Sau bão, lại lo ngập lụt cục bộ, sạt lở

VOV.VN - Hôm nay (10/11), bão số 12 quét qua các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Sau bão, các địa phương phải đối mặt với tình trạng ngập lụt cục bộ, nguy cơ sạt lở cao.

Bão số 12 đã làm 2 người dân ở thị xã Ninh Hòa bị thương do tôn rơi trúng, 16 nhà dân, trong đó 15 nhà ở thị xã Ninh Hòa, 1 nhà ở huyện Cam Lâm bị tốc mái, 1 tàu đánh cá bị chìm khi đang neo đậu tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Gió giật mạnh kèm mưa lớn làm nhiều cây trồng, hoa màu bị ngã đổ, nhiều khu vực bị mất điện.

Bão đi qua, chiều nay, một số hộ dân đã tranh thủ sửa chữa, lợp lại mái nhà. Thành phố Nha Trang huy động đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh, thu gom cây xanh gãy đổ trên các tuyến phố. Điện lực Khánh Hòa huy động nhân lực khắc phục các sự cố gây mất điện tại huyện miền núi Khánh Vĩnh; các xã, phường ven biển thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Bão số 12 kèm mưa lớn kéo dài từ đêm qua làm nước từ thượng nguồn đổ về nhanh gây ngập các khu dân cư ven sông, suối tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Tại thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, nước từ núi cuồn cuộn đổ về đã làm ngập hàng trăm nhà dân. Chính quyền địa phương đã di dời người dân, trực gác tại các vị trí bị ngập không cho bà con quay trở lại nhà.

Huyện Vạn Ninh là nơi có lượng mưa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, có nơi lên đến gần 300 mm trong vòng 1 ngày qua. Mưa lớn, làm sạt lở 6 điểm trên Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Cả. Hiện, mực nước hồ Hoa Sơn dâng nhanh, đạt 96% dung tích, buộc phải tăng liều lượng xả lũ lên gần 300m3/s. Đây là một hồ chứa chỉ cách biển khoảng 5km, việc xả lũ với liều lượng lớn, buộc địa phương phải sơ tán gần 60 hộ dân xã Vạn Long ở hạ du.

Mưa lớn cũng làm nước sông Đồng Điền dâng cao, làm cho nhiều thôn của các xã Vạn Bình, Vạn Phú bị cô lập. Huyện Vạn Ninh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng cano để đưa khoảng 400 người dân bị kẹt lại do nước lũ dâng cao về nơi an toàn.

Ông Lê Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Lo nhất ở khu vực Vạn Bình, Vạn Phú, nước từ trên hồ Suối Luồng đi xuống. Hồ này lưu lượng giữ nước không có nhiều nên xả tràn. Hiện nay đã chia cắt một số khu dân cư ở xã Vạn Bình, xã Vạn Phú. Các ngành đưa ca nô và các lực lượng di chuyển người bị cô lập về UBND xã an toàn”.

Tại Phú Yên, bão số 12 đã làm nhiều nhà dân ven biển trong tỉnh bị sập và tốc mái, cây xanh, trụ điện gãy đổ, một số trường học bị tốc mái.

Thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho thấy, bão số 12 làm 1 người bị thương, nhiều nhà dân và một số trường học ở thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và huyện Tây Hòa bị tốc mái. Nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ, 64/110 xã bị mất điện. Đường sắt gần ga Hảo Sơn, dưới chân đèo Cả, thị xã Đông Hòa bị sạt lở, đất lấp đường ray, đơn vị quản lý đường sắt khu vực đã kịp thời khắc phục thông tàu. Tỉnh Phú Yên đã di dời 2.135 hộ dân với 5.800 nhân khẩu đi tránh bão.

Do ảnh hưởng của bão, hôm nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 51,4mm - 230 mm, trong đó lượng mưa lớn nhất tại Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa gần 300 mm. Hiện, các thủy điện trên địa bàn tỉnh đồng loạt xả lũ, trong đó Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 2.000 m3/giây, thủy điện Krông Năng xả 1.200 m3/s. Các hồ chứa Kỳ Lộ, Sông Cái cũng đang xả với lưu lượng xả rất lớn gây ngập nặng vùng hạ du.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, lũ đang lên gây ngập và chia cắt một số xã vùng đông, địa phương đã sơ tán hộ dân vùng ngập nặng đến nơi an toàn:“Hiện nay có 2 hồ, hồ Đồng Tròn và Phú Xuân đang xả lũ, nước khá cao cho nên gây ngập úng vùng dưới này. Nước lũ đang dâng lên gây chia cắt sộ số xã. Cầu Khe Cam bị ngập chia cắt 2 xã An Định và An Nghiệp. Các xã bắt đầu di dời dân 200 hộ với 600 nhân khẩu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 9 vừa tan, các tỉnh miền Trung ứng phó với ngập lụt
Bão số 9 vừa tan, các tỉnh miền Trung ứng phó với ngập lụt

VOV.VN - Chiều nay (28/10), bão số 9 tiếp tục càn quét các tỉnh miền Trung, vùng gần tâm bão gió giật cấp 13, 14, có nơi giật cấp 15, 16.

Bão số 9 vừa tan, các tỉnh miền Trung ứng phó với ngập lụt

Bão số 9 vừa tan, các tỉnh miền Trung ứng phó với ngập lụt

VOV.VN - Chiều nay (28/10), bão số 9 tiếp tục càn quét các tỉnh miền Trung, vùng gần tâm bão gió giật cấp 13, 14, có nơi giật cấp 15, 16.

Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?
Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?

VOV.VN - Sáng 24/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình mưa lũ những ngày qua và công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ và bão số 8 sắp vào.

Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?

Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?

VOV.VN - Sáng 24/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình mưa lũ những ngày qua và công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ và bão số 8 sắp vào.

Cà Mau khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập lụt
Cà Mau khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập lụt

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan và địa phương trong tỉnh khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập lụt gây ra trên địa bàn.

Cà Mau khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập lụt

Cà Mau khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập lụt

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan và địa phương trong tỉnh khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập lụt gây ra trên địa bàn.