Đắk Nông:

Sau ngô không hạt, nông dân lại khổ vì ngô thối

VOV.VN -Hơn 300 ha ngô sử dụng ngô giống của 999 và 339 của Công ty Tân Tiến bị thối khiến nông dân thua thiệt

Tại tỉnh Đắk Nông, trong khi những thiệt hại vì giống ngô NK67 không hạt chưa được khắc phục, thì hiện nay, nông dân ở xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô, lại tiếp tục thất thu vì hàng trăm ha ngô bị thối bắp ngay trên cây.

Theo nông dân xã Buôn Chóa, ngô bị thối bắp trước khi thu hoạch là các giống PAC999 và PAC339, do Công ty cổ phần Tân Tiến ở tỉnh Đắc Lắc giới thiệu và cung ứng. Vụ trước, công ty đến địa phương trồng thử nghiệm, thì các giống ngô này cho năng suất rất cao. Đến vụ này, trong khi các giống khác vẫn cho thu hoạch bình thường, thì 2 loại ngô này cứ bắt đầu vàng trái là bị thối từ trong cùi ra, thiệt hại khoảng 70% sản lượng.

Chị Vi Thị Nguyệt, ở thôn 2, xã Buôn Chóa, cho biết: “Cây bình thường, trái cũng bình thường, nhưng khi lột vỏ ra thì thấy bị thối từ trong ra. Có trái thối ở trên, có trái thì phía trên bình thường nhưng ở dưới gốc lại bị thối. Mất đến 70%, cũng nhiều người bị như vậy”.

Ông Trần Quý Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Buôn Chóa, cho biết, vụ ngô này bà con Buôn Chóa đã sử dụng gần 5 tấn ngô giống 999 và 339, tương đương với diện tích hơn 300 ha. Cuối tuần qua, cán bộ của Công ty Tân Tiến đã tiếp tục về kiểm tra thực tế việc ngô bị thối bắp trên cây, nhưng vẫn chưa có động thái hỗ trợ người dân.

Về hướng khắc phục, công ty nói là sẽ trả lại tiền giống, tiền công cán chi phí. Đó mới chỉ là những lời nói miệng của cán bộ doanh nghiệp với nông dân về giải quyết hậu quả việc ngô thối bắp trên cây. Cho đến sáng hôm nay, ngành nông nghiệp địa phương vẫn chưa biết về tình trạng này.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Trưởng phòng nông nghiệp Krông Nô, cho biết: “Phòng phối hợp với các trạm sẽ đi kiểm tra thực tế, và cũng đề nghị với Chi cục bảo vệ thực vật về kiểm tra. Nếu ác định được nguyên nhân chính là do giống, thì buộc nhà sản xuất và công ty phân phối phải có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng”.

Sau thiệt hại do giống ngô NK67 không cho hạt, lại đến giống ngô 339 và 999 bị thất thu do thối bắp ngay trên cây, nông dân Đắk Nông đòi hỏi các nhà sản xuất cung ứng giống, và nhất là cơ quan quản lý nhà nước, phải chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn giống tốt cho bà con sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngô không hạt, chờ câu trả lời của nhà quản lý
Ngô không hạt, chờ câu trả lời của nhà quản lý

VOV.VN - Đang thiếu những quy định pháp lý rõ ràng để quy trách nhiệm của các bên về thiệt hại của nhà nông

Ngô không hạt, chờ câu trả lời của nhà quản lý

Ngô không hạt, chờ câu trả lời của nhà quản lý

VOV.VN - Đang thiếu những quy định pháp lý rõ ràng để quy trách nhiệm của các bên về thiệt hại của nhà nông