Ra nước ngoài làm việc: Hiểu luật để không vướng vòng lao lý

VOV.VN - Ra nước ngoài làm việc mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, nhưng người lao động cũng có thể đối mặt với những rủi ro pháp lý nếu thiếu hiểu biết về quy định của nước sở tại.

Ra nước ngoài làm việc là cơ hội để người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhưng đi cùng cơ hội là những rủi ro pháp lý, bởi chỉ một phút thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh táo hoặc không nắm rõ quy định của nước sở tại, người lao động có thể phải trả giá đắt.

Vì vậy, trước khi xuất cảnh, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức pháp luật, tìm hiểu kỹ công việc, điều kiện làm việc và những quy định cần tuân thủ tại quốc gia mình sẽ đến. Đó không chỉ là hành trang cần thiết để bảo vệ quyền lợi, mà còn giúp người lao động tránh những rủi ro, hệ lụy đáng tiếc. 

Để chuẩn bị cho hành trình đi làm việc ở nước ngoài, người lao động thường lo đầy đủ hộ chiếu, visa, hợp đồng, ngoại ngữ, chỗ ở… nhưng lại dễ bỏ qua một "hành trang" đặc biệt quan trọng là kiến thức pháp luật của quốc gia mình sẽ đến. Bởi chỉ một quyết định thiếu hiểu biết, một công việc không đúng quy định hay một yêu cầu tưởng như vô hại cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường.

Đáng nói, tâm lý “mình chỉ là người làm thuê”, “không biết luật” hay “chủ bảo gì thì làm nấy” không phải lúc nào cũng giúp người lao động tránh được trách nhiệm. Vậy trước khi xuất cảnh, người lao động cần đặc biệt lưu ý những vấn đề pháp lý nào?

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích: "Người lao động cần xác định rõ mình sang nước ngoài với mục đích gì, được phép làm công việc nào, loại visa có phù hợp hay không và những hành vi nào bị pháp luật nước sở tại nghiêm cấm. Không thể cho rằng mình là người nước ngoài thì chỉ cần tuân thủ pháp luật Việt Nam. Khi đang ở quốc gia nào, công dân phải tôn trọng pháp luật của quốc gia đó".

Trên thực tế, rủi ro có thể bắt đầu từ những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, không cần kinh nghiệm, không cần ngoại ngữ. Công việc được giới thiệu là chăm sóc khách hàng, gọi điện, nhắn tin theo kịch bản; nhưng người lao động có thể bị yêu cầu mở tài khoản, nhận, chuyển tiền hoặc quản lý ví điện tử. Nếu không tìm hiểu rõ bản chất, từ chỗ đi tìm kế sinh nhai, họ có thể trở thành mắt xích trong hoạt động phạm pháp. Đây cũng là cảnh báo từ  không ít những vụ việc công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ trong các vụ án liên quan đến lừa đảo trực tuyến và đánh bạc bất hợp pháp. Trách nhiệm của mỗi người sẽ được xác định theo hành vi, vai trò và mức độ liên quan.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích những dấu hiệu người lao động cần đặc biệt cảnh giác: "Có nhiều người ban đầu nghĩ mình là lao động làm thuê, nhưng thực tế thì lại trở thành mắt xích của các đường dây tội phạm khi tham gia vào các việc như mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền, giúp các đối tượng chuyển tiền, cho thuê tài khoản mạng xã hội hoặc quản lý ví điện tử, gọi điện theo kịch bản để dụ dỗ các nhà đầu tư đánh bạc hoặc thực hiện các giao dịch không rõ nguồn gốc".

Không chỉ đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật, người lao động ở nước ngoài còn có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo, cưỡng bức lao động, mua bán người hoặc môi giới việc làm trái phép. Vì vậy, trước khi đi và trong suốt quá trình làm việc, mỗi người cần chủ động tìm hiểu pháp luật, đọc kỹ hợp đồng và không làm theo những yêu cầu chưa rõ bản chất chỉ vì áp lực hay mức thu nhập. 

Cơ hội nơi đất khách luôn đi cùng những ranh giới pháp luật mà mỗi người lao động cần hiểu rõ trước khi bước qua. Ở bất cứ quốc gia nào, quyền lợi luôn gắn với nghĩa vụ; tự do luôn nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thiếu hiểu biết có thể dẫn đến rủi ro, nhưng biết hành vi vi phạm mà vẫn tham gia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vì vậy khi đi lao động tại các quốc gia, người lao động cần cảnh giác trước lời mời “việc nhẹ, lương cao”, cần kiểm tra tính hợp pháp của công việc, đọc kỹ hợp đồng và cảnh giác với những yêu cầu bất thường. Hành trang ra nước ngoài không chỉ là hộ chiếu, ngoại ngữ, tay nghề, mà còn phải có kiến thức pháp luật và sự tỉnh táo. Hiểu luật để tự bảo vệ mình; tuân thủ pháp luật để không biến cơ hội mưu sinh thành cái giá phải trả bằng tự do và tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71

VOV.VN - Sáng nay (ngày 25/8), tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71

VOV.VN - Sáng nay (ngày 25/8), tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực
Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bên cạnh sự tận tụy của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bên cạnh sự tận tụy của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hành theo Bác, cụ thể hóa Chỉ thị 07 bằng những việc làm thiết thực
Thực hành theo Bác, cụ thể hóa Chỉ thị 07 bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên xác định học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát dân và mang lại lợi ích cho nhân dân.

Thực hành theo Bác, cụ thể hóa Chỉ thị 07 bằng những việc làm thiết thực

Thực hành theo Bác, cụ thể hóa Chỉ thị 07 bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên xác định học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát dân và mang lại lợi ích cho nhân dân.

Cơ thể thay đổi thế nào khi ngồi làm việc liên tục 8 tiếng mỗi ngày?
Cơ thể thay đổi thế nào khi ngồi làm việc liên tục 8 tiếng mỗi ngày?

VOV.VN - Ngồi liên tục nhiều giờ tại nơi làm việc khiến nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, xương khớp... Những khoảng vận động ngắn, chỉ vài phút mỗi giờ, có thể giúp cải thiện sức khỏe, giảm đau mỏi và bảo vệ tim mạch.

Cơ thể thay đổi thế nào khi ngồi làm việc liên tục 8 tiếng mỗi ngày?

Cơ thể thay đổi thế nào khi ngồi làm việc liên tục 8 tiếng mỗi ngày?

VOV.VN - Ngồi liên tục nhiều giờ tại nơi làm việc khiến nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, xương khớp... Những khoảng vận động ngắn, chỉ vài phút mỗi giờ, có thể giúp cải thiện sức khỏe, giảm đau mỏi và bảo vệ tim mạch.