Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 11/4

VOV.VN - Giá xăng RON95-III tăng lên mức 24.240 đồng/lít, xăng E5RON92 lên 23.170 đồng/lít. Giá các loại dầu tăng từ 700 - 710 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 chiều nay (11/4).

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá xăng RON95-III tăng lên mức 24.240 đồng (tăng 1.120 đồng), xăng E5 RON 92 là 23.170 đồng (tăng 1.090 đồng)/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, dầu diesel là 20.140 đồng một lít, tăng 710 đồng/lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 19.730 đồng, tăng 700 đồng/lít, dầu mazut tăng 720 đồng/lít, có giá mới là 15.190 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ bình ổn 300 đồng với xăng RON 95, trích Quỹ 150 đồng với xăng E5RON92; dầu DO và dầu hoả cùng trích lập mức 300 đồng/lít, riêng dầu mazut không trích lập cũng không chi sử dụng quỹ.

Trong kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 3/4), giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 60 đồng/lít, lên mức 22.080 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 90 đồng/lít, giá bán là 23.120 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.430 đồng/lít. Còn giá dầu hỏa giảm 430 đồng/lít, giá bán là 19.030 đồng/lít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội băn khoăn doanh nghiệp quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu
Đại biểu Quốc hội băn khoăn doanh nghiệp quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu

VOV.VN - “Bình ổn giá xăng, dầu vẫn là tiền của dân nên việc doanh nghiệp quản lý quỹ sẽ không rõ ràng mà thậm chí doanh nghiệp cũng kêu khổ”.

Đại biểu Quốc hội băn khoăn doanh nghiệp quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đại biểu Quốc hội băn khoăn doanh nghiệp quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu

VOV.VN - “Bình ổn giá xăng, dầu vẫn là tiền của dân nên việc doanh nghiệp quản lý quỹ sẽ không rõ ràng mà thậm chí doanh nghiệp cũng kêu khổ”.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị mức chiết khấu, Bộ Công Thương lên tiếng
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị mức chiết khấu, Bộ Công Thương lên tiếng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nêu rõ: Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu sẽ được xây dựng phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị mức chiết khấu, Bộ Công Thương lên tiếng

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị mức chiết khấu, Bộ Công Thương lên tiếng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nêu rõ: Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu sẽ được xây dựng phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng
Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng

VOV.VN - Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch ước tính tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 khoảng 270.000 tỷ đồng, được huy động chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn của DN và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng

Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng

VOV.VN - Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch ước tính tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 khoảng 270.000 tỷ đồng, được huy động chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn của DN và các nguồn vốn hợp pháp khác.