Sóc Trăng: Tiếp tục ưu tiên phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào DTTS

VOV.VN - Với chủ đề “các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, năm 2024 vừa kết thúc trưa nay 18/8.

 

Dự và chỉ đạo đại hội có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, nhấn mạnh, trong 5 năm tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, to lớn hơn.

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, cùng nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc khác được các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã góp phần giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nói chung và hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào DTTS nói riêng từng bước cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đời sống văn hóa tinh thần, lễ hội dân tộc, tôn giáo tiếp tục được cải thiện.

Đại đức Sơn Minh Hiền, Trụ trì chùa Đơm Pô, huyện Trần Đề phấn khởi cho biết: "Đảng, Nhà nước và địa phương đặc biệt rất quan tâm đến đồng bào dân tộc Khmer. Chùa Đơm Pô được lãnh đạo rất là quan tâm trong các chương trình lễ hội, như Sene Đôl-ta, tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước còn rất là quan tâm xây dựng đường, trường, trạm,… khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Khmer là làm ăn ngày càng phát triển hơn".

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục có bước tăng trưởng; riêng 6 tháng đầu năm 2024, ước đạt hơn 6,5%, cao hơn so với mức bình quân chung cả nước (6,42%), đứng thứ 6 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. GRDP bình quân đầu người tính đến cuối năm 2023 đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Nguồn lực 3 chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép, triển khai thực hiện hiệu quả để đầu tư, nâng cấp, làm mới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS. Qua đó, có tất cả xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 99% hộ gia đình vùng DTTS được sử dụng lưới điện quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99,6%.

Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 34 xã vùng dân tộc thiểu số, chiếm gần 50%, có 4 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn này, tỉnh Sóc Trăng còn hỗ trợ xây dựng trên 14.800 căn nhà dành cho hộ nghèo; trong đó, có gần 6.200 căn nhà dành hộ nghèo người DTTS….

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, nhấn mạnh: "Công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sự chuyển biến tích cực; toàn tỉnh đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 4.607 hộ với 67 mô hình phát triển sản xuất, góp phần đa dạng hóa sinh kế cộng đồng và giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh còn 4.116 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (giảm 6.545 hộ so với năm 2021); tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 2%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo trên 3%/năm".

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng cũng đặt mục tiêu thời gian tới tiếp tục ưu tiên phát triển toàn diện, bền vững xã vùng đồng bào DTTS và ấp đặc biệt khó khăn. Cụ thể, tỉnh phấn đấu tất đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác, người lao động DTTS có nhu cầu được đào tạo nghề; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 2% - 3%. Cơ bản không còn các xã, ấp đặc biệt khó khăn; 100% xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới. Xóa tình trạng nhà ở tạm, dột nát trong vùng đồng bào DTTS.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao sự quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực, vượt khó vươn lên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các DTTS tỉnh cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ về những công lao to lớn, những thành tựu đạt được đáng phấn khởi tự hào trong 5 năm qua làm tăng thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và của địa phương mình, quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, to lớn hơn.

"Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS, thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết.

Tại đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao bằng khen và kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự phát triển các dân tộc; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019 - 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an xã góp phần xóa hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công an xã góp phần xóa hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã đã góp phần xóa bỏ nhiều hủ tục, giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự.

Công an xã góp phần xóa hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số

Công an xã góp phần xóa hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã đã góp phần xóa bỏ nhiều hủ tục, giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự.

Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới
Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới

VOV.VN- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, đến nay hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiếu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới khang trang, không còn cảnh nhà tạm bợ.

Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới

Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới

VOV.VN- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, đến nay hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiếu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới khang trang, không còn cảnh nhà tạm bợ.

Tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình trong vùng dân tộc thiểu số
Tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình trong vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng 9/8, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phối hợp với hội phụ nữ Đắk Lắk tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong vùng dân tộc thiểu số tại các huyện Ea Sup và Krông Pắk.

Tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình trong vùng dân tộc thiểu số

Tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình trong vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng 9/8, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phối hợp với hội phụ nữ Đắk Lắk tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong vùng dân tộc thiểu số tại các huyện Ea Sup và Krông Pắk.