Sớm triển khai dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa

VOV.VN - Sáng 15/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, UVBCT Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc với BQL Dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa

Sân bay Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai, nằm cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 30 km về phía Đông Bắc, là nơi trước đây quân đội Mỹ sử dụng để lưu chứa chất da cam/dioxin, đưa lên may bay đi phun rải. Hiện sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm và phức tạp nhất ở Việt Nam với diện tích bị ô nhiễm lên đến 52 hécta, khối lượng đất ô nhiễm là 515.000 m3 , trong khi có khoảng 110.000 người đang sinh sống xung quanh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân

Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, từ năm 1995, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đã tổ chức nhiều dự án đào xúc, cô lập hàng trăm ngàn mét khối đất nhiễm dioxin. Với nguồn tài trợ quốc tế, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã triển khai thực hiện dự án cô lập chống lan tỏa bằng cách xây dựng hồ điều hòa, đào đắp mương thu gom dòng chảy nước bề mặt, di dời các đơn vị, doanh trại ra khỏi vùng ô nhiễm...

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

Trong tháng 4/2019, dự kiến sẽ triển khai giai đoạn 1 Dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa từ nguồn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hoa Kỳ với số tiền bảo đảm là 183 triệu USD và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.

Tổng chi phí dự kiến xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa là 390 triệu USD, thời gian dự kiến là 10 năm. Hòa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời tiêp tục đẩy mạnh các quan hệ kinh tế, văn hóa, an ninh giữa 2 nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn sâu sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

Nghe báo cáo tình hình triển khai dự án tại thực địa 

Do đó Bộ trưởng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần tập trung nguồn lực, giải pháp để sớm triển khai có hiệu quả các dự án xử lý triệt để dioxin: "Những vấn đề mà chúng ta thấy còn khó: thứ nhất là khó về tiền, thứ 2 là công nghệ, thứ 3 là khối lượng lớn và thứ 4 đây là vấn đề mới chưa từng có. Cho nên đi như thế nào, làm như thế nào thì chúng ta phải tháo gỡ. Và quan trọng là tạo sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ để thực hiện được mục tiêu là đi vào hoạt động sớm nhất."

Trước đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa
Hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa

VOV.VN - Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (Bộ Tư lệnh hóa học) và Tập đoàn Shimizu (Nhật Bản) vừa ký biên bản hợp tác thử nghiệm này

Hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa

Hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa

VOV.VN - Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (Bộ Tư lệnh hóa học) và Tập đoàn Shimizu (Nhật Bản) vừa ký biên bản hợp tác thử nghiệm này

Mỹ cam kết tham gia tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa
Mỹ cam kết tham gia tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa

VOV.VN -Chính phủ, Quốc hội Mỹ cam kết tiếp tục tẩy độc tại Sân bay Đà Nẵng và tới đây là Sân bay Biên Hòa, nơi ô nhiễm gấp cả trăm nghìn lần cho phép.

Mỹ cam kết tham gia tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa

Mỹ cam kết tham gia tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa

VOV.VN -Chính phủ, Quốc hội Mỹ cam kết tiếp tục tẩy độc tại Sân bay Đà Nẵng và tới đây là Sân bay Biên Hòa, nơi ô nhiễm gấp cả trăm nghìn lần cho phép.