Siết chặt phòng dịch và an toàn vận tải trước cao điểm nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, đúng thời điểm dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại. Nhằm tránh bị động trong công tác đảm bảo an toàn vận tải và phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các bến xe khách trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

 

Tranh thủ thời gian trước nghỉ lễ, bà Nguyễn Thị Kiên Định, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, ra bến xe Giáp Bát mua vé đưa cháu nội về quê chơi ở Xuân Trường, Nam Định. Dù đi vào lúc thấp điểm, xe rất vắng khách, nhưng hai bà cháu vẫn nghiêm túc đeo khẩu trang.

“Tôi được nghe tuyên truyền thông tin đại chúng, tôi vẫn đeo khẩu trang thường xuyên. Tôi thấy công tác phòng chống dịch của bến xe và nhà xe khá tốt”, bà Định nói.

Qua kiểm tra của lực lượng thanh tra giao thông tại bến xe Giáp Bát, hầu hết nhà xe đều chấp hành các quy định về niêm yết giá, công khai số điện thoại đường dây nóng, trang bị camera giám sát, bình phòng cháy chữa cháy.

Một số tài xế của nhà xe Anh Huy Đất Cảng và Công ty TNHH Hải Vân chia sẻ:

“Chúng tôi khuyến cáo cho khách hàng, có phục vụ khẩu trang, nước xịt tay. Bình thường tôi đề nghị khách đeo hết”.

“Trước khi đi phải kiểm tra toàn bộ xe, thiếu cái gì thì báo cho công ty để công ty cấp để đi đường cho an toàn, đi đến nơi về đến chốn. Một ca lái là 4 tiếng thay nhau lái”.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát, nhận định, cao điểm của dịp nghỉ lễ năm nay sẽ rơi vào chiều 28, cả ngày 29 tháng Tư, và chiều mùng 3, cả ngày mùng 4 tháng 5. Lượng khách dự kiến ở bến sẽ tăng 300%, tương đương 12.000 đến 15.000 khách/ngày.

Ông Tùng nhấn mạnh, bên cạnh huy động thêm 200 lượt xe/ngày, 100% lao động trực cao điểm phục vụ hành khách, bến xe Giáp Bát cũng đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19:

“Chúng tôi đã chủ động tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, qua dán pano thông điệp 2K của Bộ Y tế, lập các điểm sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí tại nơi ra vào bến. Với nhân viên bến xe, lái phụ xe, chúng tôi thực hiện đeo khẩu trang và hướng dẫn hành khách phòng dịch sát khuẩn trước khi lên xe”.

Trong khi đó, tại bến xe Nước Ngầm, lãnh đạo bến dự trù bổ sung 50 lượt xe tăng cường/ngày để bổ sung các tuyến vận tải đông khách như tuyến Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng.

Ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm, cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến: “Giá vé chúng tôi niêm yết trên bảng điện tử, thông báo trên loa về giờ chạy. Trước khi xe xuất bến có bảo vệ, ban kiểm soát kiểm tra lượng khách trên xe, tránh tình trạng khi xe rời bến không chở quá số người quy định, thu đúng giá vé.

 

Chúng tôi mong muốn được kết hợp với cơ quan chức năng khi có thông tin, phản ánh của hành khách thì kịp thời gọi về số của bến xe để chúng tôi kịp thời xử lý theo quy định và theo hợp đồng đã ký với bến”.

Đánh giá buổi kiểm tra ngày 25/4 về điều kiện phương tiện, người lái và công tác phòng dịch tại các bến xe, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho rằng, những nội dung này đã được đơn vị quản lý bến, các nhà xe và chính hành khách hết sức quan tâm.

“Tình hình khu vực bến xe đã được quan tâm rất sạch sẽ. Công tác phòng chống dịch được nâng lên rõ rệt, qua hệ thống băng rôn, áp phích, loa đài. Hầu hết lái xe đều chấp hành tốt, không phát hiện vi phạm nồng độ cồn, điều kiện phương tiện, người lái cũng đảm bảo. Hành khách cũng ý thức cao trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhân dân đã đồng lòng cùng các lực lượng chức năng để đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an lành, thuận lợi”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thanh tra giao thông Hà Nội sẽ bố trí lực lượng cùng công an các quận, CSGT đảm bảo trật tự tại khu vực trước cửa, các tuyến đường trọng điểm xung quanh bến xe, có chốt cứng tại các điểm ra vào bến, trọng điểm ở các bến Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh khu vực Đông Bắc tăng cường phòng, chống dịch tại các bến tàu, bến xe
Các tỉnh khu vực Đông Bắc tăng cường phòng, chống dịch tại các bến tàu, bến xe

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn tăng cường công tác phòng chống dịch tại các bến tàu, bến xe, cảng, cửa khẩu.

Các tỉnh khu vực Đông Bắc tăng cường phòng, chống dịch tại các bến tàu, bến xe

Các tỉnh khu vực Đông Bắc tăng cường phòng, chống dịch tại các bến tàu, bến xe

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn tăng cường công tác phòng chống dịch tại các bến tàu, bến xe, cảng, cửa khẩu.

Đắk Lắk chủ động phòng, chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ
Đắk Lắk chủ động phòng, chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ gia tăng số ca mắc COVID-19 dịp nghỉ lễ sắp tới, sáng 25/4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đắk Lắk chủ động phòng, chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ

Đắk Lắk chủ động phòng, chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ gia tăng số ca mắc COVID-19 dịp nghỉ lễ sắp tới, sáng 25/4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch dịp lễ 30/4 và 1/5.