Sẽ có một số chuyến bay đặc biệt đưa người Việt từ Trung Quốc về nước

VOV.VN - Sẽ có thêm một số chuyến bay “đặc biệt” để đưa lượng lớn người Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Các hãng hàng không cần lên kế hoạch bay cho từng chuyến.

Trước thắc mắc của nhiều hành khách đang “mắc kẹt” tại Trung Quốc sau khi Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã công bố tạm thời dừng toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam-Trung Quốc từ 13 giờ ngày 1/2 do virus corona, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không trong nước sẽ được phép bay thêm một số chuyến đặc biệt để đưa lượng lớn khách Việt Nam đang ở tại nhiều điểm của Trung Quốc đại lục và Hong Kong, Macao về nước.

Sẽ có thêm một số chuyến bay “đặc biệt” để đưa lượng lớn người Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Các hãng hàng không cần lên kế hoạch bay cho từng chuyến.

Riêng đường bay Đài Loan, các hãng sẽ được phép hoạt động bình thường trở lại, không bị áp lệnh cấm bay.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, các hãng hàng không cần lên kế hoạch bay cho từng chuyến và xin phép, sau đó Cục sẽ cấp phép bay để giải toả khách. Tuy nhiên, tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc về sẽ phải hạ cánh xuống Vân Đồn (Quảng Ninh), hành khách sẽ được cách ly và kiểm tra sức khoẻ theo quy định.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Cục Hàng không Việt Nam đã công bố tạm thời hủy cấp phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 6h quốc tế (tức 13h giờ Việt Nam) ngày 1/2/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, đây là tình huống bất khả kháng mà các hãng hàng không phải phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà chức trách.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không bằng hình thức phù hợp với nội dung tạm thời hủy phép bay đồng thời từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu của các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc theo kế hoạch nói trên. Các chuyến bay đang thực hiện, yêu cầu bay trở lại sân bay cất cánh.

Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và thực hiện thông báo của Cục Hàng không Việt Nam về việc dừng cấp phép cho tất cả các chuyến bay đến/đi từ Trung Quốc, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific thông báo ngừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong từ ngày 01/02/2020.

Hãng hàng không Vietjet thông báo dừng tất cả các chuyến bay đi/đến Trung Quốc đại lục từ ngày 1/2/2020. Tất cả các đường bay quốc tế khác, kể cả đường bay đến Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) vẫn khai thác bình thường.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, đây là tình huống bất khả kháng mà các hãng hàng không phải phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà chức trách.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để theo dõi tình hình và đưa ra các phương án phục vụ hành khách phù hợp nhất trong tình hình hiện nay. Hãng sẽ cập nhật phương án đưa các công dân Việt Nam tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông trở về trong các thông tin báo chí tiếp theo.

Cũng ngày 01/2/2020, Hãng hàng không Vietjet thông báo dừng tất cả các chuyến bay đi/đến Trung Quốc đại lục từ ngày 1/2/2020. Tất cả các đường bay quốc tế khác, kể cả đường bay đến Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) vẫn khai thác bình thường.

Hãng đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, y tế, cảng hàng không... chủ động thực hiện các quy trình khai thác theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, các khuyến cáo của IATA, Tổ chức y tế thế giới WHO và các nhà chức trách trong công tác kiểm soát dịch Corona, đảm bảo an toàn cao nhất cho tổ bay và hành khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Cần Thơ được nghỉ học 1 tuần để phòng virus corona
Học sinh Cần Thơ được nghỉ học 1 tuần để phòng virus corona

VOV.VN - Cần Thơ quyết định cho học sinh, viên nghỉ thêm 1 tuần để tiêu độc, khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống bệnh.

Học sinh Cần Thơ được nghỉ học 1 tuần để phòng virus corona

Học sinh Cần Thơ được nghỉ học 1 tuần để phòng virus corona

VOV.VN - Cần Thơ quyết định cho học sinh, viên nghỉ thêm 1 tuần để tiêu độc, khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống bệnh.

Bình Thuận cách ly 2 trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus corona
Bình Thuận cách ly 2 trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus corona

VOV.VN - Sở Y tế Bình Thuận xác nhận đang cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp đầu tiên có biểu hiện nghi nhiễm nCoV, trong đó có 1 người Trung Quốc.

