Sơn La thiệt hại gần 5 tỷ đồng do mưa lớn và dông lốc

VOV.VN - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng; với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/đợt, một số nơi có mưa rất to trên 100 mm/đợt như các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai…

Thống kê từ ngày 20/5 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1 người chết, 1 người bị thương; hàng chục căn nhà và nhiều diện tích cây trồng ở 5/12 huyện, thành phố bị thiệt hại.

Cụ thể, người chết là cháu Lò Thị Th., sinh năm 2014; thường trú ở bản Liềng, xã Púng Bánh, huyện Sông Mã bị lũ cuốn trôi tại cầu treo bản Liềng; người bị thương là chị Quàng Thị H., sinh năm 1993; trú tại bản Hịa, xã Mường É, huyện Thuận Châu. Chị H. bị thương do đất, đá sạt lở vào nhà.

Về nhà ở, toàn tỉnh có tổng số hơn 70 nhà bị thiệt hại; trong đó có 3 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ, dông lốc cũng đã làm hơn 25 ha cây trồng hằng năm và cây lúa bị ảnh hưởng; hơn 30 con gia súc, gia cầm bị chết; gần 150m kênh mương thủy lợi bị sạt lở…ước tổng giá trị thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng.

Ngay khi ghi nhận các thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã thành lập Tổ công tác cứu hộ, cứu nạn trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn; động viên, thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng, bị thương; đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ khắc phục, sửa chữa nhà, cây trồng bị thiệt hại ở để sớm ổn định đời sống và sản xuất

Theo dự báo, mưa sẽ còn tiếp diễn trong 1- 2 ngày tới. Vì vậy, các địa phương ở Sơn La hiện đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ ở trong các vùng nguy hiểm sạt lở di dời đến nơi an toàn và huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai của xã, bản hỗ trợ các hộ trong việc triển khai di dời tài sản, đồ dùng sinh hoạt… nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung
Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, khu vực miền Trung mới xảy ra mưa lớn, dông lốc là hiếm gặp, rất bất thường.

Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung

Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, khu vực miền Trung mới xảy ra mưa lớn, dông lốc là hiếm gặp, rất bất thường.

Dông lốc làm hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Nậm Pồ, Điện Biên
Dông lốc làm hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Nậm Pồ, Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn, dông lốc xảy ra cục bộ trên địa bàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) từ đêm 28 đến rạng sáng 29/3 đã làm gần chục ngôi nhà tại nhiều xã bị sạt lở nền, móng, tốc mái và một số công trình, đường giao thông quan trọng bị sạt lở, hư hỏng.

Dông lốc làm hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Nậm Pồ, Điện Biên

Dông lốc làm hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Nậm Pồ, Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn, dông lốc xảy ra cục bộ trên địa bàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) từ đêm 28 đến rạng sáng 29/3 đã làm gần chục ngôi nhà tại nhiều xã bị sạt lở nền, móng, tốc mái và một số công trình, đường giao thông quan trọng bị sạt lở, hư hỏng.

Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ đêm nay 22/3 đến ngày 24/3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.

Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ đêm nay 22/3 đến ngày 24/3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.