TP, nhất là Nghị Quyết 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện

“Hội thảo ngày hôm nay được tổ chức với mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp phản biện, chia sẻ tâm huyết và khai mở nhiều ý tưởng mới của các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học để huyện Mê Linh tiếp thu, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng”, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.

Quy hoạch phải nêu bật được những đặc điểm riêng có của Mê Linh

Đánh giá về tầm quan trọng của quy hoạch vùng Mê Linh, KTS Trần Huy Ánh - Hội KTS Việt Nam cho rằng: Huyện Mê Linh là một vùng đất lịch sử, là huyện đầu nguồn phía Bắc sông Hồng của thành phố Hà Nội, Mê Linh cũng đã phát triển theo mô hình đô thị từ khá sớm, có đồ án quy hoạch đô thị. Tuy nhiên trong thời gian qua, những quy hoạch này triển khai khá chậm, không như mong muốn. Chính vì vậy việc rà soát, đánh giá lại quy hoạch chung cũng như quy hoạch Thủ đô đang được triển khai, Mê Linh đang đi đầu trong việc rà soát, nhận diện lại thế mạnh của mình cũng như xây dựng tầm nhìn trong tương lai để không chỉ phục vụ cho việc phát triển của huyện mà còn có vị trí quan trọng trong quy hoạch phát triển chung của Thành phố Hà Nội.

Đồng tình về các mục tiêu đưa ra trong bản quy hoạch mà Viện Quy hoạch và xây dựng Hà Nội soạn thảo đã phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội, PGS.TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển Việt Nam cũng đề nghị quy hoạch cần tập trung làm rõ một số đặc điểm riêng có của huyện Mê Linh và coi đó là thế mạnh để quy hoạch và phát triển. Theo ông Chính, Mê Linh có những đặc điểm không giống với quận huyện nào của Thủ đô Hà Nội, có vị trí hết sức đặc biệt với Thủ đô - đây chính là điểm mà quy hoạch vùng Mê Linh phải lấy làm trọng tâm để xây dựng quy hoạch khác với những vùng huyện khác.Theo ông Chính, rất ít địa phương có lợi thế cả về sân bay, đường cao tốc và đường sắt chạy qua hoặc ở sát gần như Mê Linh. Bên cạnh đó, Mê Linh là địa phương nằm cạnh sông Hồng và đó là không gian phát triển quan trọng cần được nhấn mạnh và đề cập cụ thể hơn khi xây dựng quy hoạch.

Vấn đề thứ 2 theo PGS.TS Trần Ngọc Chính và lịch sử văn hóa, Mê Linh là quê hương của hai vị anh hùng - Hai Bà Trưng, đây là lợi thế rất lớn để phát triển du lịch văn hóa, cội nguồn nhưng trong quy hoạch đề cập đến vấn đề này rất mờ. Theo ông Chính, lợi thế đấy phải được coi là rất quan trọng trong quy hoạch tổng thể để có những quảng trường về văn hóa, quảng trường lịch sử mang tính chất dẫn dắt khi du khách đến với vùng đất Mê Linh.

Cũng tại Hội thảo này, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức như: Tập đoàn Noble Hàn Quốc, Wimberly Allison Tong & Goo; Công ty Cổ phần Flamingo… các tổ chức tư vấn quy hoạch, cùng nhiều chuyên gia đầu ngành về quy hoạch kiến trúc đã có những đóng góp, tham luận nhằm làm rõ hơn vai trò của quy hoạch vùng Mê Linh.

Các ý kiến xoay quanh những giải pháp thúc đẩy đô thị thông minh, thành phố sáng tạo trong nhiệm vụ quy hoạch thành phố phía Bắc sông Hồng trực thuộc Thủ đô; ý tưởng quy hoạch phát triển đô thị sinh thái thông minh Mê Linh gắn với các giá trị văn hóa; quy hoạch vùng huyện Mê Linh nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh và Thủ đô Hà Nội…

Bên cạnh đó, các chuyên gia quy hoạch cũng nhận định: Với lợi thế về vị trí địa lý, Mê Linh sẽ đóng vai trò kết nối giữa Hà Nội với các khu vực trung tâm trong vùng Thủ đô, cần phải phát huy lợi thế này bằng hệ thống giao thông kết nối trong tương lai. Từ đó, giúp cho huyện có thể trở thành trung tâm phân phối, logistics liên quan đến cảng hàng không và hàng hóa tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội
Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 700/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 700/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch là phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch là phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch cần đặt ra tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu đối với việc xây dựng, chỉnh trang, cải tạo ở các khu đô thị hiện hữu, phát triển khu đô thị mới phù hợp với hình thái quy hoạch - kiến trúc đặc trưng cho đô thị Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch là phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch là phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch cần đặt ra tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu đối với việc xây dựng, chỉnh trang, cải tạo ở các khu đô thị hiện hữu, phát triển khu đô thị mới phù hợp với hình thái quy hoạch - kiến trúc đặc trưng cho đô thị Hà Nội.

Thống nhất định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Thống nhất định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

VOV.VN - Sáng 27/4, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, sau 1,5 ngày làm việc thảo luận các nội dung lớn mang tính định hướng phát triển Thủ đô

Thống nhất định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Thống nhất định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

VOV.VN - Sáng 27/4, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, sau 1,5 ngày làm việc thảo luận các nội dung lớn mang tính định hướng phát triển Thủ đô

Huyện Mê Linh nhận Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Mê Linh nhận Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Mê Linh đã và đang hoạch định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực, tạo đột phá vươn lên để cùng với huyện Sóc Sơn, Đông Anh phát triển là thành phố phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Huyện Mê Linh nhận Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Mê Linh nhận Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Mê Linh đã và đang hoạch định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực, tạo đột phá vươn lên để cùng với huyện Sóc Sơn, Đông Anh phát triển là thành phố phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Hàng nghìn du khách đổ về Mê Linh trong ngày khai mạc lễ hội hoa lớn nhất Thủ đô
Hàng nghìn du khách đổ về Mê Linh trong ngày khai mạc lễ hội hoa lớn nhất Thủ đô

VOV.VN - Người dân nườm nượp đổ về lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 để chiêm ngưỡng con đường hoa hồng dài 20m và check-in cùng hàng chục loài hoa rực rỡ sắc màu của địa phương.

Hàng nghìn du khách đổ về Mê Linh trong ngày khai mạc lễ hội hoa lớn nhất Thủ đô

Hàng nghìn du khách đổ về Mê Linh trong ngày khai mạc lễ hội hoa lớn nhất Thủ đô

VOV.VN - Người dân nườm nượp đổ về lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 để chiêm ngưỡng con đường hoa hồng dài 20m và check-in cùng hàng chục loài hoa rực rỡ sắc màu của địa phương.