Sơn nano chống cháy làm từ vỏ trấu, phương án tối ưu PCCC

VOV.VN - Đây là loại sơn chống cháy hệ nước, sử dụng công nghệ Nano từ vỏ trấu đầu tiên trên thế giới do chuyên gia của Việt Nam phát minh.

Trước tình hình cháy nổ diễn ra ngày càng phức tạp trong thời gian gần đây, gây thiệt hại lớn về người và của, đặc biệt trong dịp Tết và cao điểm mùa khô sắp tới, Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an và Tập đoàn Sơn Kova vừa công bố về vật liệu sơn ứng dụng chống cháy Nano làm từ vỏ trấu. Đây là loại sơn chống cháy hệ nước, sử dụng công nghệ Nano từ vỏ trấu đầu tiên trên thế giới do chuyên gia của Việt Nam phát minh.

Thử nghiệm sơn chống cháy nano.

Qua diễn tập và thực tế thử nghiệm có sự tham gia của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhiều địa phương trên cả nước như: TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,… cho thấy hiệu quả bảo vệ chống cháy của Sơn chống cháy Nano KOVA có khả năng chịu được 360 phút, vượt qua mức cao nhất được tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam quy định.

So sánh với các loại sơn khác cùng chủng loại, loại sơn Kova làm từ vỏ trấu vượt trội về khả năng bảo vệ chống cháy cho kết cấu thép. Các chỉ số về khả năng tạo khói, tính độc hại của sản phẩm cháy đều đạt mức thân thiện môi trường. Loại này có thể áp dụng hoàn toàn cho các loại vật liệu, kết cấu khác như gỗ, thạch cao, bê tông, cửa chống cháy. 

Mẫu sơn chống cháy nano.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, tình hình cháy nổ ngày càng phức tạp, số vụ cháy ngày càng nhiều gây thiệt hại lớn. Trong năm 2015, cả nước xảy ra gần 2.800 vụ cháy, làm chết 62 người, bị thương 264 người, thiêu hủy tài sản trị giá gần 1.500 tỷ đồng và hơn 1.600 ha rừng. 

Đáng chú ý là xảy ra nhiều vụ cháy tại một số cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Việc nghiên cứu thành công loại sơn chống cháy làm từ vỏ trấu là cần thiết trong công tác phòng cháy, chữa cháy hiện nay. 

Ông Trần Khôi, một chuyên gia về kỹ thuật sơn cho biết: “Hiện chúng ta phải vận chuyển và xử lý 12 kg trấu rồi xử lý mới ra được 1 kg tro. Sau đó phải xử lý nhiều khâu khác nữa. Để vận chuyển 12 tấn trấu về nhà máy cho ra 1 tấn tro thì giá thành chắc chắn sẽ cao hơn. Do đó, khi chúng ta xây dựng 1 nhà máy tại Đồng Nai sẽ làm cho khâu sản xuất ổn định hơn, đạt được những tiêu chí về kỹ thuật, hoặc về kinh tế, nếu chúng ta xã hội hóa để phát triển loại sơn này chắc chắc giá thành sẽ giảm, người dân có thể tiếp cận loại sơn này thông dụng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng chống cháy nổ 2014
Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng chống cháy nổ 2014

VOV.VN -Công an các địa phương cần chủ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc…

Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng chống cháy nổ 2014

Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng chống cháy nổ 2014

VOV.VN -Công an các địa phương cần chủ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc…

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân
Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

VOV.VN - Vào thời điểm cuối mùa khô, cứ gần hai ngày xảy ra một vụ cháy, có ngày tới 2 vụ cháy nổ, khiến người dân hết sức lo lắng.

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

VOV.VN - Vào thời điểm cuối mùa khô, cứ gần hai ngày xảy ra một vụ cháy, có ngày tới 2 vụ cháy nổ, khiến người dân hết sức lo lắng.