Bình Thuận cách ly 2 trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus corona

Bình Thuận cách ly 2 trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus corona

VOV.VN - Sở Y tế Bình Thuận xác nhận đang cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp đầu tiên có biểu hiện nghi nhiễm nCoV, trong đó có 1 người Trung Quốc.

Những điểm tương đồng và khác biệt giữa SARS và virus corona mới
Những điểm tương đồng và khác biệt giữa SARS và virus corona mới

VOV.VN - Có những điểm tương đồng và cả sự khác biệt giữa dịch bệnh do virus corona hiện nay với SARS – dịch bệnh ảnh hưởng tới hơn 8.000 người ở 37 nước.

Những điểm tương đồng và khác biệt giữa SARS và virus corona mới

Những điểm tương đồng và khác biệt giữa SARS và virus corona mới

VOV.VN - Có những điểm tương đồng và cả sự khác biệt giữa dịch bệnh do virus corona hiện nay với SARS – dịch bệnh ảnh hưởng tới hơn 8.000 người ở 37 nước.

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang kín mít để phòng virus corona
Người dân Hà Nội đeo khẩu trang kín mít để phòng virus corona

VOV.VN - Theo khuyến cáo của Bộ Y tế để ngăn ngừa virus Corona lây lan, người dân Hà Nội chủ động mang khẩu trang khi di chuyển đến những nơi công cộng.

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang kín mít để phòng virus corona

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang kín mít để phòng virus corona

VOV.VN - Theo khuyến cáo của Bộ Y tế để ngăn ngừa virus Corona lây lan, người dân Hà Nội chủ động mang khẩu trang khi di chuyển đến những nơi công cộng.

Bến Tre: Bệnh nhân Trung Quốc không bị nhiễm virus corona đã xuất viện
Bến Tre: Bệnh nhân Trung Quốc không bị nhiễm virus corona đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) đã điều trị cách ly bệnh nhân là người Trung Quốc, và khi sức khỏe bệnh nhân phục hồi đã cho xuất viện.

Bến Tre: Bệnh nhân Trung Quốc không bị nhiễm virus corona đã xuất viện

Bến Tre: Bệnh nhân Trung Quốc không bị nhiễm virus corona đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) đã điều trị cách ly bệnh nhân là người Trung Quốc, và khi sức khỏe bệnh nhân phục hồi đã cho xuất viện.

Những lễ hội đầu xuân nào đã bị dừng để phòng chống dịch virus Corona?
Những lễ hội đầu xuân nào đã bị dừng để phòng chống dịch virus Corona?

VOV.VN - Một số lễ hội bị dừng hoạt động vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra diễn biến ngày càng phức tạp.

Những lễ hội đầu xuân nào đã bị dừng để phòng chống dịch virus Corona?

Những lễ hội đầu xuân nào đã bị dừng để phòng chống dịch virus Corona?

VOV.VN - Một số lễ hội bị dừng hoạt động vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra diễn biến ngày càng phức tạp.

Xin đừng kỳ thị người Trung Quốc chỉ vì virus corona!
Xin đừng kỳ thị người Trung Quốc chỉ vì virus corona!

VOV.VN -Người Trung Quốc hay bất kỳ ai nhiễm bệnh đều là bệnh nhân và cần được đối xử tử tế, nhân văn...

Xin đừng kỳ thị người Trung Quốc chỉ vì virus corona!

Xin đừng kỳ thị người Trung Quốc chỉ vì virus corona!

VOV.VN -Người Trung Quốc hay bất kỳ ai nhiễm bệnh đều là bệnh nhân và cần được đối xử tử tế, nhân văn...

Hải Phòng thêm 4 trường hợp phải cách ly do nghi nhiễm virus Corona
Hải Phòng thêm 4 trường hợp phải cách ly do nghi nhiễm virus Corona

VOV.VN - Trong số các trường hợp phải cách ly, có 1 người Trung Quốc, đang được theo dõi tại khu vực cách ly của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Hải Phòng thêm 4 trường hợp phải cách ly do nghi nhiễm virus Corona

Hải Phòng thêm 4 trường hợp phải cách ly do nghi nhiễm virus Corona

VOV.VN - Trong số các trường hợp phải cách ly, có 1 người Trung Quốc, đang được theo dõi tại khu vực cách ly của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng.