Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án được dư luận tán thành.

Chiều 24/3, tiếp tục thông tin về đề án cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, ông Phan Đăng Long, Phó thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, cải tạo, thay thế cây xanh là chủ trương đúng được thực hiện theo Quy hoạch chung Thủ đô. Thành phố xây dựng kế hoạch cải tạo thay thế cây xanh năm 2015 được phê duyệt bằng Quyết định của UBND thành phố.

Ông Phan Đăng Long thông tin giao ban báo chí
Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng xây dựng đề án triển khai thay thế, cải tạo cây xanh, khi đề án đưa ra cuối tháng 12/2014 đã có một cuộc họp tại Ban Tuyên giáo giới thiệu thông tin đến cơ quan báo chí. Trước khi triển khai dự án ở đường Nguyễn Chí Thanh cũng tổ chức báo mời cơ quan báo chí và nhà tài trợ đến. Tuy nhiên, dư luận thực sự nóng lên sau khi Sở Xây dựng triển khai thực hiện, báo chí và người dân quan tâm.

“Người thực hiện cũng không thể lường được tình cảm gắn bó, tình yêu Hà Nội của người dân. Cho nên người dân đã rất phản ứng. Sau khi người dân phản ứng, Thành phố đã có biện pháp hết sức tích cực để giải quyết các câu hỏi của người dân. Như đã biết, Thành phố đã ra quyết định tạm dừng dự án để rà soát. Mới đây nhất, chiều qua (23/3), Thường trực Thành ủy tiếp tục mời Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo toàn bộ, kế hoạch triển khai và thực hiện. Trên cơ sở báo cáo này, Thường trực Thành ủy đã có những kết luận, tới đây Ban cán sự sẽ có một báo cáo đầy đủ, chi tiết tới Thủ tướng, Ban Bí thư và các cơ quan có trách nhiệm".

Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án ở đây được dư luận tán thành. Thế nhưng dự án liên quan đến một mục tiêu nữa là hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn minh văn hiến… nên đề án đưa ra thay thế cây một số tuyến đường đồng bộ, đảm bảo cho đẹp, cây đúng chủng loại. Trong tâm lý của người dân khi triển khai dự án đường sắt trên cao, dư luận cũng đã lên tiếng và đây là sự cộng hưởng. Thành phố kiểm điểm nghiêm túc và có nhận định đánh giá việc đơn vị tổ chức thực hiện còn quá giản đơn, nôn nóng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giải thích chưa cụ thể đề án. Khi triển khai chưa tạo sự đồng thuận trong người dân.

Ông Long cho biết, người dân quan tâm đến việc công khai, minh bạch, cây thay thế là cây vàng tâm hay cây mỡ, gỗ chuyển đi đâu… là điều dễ hiểu, chính đáng. Về phía Thành phố hết sức cầu thị, nghiêm túc tạm dừng dự án này, chỉ đạo yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm việc triển khai, trách nhiệm đến đâu; tiếp tục lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, người dân để điều chỉnh hoàn thiện đề án. Khi tạo được đồng thuận của người dân, mới triển khai. Tuy nhiên, quan điểm thay thế không nôn nóng chặt những cây xà cừ tươi tốt, mà thay thế chỉ khi cây sâu, mục. "Việc kiểm điểm trách nhiệm ai sai ở đâu, ai đúng đến đâu thì cũng sẽ tiến hành".

“Những câu hỏi như có lợi ích nhóm, lợi ích doanh nghiệp, ai trục lợi, chúng tôi xin phép không trả lời, vì Thành phố đã quyết định Thanh tra và toàn bộ những vấn đề đó. Thanh tra phải làm rõ”, ông Phan Đăng Long nói.

Liên quan đến việc trả lời 21 câu hỏi của 10 cơ quan báo chí tại cuộc họp báo chiều 20/3 do UBND thành phố tổ chức về việc chỉnh trang cây xanh, ông Phan Đăng Long cho biết câu trả lời sẽ được gửi đến cơ quan báo chí nào đặt câu hỏi và sẽ không tổ chức họp báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?
Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

VOV.VN - Nhấn mạnh chủ trương là đúng, nhưng theo Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, cách thực hiện và kiểm tra “không ổn”.

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

VOV.VN - Nhấn mạnh chủ trương là đúng, nhưng theo Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, cách thực hiện và kiểm tra “không ổn”.

Vụ chặt 6.700 cây xanh: Hà Nội "né" 21 câu hỏi của phóng viên
Vụ chặt 6.700 cây xanh: Hà Nội "né" 21 câu hỏi của phóng viên

VOV.VN - 21 câu hỏi được các phóng viên báo, đài đặt ra chỉ nhận được câu trả lời chung chung.

Vụ chặt 6.700 cây xanh: Hà Nội "né" 21 câu hỏi của phóng viên

Vụ chặt 6.700 cây xanh: Hà Nội "né" 21 câu hỏi của phóng viên

VOV.VN - 21 câu hỏi được các phóng viên báo, đài đặt ra chỉ nhận được câu trả lời chung chung.

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?
Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .