Sập nóc lò than, 1 công nhân bị vùi lấp

VOV.VN - Tối 6/6, trong khi thi công lắp giá thủy lực di động để khai thác than, bất ngờ nóc lò than tụt xuống khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là công nhân Hà Văn Nhân (33 tuổi), thợ lò bậc 5/6, quê ở Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình thi công lắp giá thủy lực di động XDY số 31 để khai thác than tại khu vực lò chợ, khởi điểm vỉa 9 mức -90 đến -35 thuộc phân xưởng khai thác 5, Công ty Than Dương Huy thì bất ngờ than ở nóc lò tụt xuống, vùi lấp công nhân Hà Văn Nhân. 

Sập nóc lò than khiến một công nhân tử vong. (Ảnh minh hoạ)
Sau 2 giờ cứu hộ, nạn nhân được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong. Hiện thi thể đã được công ty bàn giao cho người nhà lo hậu sự. 

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: “UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời, hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập hầm lò than:Dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp cận vị trí 2 nạn nhân
Vụ sập hầm lò than:Dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp cận vị trí 2 nạn nhân

VOV.VN - Tại hiện trường có trên 300 người bao gồm công an, bộ đội, y- bác sỹ, và Trung tâm cấp cứu mỏ của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam

Vụ sập hầm lò than:Dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp cận vị trí 2 nạn nhân

Vụ sập hầm lò than:Dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp cận vị trí 2 nạn nhân

VOV.VN - Tại hiện trường có trên 300 người bao gồm công an, bộ đội, y- bác sỹ, và Trung tâm cấp cứu mỏ của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam

Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết
Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết

VOV.VN -Số nạn nhân tử vong do sập hầm vàng tại khai trường thôn Mà Sa Phìn bổ sung thêm 5 người thay vì 2 người như thông tin ban đầu.

Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết

Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết

VOV.VN -Số nạn nhân tử vong do sập hầm vàng tại khai trường thôn Mà Sa Phìn bổ sung thêm 5 người thay vì 2 người như thông tin ban đầu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình
Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.