Sóc Trăng khẩn trương gia cố đê bao chống triều cường

VOV.VN - Theo Báo cáo nhanh của Phòng NN&PTNT huyện Cù Lao Dung, triều cường từ ngày 13-15/11 làm vỡ, tràn 23 đoạn đê bao, bờ bao, tổng chiều dài 113m.

Đợt triều cường từ ngày 13/11 đến nay tiếp tục gây vỡ và tràn nhiều đoạn đê, bờ bao tại huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tích cực gia cố đê bao để ứng phó trước các đợt triều cường tiếp theo.

Triều cường tiếp tục dâng mạnh sáng sớm 15/11 làm vỡ một đoạn bờ bao ở ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, gây ngập khoảng 100 công đất sản xuất nông nghiệp của bà con. Ông Dương Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban nhân dân ấp An Lạc cho biết, đoạn đê bị vỡ đang được khắc phục để bảo vệ nhà cửa, hoa màu của người dân cũng như kịp thời ứng phó với các con nước lớn tiếp theo.

Theo Báo cáo nhanh của Phòng NN&PTNT huyện Cù Lao Dung, triều cường từ ngày 13-15/11 làm vỡ, tràn 23 đoạn đê bao, bờ bao, tổng chiều dài 113m; trong đó các đoạn vỡ như bờ câu, bọng, đập, đê bao sông, đường giao thông do nhà nước quản lý đã được khắc phục xong. Riêng 19 đoạn là các bờ bao trong dân có 11 đoạn đã gia cố xong, còn lại 8 đoạn đang được gia cố. Triều cường gây vỡ đê đã làm ngập gần 50ha mía, cây ăn trái, rau màu, ao nuôi thủy sản và 42 căn nhà của người dân huyện Cù Lao Dung.

Để ứng phó với đợt triều cường tiếp theo, trong ngày 15/11, lực lượng Trạm Quản lý Thủy nông trên toàn tỉnh Sóc Trăng với gần 100 người đã đến huyện Cù Lao Dung để hỗ trợ địa phương gia cố đê bao, bờ bao, đê bao Tả - Hữu xung yếu, bị nước tràn.

Anh Huỳnh Văn Nho, công tác tại Trạm Quản lý Thủy nông huyện Cù Lao Dung, cho biết, triều cường 2 ngày qua, nước dâng cao làm nhiều đoạn đê bao Tả - Hữu bị tràn, theo đó, tại địa bàn xã Đại Ân 1 là bị tràn nhiều nhất, đe dọa đến diện tích nuôi thủy sản và sản xuất nông nghiệp của người dân sinh sống trong đê.

Cũng theo ông Trần Hoàng Hải, Trưởng Trạm Quản lý Thủy nông Cù Lao Dung, đợt này, triều cường đến sớm hơn và cao, gây tràn nhiều đoạn đê bao Tả - Hữu. Vì vậy, mà Công ty Cổ phần Thủy lợi Sóc Trăng đã huy động anh em lực lượng ở các Trạm Quản lý Thủy nông trên toàn tỉnh đến để hỗ trợ gia cố, chống tràn. Theo đó, lực lượng của các Trạm Quản lý Thủy nông sẽ tham gia gia cố chiều dài từ 700-800m trong 2 ngày để ngăn nước tràn qua đê, làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của bà con.

Theo dự báo, triều cường dâng tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tăng cường gia cố các đê bao, cống, bọng… thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phối hợp các địa phương, nhân dân chủ động khắc phục đoạn đê bao, bờ bao bị vỡ và tràn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều cường dâng cao tại Cần Thơ, nhiều tuyến đường ngập sâu
Triều cường dâng cao tại Cần Thơ, nhiều tuyến đường ngập sâu

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Cần Thơ triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường trong nội ô thành phố ngập sâu, giao thông đi lại của người dân gặp khó khăn.

Triều cường dâng cao tại Cần Thơ, nhiều tuyến đường ngập sâu

Triều cường dâng cao tại Cần Thơ, nhiều tuyến đường ngập sâu

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Cần Thơ triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường trong nội ô thành phố ngập sâu, giao thông đi lại của người dân gặp khó khăn.

ĐBSCL hứng chịu đợt triều cường thứ 2 trong vòng 1 tháng
ĐBSCL hứng chịu đợt triều cường thứ 2 trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Triều cường gây ngập úng lúa và hoa màu. Nhiều tuyến đường trong nội ô bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương.

ĐBSCL hứng chịu đợt triều cường thứ 2 trong vòng 1 tháng

ĐBSCL hứng chịu đợt triều cường thứ 2 trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Triều cường gây ngập úng lúa và hoa màu. Nhiều tuyến đường trong nội ô bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương.

Triều cường, mưa to gây ra hàng chục điểm sạt lở tại huyện Cái Bè (Tiền Giang)
Triều cường, mưa to gây ra hàng chục điểm sạt lở tại huyện Cái Bè (Tiền Giang)

VOV.VN - Theo thống kê của UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn huyện hiện có hơn 20 điểm sạt lở bờ sông, rạch có nguy mô lớn chưa được khắc phục.

Triều cường, mưa to gây ra hàng chục điểm sạt lở tại huyện Cái Bè (Tiền Giang)

Triều cường, mưa to gây ra hàng chục điểm sạt lở tại huyện Cái Bè (Tiền Giang)

VOV.VN - Theo thống kê của UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn huyện hiện có hơn 20 điểm sạt lở bờ sông, rạch có nguy mô lớn chưa được khắc phục.