Rộ tin đồn hoa Ưu đàm “3.000 năm” nở trên tượng Phật ở Bình Thuận

VOV.VN - Nhiều người hiếu kỳ đã kéo nhau đến xem hoa Ưu đàm "3.000 năm" nở trên tượng Phật và tiếp tục lan truyền thông tin này trên mạng.

Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin về sự xuất hiện của hoa Ưu đàm nhà Phật (được cho là 3.000 năm mới nở một lần) ở chùa Bình Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nhiều người hiếu kỳ đến xem bức tượng có chòm hoa lạ 
Chùa Bình Long nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Lê, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Nhiều người hiếu kỳ vẫn tiếp tục tập trung về đây với ước mong chiêm ngưỡng “hoa Ưu đàm Bà la" của Phật. Hầu hết những người biết đến địa điểm này đều thông qua tin đồn.

Một số nông dân cũng đăng ảnh cành thanh long bị nấm có hiện tượng tương tự. (Ảnh trên facebook)
Trước sự hiếu kỳ của người dân, chính quyền địa phương đã kịp thời cắt cử lực lượng công an và dân phòng túc trực 24/24 giờ tại chùa để đảm bảo an ninh trật tự cũng như ngăn chặn các hình thức tuyên truyền nhạy cảm và các hoạt động mê tín dị đoan xảy ra.

An ninh được thắt chặt trong khu vực ngôi chùa xuất hiện tin đồn
Sư Pháp Tấn, trụ trì chùa Bình Long cho biết: “Vào ngày mùng 4 Tết, có một người tên Thảo, dược sĩ Đông y tỉnh Bình Thuận ghé thăm chùa, khi đến viếng tượng Phật thấy có một khóm hoa nhỏ li ti, thân như sợi tơ màu trắng mọc trên mặt tượng. Anh này liền báo với sư trụ trì là “Nhà chùa có đại phước vì xuất hiện hoa Ưu đàm 3.000 năm mới nở một lần”.

Chùm hoa màu trắng nhỏ li ti mọc dưới môi bức tượng Phật sau chùa Bình Long
Sau khi thông tin lan truyền trên facebook, nhiều người dân Bình Thuận và những nơi khác tìm đến chùa rất đông. Tuy nhiên, sư trụ trì chùa Bình Long chưa thể khẳng định đây có phải là hoa Ưu đàm trong kinh Phật hay không.

Ông nói: “Thực sự, chúng tôi chưa bao giờ thấy hoa Ưu đàm. Hôm mùng 6, tôi mở mạng tìm chữ hoa Ưu đàm thấy nó giống hoa Ưu đàm ở chùa mình. Để biết chính xác hay không chúng tôi không có tài liệu nào để chứng minh”.

Trên facebook, nhiều người đăng tải hình ảnh tương tự và cho rằng đừng nên tin chuyện nhảm nhí
Hiện trên mạng xã hội, sau thông tin này, một số người dân ở tỉnh Bình Thuận cũng đã đưa lên mạng nhiều hình ảnh khóm hoa trắng nhỏ li ti tương tự như khóm hoa ở chùa Bình Long. Theo người dân, đây là một loài sinh vật như nấm, mọc rất nhiều trên cây thanh long cũng như các tấm ván nằm ở những nơi ẩm thấp.

Chòm hoa li ti màu trắng này được đồn đoán là hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở một lần
Trước đây, vào năm 2012, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, người ta cũng đã lan truyền câu chuyện tương tự tại nhà ông Lê Văn Mậu. Các nhà sinh học cho rằng đây có thể là loài nấm nhầy, sinh vật bậc thấp chưa có cấu trúc mô. Do vậy, người dân nên bình tĩnh trước các tin đồn trên mạng xã hội về "hoa Ưu đàm 3.000 năm mới nở một lần", tránh việc làm mê tín dị đoan./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang
Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang

VOV.VN - Lễ hội Cầu mùa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày diễn ra tại Đình Tân Trào – Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang.

Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang

Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang

VOV.VN - Lễ hội Cầu mùa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày diễn ra tại Đình Tân Trào – Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang.

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017
Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

VOV.VN - Năm nay, lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc không còn hỗn loạn như mọi năm, bởi BTC đã bỏ qua màn tung phết và chỉ thực hiện các nghi lễ.

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

VOV.VN - Năm nay, lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc không còn hỗn loạn như mọi năm, bởi BTC đã bỏ qua màn tung phết và chỉ thực hiện các nghi lễ.

Rộ tin gấu rừng xuất hiện ở ngoại ô Nha Trang
Rộ tin gấu rừng xuất hiện ở ngoại ô Nha Trang

Khu vực rẫy Lỗ Buông, núi Hòn Khô (tỉnh Khánh Hòa) gần đây rộ thông tin có có gấu rừng xuất hiện khiến người dân lo lắng, không dám đi rẫy.

Rộ tin gấu rừng xuất hiện ở ngoại ô Nha Trang

Rộ tin gấu rừng xuất hiện ở ngoại ô Nha Trang

Khu vực rẫy Lỗ Buông, núi Hòn Khô (tỉnh Khánh Hòa) gần đây rộ thông tin có có gấu rừng xuất hiện khiến người dân lo lắng, không dám đi rẫy.

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!
Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

VOV.VN - Lễ hội bây giờ như một cuộc diễn trình sân khấu hóa, có kịch bản, có hát múa, đàn loa, kèn trống, mua thần bán thánh, ăn uống phàm tục…

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

VOV.VN - Lễ hội bây giờ như một cuộc diễn trình sân khấu hóa, có kịch bản, có hát múa, đàn loa, kèn trống, mua thần bán thánh, ăn uống phàm tục…

Lãnh đạo sở ngành Hà Nội không tham dự lễ hội nếu không được phân công
Lãnh đạo sở ngành Hà Nội không tham dự lễ hội nếu không được phân công

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội có công điện yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Lãnh đạo sở ngành Hà Nội không tham dự lễ hội nếu không được phân công

Lãnh đạo sở ngành Hà Nội không tham dự lễ hội nếu không được phân công

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội có công điện yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương
Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương

VOV.VN - Ngay sau sự việc sư thầy ném lộc gây tranh cãi, sở VH&TT Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc đến Ban quản lý Chùa Hương.

Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương

Sở VH&TT Hà Nội gửi công văn hỏa tốc chấn chỉnh lễ hội Chùa Hương

VOV.VN - Ngay sau sự việc sư thầy ném lộc gây tranh cãi, sở VH&TT Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc đến Ban quản lý Chùa Hương.