Sơn La đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong đợt rét đậm, rét hại

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Trước dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nhiệt độ giảm sâu trong những ngày tới, ngành Y tế Sơn La đã, đang nỗ lực triển khai các phương án, giải pháp nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người dân.

Gia đình chị Lèo Thị Thảo, ở bản Nang Phai, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) những ngày qua có tới 3 thành viên là ông và 2 cháu nhỏ bị ốm, phải nằm viện để điều trị.

Chị Thảo cho biết: "Trời rét đậm rét hại các cháu ốm sốt nhiều, tôi đưa các cháu đi khám tư nhân, mua thuốc uống nhưng không khỏi. Đưa các cháu ra bệnh viện tỉnh khám cho khỏi bệnh, cho yên tâm hơn. Hôm trước tôi cũng đưa bố ra nằm viện một tuần, huyết áp tăng, cũng đỡ, cũng ra viện rồi".

Theo ghi nhận, tại các cơ sở y tế của tỉnh Sơn La, nhất là các huyện vùng cao như Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên…số người nhập viện điều trị gia tăng, phần lớn số này là người cao tuổi, trẻ nhỏ mắc các bệnh thường gặp vào mùa lạnh và khi thời tiết diễn biến thất thường như tim mạch, hô hấp...

 Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho hay: trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài 10 ngày vừa qua, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 550 – 600 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú và khoảng 250 - 300 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.

 "Các bệnh nhân mắc bệnh lý liên quan đến thời tiết thay đổi phải nhập viện tăng lên, mức độ bệnh cũng nặng hơn, trong đó có nhiều bệnh nhân phải vào điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc.

Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân phải đảm bảo giữ ấm tốt đặc biệt là những người có bệnh nền, người già, trẻ em; ăn uống đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng, ra đường phải có khẩu trang, đặc biệt ngày giá lạnh thì hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết", bác sĩ Đỗ Xuân Thụ nói.

 Trước dự báo những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 – 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch lớn, các cơ sở y tế ở Sơn La đã chủ động các biện pháp chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh, như đảm bảo đầy đủ chăn ấm, cung cấp đèn sưởi tại các phòng  mổ, phòng cấp cứu, phòng có trẻ sơ sinh... Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, tránh rét qua nhiều kênh thông tin.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết: "Ngành y tế Sơn La đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất như giường bệnh, thuốc, sẵn sàng điều trị và cấp cứu người bệnh. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh các cơ sở khám chữa bệnh, cần theo dõi sát các trường hợp viêm phổi mùa đông có mức độ tiến triển bệnh nhanh và các triệu chứng không điển hình để kịp thời phát hiện các biến chủng mới có thể xảy ra do Covid. Trên tinh thần như thế, đến thời điểm hiện tại, các cơ sở y tế đều đáp ứng tốt như cầu khám, chữa bệnh của người dân".

Ông Trần Thanh Bình cũng khuyến cáo, ngoài nỗ lực của ngành y tế, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân, nhất là khi dịp Tết nguyên đán đang cận kề, để đảm bảo mỗi người, mỗi nhà đều được đón Tết sum vầy, ấm cúng với sức khoẻ tốt nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ vùng quê cách mạng đến vùng kinh tế trọng điểm của Sơn La
Từ vùng quê cách mạng đến vùng kinh tế trọng điểm của Sơn La

VOV.VN - Vùng quê cách mạng với cứ điểm lịch sử Nà Sản và Ngã ba Cò Nòi, 70 năm sau giải phóng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã vươn lên trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Sơn La.

Từ vùng quê cách mạng đến vùng kinh tế trọng điểm của Sơn La

Từ vùng quê cách mạng đến vùng kinh tế trọng điểm của Sơn La

VOV.VN - Vùng quê cách mạng với cứ điểm lịch sử Nà Sản và Ngã ba Cò Nòi, 70 năm sau giải phóng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã vươn lên trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Sơn La.

Sơn La phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Sơn La phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa công bố quyết định phê duyệt các đề án phát triển và định hướng phát triển các khu du lịch quốc gia, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030 du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sơn La phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sơn La phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa công bố quyết định phê duyệt các đề án phát triển và định hướng phát triển các khu du lịch quốc gia, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030 du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nữ cán bộ trường Cao đẳng Y tế Sơn La lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
Nữ cán bộ trường Cao đẳng Y tế Sơn La lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

VOV.VN - Trước khi bị bắt, Quàng Thị Chỉnh là lưu trữ viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La. Chỉnh đã đưa thông tin có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ cán bộ trường Cao đẳng Y tế Sơn La lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Nữ cán bộ trường Cao đẳng Y tế Sơn La lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

VOV.VN - Trước khi bị bắt, Quàng Thị Chỉnh là lưu trữ viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La. Chỉnh đã đưa thông tin có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quả ngọt bên dòng sông Mã giúp bà con vùng cao Sơn La phát triển kinh tế
Quả ngọt bên dòng sông Mã giúp bà con vùng cao Sơn La phát triển kinh tế

VOV.VN - Hơn 60 năm bén rễ và phủ xanh vùng đất biên cương Sơn La, nhãn Sông Mã đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam, góp phần thực hiện Dự án 3 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Quả ngọt bên dòng sông Mã giúp bà con vùng cao Sơn La phát triển kinh tế

Quả ngọt bên dòng sông Mã giúp bà con vùng cao Sơn La phát triển kinh tế

VOV.VN - Hơn 60 năm bén rễ và phủ xanh vùng đất biên cương Sơn La, nhãn Sông Mã đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam, góp phần thực hiện Dự án 3 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Gala cà phê Sơn La: Đẩy nền kinh tế cà phê phát triển bền vững
Gala cà phê Sơn La: Đẩy nền kinh tế cà phê phát triển bền vững

VOV.VN - Nhiều sản phẩm cà phê của người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tại Gala cà phê Sơn La đã góp phần phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (Dự án 3) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Gala cà phê Sơn La: Đẩy nền kinh tế cà phê phát triển bền vững

Gala cà phê Sơn La: Đẩy nền kinh tế cà phê phát triển bền vững

VOV.VN - Nhiều sản phẩm cà phê của người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tại Gala cà phê Sơn La đã góp phần phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (Dự án 3) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phát triển kinh tế nông nghiệp Sơn La cần những đột phá mới
Phát triển kinh tế nông nghiệp Sơn La cần những đột phá mới

VOV.VN - 5 năm chuyển đổi, đưa cây ăn quả lên sườn đất dốc, kinh tế nông nghiệp Sơn La đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành điểm sáng của khu vực Tây Bắc và cả nước.

Phát triển kinh tế nông nghiệp Sơn La cần những đột phá mới

Phát triển kinh tế nông nghiệp Sơn La cần những đột phá mới

VOV.VN - 5 năm chuyển đổi, đưa cây ăn quả lên sườn đất dốc, kinh tế nông nghiệp Sơn La đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành điểm sáng của khu vực Tây Bắc và cả nước.