Sẽ thêm chương trình phát thanh tiếng Việt tại nước ngoài

Đài TNVN sẽ giúp đỡ Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia xây dựng chương trình phát thanh tiếng Việt.

Tối 24/5, trước khi diễn ra đêm Gala chào mừng các đại biểu tới dự AMS 8, GS. TS. Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã có buổi tiếp thân mật bà Rosarita Niken - Chủ tịch Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia và ông Kim Inkyu - Chủ tịch Hãng Phát thanh truyền hình KBS Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp bà  Rosarita tại AMS 8. Bà Rosarita cảm ơn thịnh tình của phía Việt Nam và cho biết, hiện Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia đã phát 9 ngôn ngữ, tuy nhiên chưa có chương trình bằng tiếng Việt. Bà Rosarita hy vọng trong thời gian tới Đài TNVN sẽ giúp đỡ phía Indonesia thành lập chương trình phát thanh tiếng Việt trên kênh phát thanh đối ngoại của Đài. Bà Chủ tịch cũng đề xuất việc xem xét ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Đài TNVN và Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia.

Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền hoan nghênh đề xuất của bà Rosarita, cho biết trong năm 2011 sẽ xem xét ký biên bản ghi nhớ vào tháng 9/2011 - thời điểm thành lập hai Đài.

* Trong buổi gặp gỡ thân mật với Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hãng Phát thanh truyền hình KBS Hàn Quốc Kim Inkyu đánh giá cao công tác tổ chức AMS 8 của Đài TNVN, nhất là buổi khai mạc diễn ra sáng 24/5.

Ông Kim Inkyu tin tưởng, AMS 8 do Đài TNVN tổ chức sẽ thành công tốt đẹp; bày tỏ mong muốn năm 2012 sẽ cùng Đài TNVN tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền giới thiệu với ông Kim Inkyu về hệ thống phát thanh hiện nay của Đài TNVN, trong đó nhấn mạnh tới các kênh, hệ ứng dụng công nghệ hiện đại và cho rằng, toàn bộ công nghệ sản xuất chương trình của Đài TNVN đã cơ bản được số hoá và đã tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ông Kim Inkyu đánh giá cao những thành công của Đài TNVN trong thời gian qua, đồng thời mong muốn được tiếp đón Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền tại Hàn Quốc trong phiên họp của Đại hội đồng ABU năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên