Sau sắp xếp, Cà Mau thừa hàng trăm giáo viên

VOV.VN -Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau cho biết: đối với số lượng người dôi dư, trong biên chế và còn vị trí phù hợp thì chuyển công tác cùng trường

Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi hoàn thành rà soát, sắp xếp trường lớp, giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh, hiện có hàng trăm giáo viên, nhân viên, cán bộ lãnh đạo quản lý ở bậc Tiểu học vào THCS thừa so với định mức của Bộ GD-ĐT.

Sau rà soát, tỉnh Cà Mau dư hàng trăm giáo viên, nhân viên.

Theo đó, ở cấp tiểu học, số người làm việc (gồm giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý) hiện có là hơn 7.600 người. Áp vào định mức theo quy định thừa 531 người. Ở cấp Trung học cơ sở, so với định mức cũng thừa 149 người.

Tại buổi họp báo mới đây, ông Phạm Việt Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau cho biết: tỉnh đã chủ trương rà soát, sắp xếp lại trường, lớp, giáo viên. Chủ trương này là cần thiết và đến nay đã có kết quả. Đối với số lượng dôi dư, tỉnh sẽ thực hiện theo các phương án sau: nếu những người này trong biên chế và còn vị trí phù hợp thì chuyển vị trí công tác trong cùng trường. Sau đó tính đến chuyển từ trường thừa sang trường thiếu trong cùng địa bàn. Nếu không sắp xếp được cùng địa bàn thì chuyển sang địa bàn khác. Ngoài ra, phương án bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên để chuyển qua dạy các môn học phù hợp hoặc chuyển sang dạy mầm non cũng được tính tới.

Về tương lai các giáo viên, nhân viên hợp đồng, ông Phạm Việt Phong cho hay: “Trường hợp hợp đồng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chuyên môn phù hợp, có nhu cầu thì Phòng Giáo dục giới thiệu sang nơi còn thiếu cần hợp đồng. Ngoài ra, sẽ tạo điều kiện cho các giáo viên này tìm việc làm mới, hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định. Lưu ý, trường hợp cả 2 vợ chồng đều là đối tượng dôi dư thì không cắt giảm cả 2, xem xét giữ lại 1 người có chuyên môn phù hợp”.

Liên quan vấn đề này, trước đó, Thường trực UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất cho tiếp tục hợp đồng với 330 giáo viên và hợp đồng thêm không quá 200 giáo viên ở bậc Mầm non. Đối với bậc Trung học phổ thông, cho hợp đồng tiếp với 258 vị trí đã hợp đồng trước, đồng thời hợp đồng ngắn hạn thêm 118 giáo viên./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới
Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới

VOV.VN -Tại 43 tỉnh, thành phố đang thiếu gần 76.000 giáo viên, trong đó bậc học mầm non thiếu đến 40.000 người.

Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới

Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới

VOV.VN -Tại 43 tỉnh, thành phố đang thiếu gần 76.000 giáo viên, trong đó bậc học mầm non thiếu đến 40.000 người.

Bình Dương thiếu gần 1.000 giáo viên
Bình Dương thiếu gần 1.000 giáo viên

VOV.VN -Số học sinh nhập cư quá đông, gây áp lực về quá tải trường lớp, nhất là tình trạng thiếu giáo viên.

Bình Dương thiếu gần 1.000 giáo viên

Bình Dương thiếu gần 1.000 giáo viên

VOV.VN -Số học sinh nhập cư quá đông, gây áp lực về quá tải trường lớp, nhất là tình trạng thiếu giáo viên.

Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới
Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới

VOV.VN -Cùng với khó khăn về trường, lớp do mưa lũ làm hỏng, tỉnh Lai Châu đang đối mặt với thiếu giáo viên các bộ môn ở cả 3 cấp học.

Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới

Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới

VOV.VN -Cùng với khó khăn về trường, lớp do mưa lũ làm hỏng, tỉnh Lai Châu đang đối mặt với thiếu giáo viên các bộ môn ở cả 3 cấp học.