“Sóng và máy tính cho em” giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn trong học tập

VOV.VN - Các trường học tại TP. Đà Nẵng đang hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, hỗ trợ kịp thời cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn. TP hướng tới mục tiêu, học sinh nào cũng có thiết bị học tập trực tuyến khi chưa thể đến trường do dịch bệnh.

Trong căn nhà xập xệ, 2 bố con em Nguyễn Văn Tâm ở phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng loay hoay sắp xếp bộ bàn ghế đã cũ cho em học bài. Mẹ mất sớm, bố làm nghề sửa chữa xe máy nuôi Tâm ăn học. Dịch Covid-19 kéo dài 2 năm nay khiến đời sống của gia đình Tâm lâm cảnh thiếu thốn triền miên. Năm học mới này, thiết bị để Tâm học trực tuyến là chiếc điện thoại cũ kỹ đã nứt màn hình.

 Khi nhận được chiếc máy tính bảng do nhà trường hỗ trợ, Nguyễn Văn Tâm mừng lắm: “Lúc nhận được chiếc máy tính bảng này em rất vui, vì từ giờ em đã có thiết bị để học trực tuyến như các bạn. Màn hình lớn và khi học thì nghe được cô giảng bảng rất rõ”.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tích cực vận động, kêu gọi ủng hộ kinh phí mua tặng máy tính. Các nhà mạng còn hỗ trợ sóng 3G, 4G giúp việc học trực tuyến của các em thuận lợi hơn.

Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê có 17 em học sinh chưa có thiết bị để học trực tuyến, nhà trường đã vận động được hơn 90 triệu đồng mua máy tính bảng hỗ trợ học sinh có thiết bị học tập.

Cô Nguyễn Thị An, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài việc hỗ trợ thiết bị học tập, tuỳ vào hoàn cảnh của học sinh, nhà trường còn hỗ trợ thêm mỗi em 2 triệu đồng vào dịp đầu năm học. Đến nay, tất cả học sinh của trường đã có đầy đủ thiết bị học tập trực tuyến.

 “Ngoài những em thuộc diện chính sách, hộ nghèo thì nhà trường đặc biệt quan tâm đến những hộ gia đình khó khăn, đó là những người làm ăn xa đến sinh sống tại Đà Nẵng đang ở nhà trọ, đời sống kinh tế cực kỳ khó khăn nên việc lo cho các em thiết bị học cũng như mạng internet thì cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy nhà trường rất quan tâm đến các đối tượng này để hỗ trợ cho các em có thiết bị học tập”, cô Nguyễn Thị An cho hay.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là một trong những hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chỉ thị số 24 ngày 3/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu giáo dục, đào tạo ứng phó với dịch Covid-19.

 Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã huy động các nguồn lực, giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học tập.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều đơn vị trường học đã đủ thiết bị học trực tuyến cho học sinh:“Chúng tôi chỉ đạo trước mắt là các trường vận động trong cán bộ, giáo viên của mình hỗ trợ cho chính học sinh của trường mình. Ngoài ra, những trường nào vượt quá khả năng của các đơn vị, chúng tôi sẽ có những nguồn khác để đảm bảo rằng mọi em học sinh đều có thiết bị học tập tối thiểu để có thể cùng học với các bạn trong lớp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóng và máy tính cho em - Ước mơ của học sinh nghèo xứ Lạng
Sóng và máy tính cho em - Ước mơ của học sinh nghèo xứ Lạng

VOV.VN - Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là cơ hội và động lực giúp ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng dạy - học, học sinh nghèo có điều kiện tiếp cận công nghệ mới.

Sóng và máy tính cho em - Ước mơ của học sinh nghèo xứ Lạng

Sóng và máy tính cho em - Ước mơ của học sinh nghèo xứ Lạng

VOV.VN - Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là cơ hội và động lực giúp ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng dạy - học, học sinh nghèo có điều kiện tiếp cận công nghệ mới.

“Sóng và máy tính cho em”: Chắp cánh ước mơ học trò nghèo Tây Bắc
“Sóng và máy tính cho em”: Chắp cánh ước mơ học trò nghèo Tây Bắc

VOV.VN - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đã có rất nhiều địa phương, tổ chức, đơn vị, cá nhân tiên phong hưởng ứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước thế hệ tương lai của đất nước.

“Sóng và máy tính cho em”: Chắp cánh ước mơ học trò nghèo Tây Bắc

“Sóng và máy tính cho em”: Chắp cánh ước mơ học trò nghèo Tây Bắc

VOV.VN - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đã có rất nhiều địa phương, tổ chức, đơn vị, cá nhân tiên phong hưởng ứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước thế hệ tương lai của đất nước.

Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh, sinh viên nhiều vùng của tỉnh Sơn La đang phải học trực tuyến. Là địa phương miền núi, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế khó khăn, nhiều em không có thiết bị để kết nối học tập, sóng điện thoại yếu, thường xuyên nghẽn mạng...

Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh, sinh viên nhiều vùng của tỉnh Sơn La đang phải học trực tuyến. Là địa phương miền núi, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế khó khăn, nhiều em không có thiết bị để kết nối học tập, sóng điện thoại yếu, thường xuyên nghẽn mạng...